Xem trọng nông nghiệp, ông Trump được nông dân Mỹ hoan nghênh nồng nhiệt

12/01/18, 11:47 Thế giới

Tại Hội nghị Cục Nông nghiệp Mỹ hàng năm lần thứ 99 ở bang Tennessee ngày 8/1/2018 vừa qua, hàng ngàn nông dân đã lắng nghe ông Trump giới thiệu nhiều chính sách có lợi cho nông dân Mỹ. 

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Cục Nông nghiệp Mỹ hàng năm lần thứ 99 ở bang Tennessee, ngày 8/1/2018. (Ảnh: Epoch Times)

Tại Hội nghị Cục Nông nghiệp Mỹ hàng năm lần thứ 99 ở bang Tennessee, nơi sử dụng gần một nửa quỹ đất để canh tác, diễn ra ngày 8/1/2018, đám đông vỗ tay hoan hô nhiệt liệt khi bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump đề cập đến cắt giảm thuế bất động sản – một phần trong dự luật cải cách thuế mới.

Tiếng vỗ tay reo vang lớn thứ hai được dành cho những dòng diễn thuyết  của Tổng thống Trump về việc đứng lên bảo vệ lá cờ tổ quốc.

Thuế bất động sản, hay “thuế chết” là thuế liên bang áp dụng cho tài sản của người quá cố. Theo dự luật cải cách thuế vừa qua, tiền thuế bất động sản được miễn đã tăng gấp đôi, từ 5,49 triệu USD lên gần 11 triệu USD. Đối với những mảnh đất có giá trị nhiều hơn mức miễn thuế, thuế suất liên bang duy trì ở mức 40%. Một số tiểu bang cũng có thuế bất động sản riêng.

“Từ bây giờ, hầu hết các trang trại gia đình và các chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ được miễn giảm rất nhiều về… thuế bất động sản, được gọi là thuế chết – vì vậy bạn có thể giữ lại trang trại cho gia đình mình”, ông Trump nói trong tiếng vỗ tay vang dội của người tham dự.

Khán giả nghe Tổng thống Donald Trump diễn thuyết tại Hội nghị Cục Nông nghiệp Mỹ hàng năm lần thứ 99 ở bang Tennessee, ngày 8/1/2018. (Ảnh: Epoch Times)

“Bạn biết đấy, những gì đang xảy ra là như thế này: bạn có một trang trại và nó hoạt động tốt, nhưng nó có giá trị cao hơn nhiều so với thu nhập mà nó mang lại. Các hộ gia đình bị buộc phải mua những trang trại này và rồi bán tống bán tháo chúng đi. Họ vay mượn quá nhiều tiền ở ngoài, và sau đó họ sẽ mất trang trại. Điều này sẽ không xảy ra nữa, thưa mọi người”.

Ông Trump giới thiệu về luật thuế mới ký kết như một cách giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ và nông dân, và nói về việc giảm 20% thu nhập doanh nghiệp.

Thổng thống Mỹ tuyên bố rằng tất cả những người làm ăn kinh doanh, bao gồm cả nông dân, sẽ có thể khấu trừ 100% chi phí thiết bị mới trong năm đầu tư được thực hiện – trái với quy định ở những năm trước.

“Chúng ta đều biết rằng đất nước chúng ta được những người nông dân thành lập. Nền độc lập của chúng ta đã được những người nông dân giành lấy. Châu lục của chúng ta đã được người nông dân chế ngự. Quân đội của chúng tôi đã được nông dân nuôi nấng và nông dân cũng tham gia vào quân đội. Và trong suốt lịch sử của chúng ta, nông dân luôn luôn, luôn luôn luôn dẫn đầu”, ông Trump nói.

Rồi ông Trump đề cập đến thương mại. Nông dân tỏ ra lo ngại vấn đề này, đặc biệt là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

“Để nâng cấp sân chơi cho các nhà xuất khẩu lớn của Mỹ… chúng tôi đang xem xét tất cả các thỏa thuận thương mại của chúng tôi để đảm bảo rằng các thỏa thuận công bằng và có lợi cho đôi bên”, ông Trump nói. “Về NAFTA, tôi đang làm việc cật lực để có được một thỏa thuận tốt hơn cho đất nước, cho nông dân và cho các nhà sản xuất trong nước”.

Thực thi vào năm 1994, Hiệp định NAFTA đã xoá bỏ các rào cản thương mại đối với sản phẩm nông nghiệp giữa Mỹ, Canada và Mexico. Theo trang web American Farm Bureau, xuất khẩu nông nghiệp từ Mỹ sang Canada và Mexico đã tăng từ 8,9 tỷ USD năm 1993 lên 38,1 tỷ USD vào năm 2016.

Tổng thống Donald Trump ký 2 sắc lệnh tăng khả năng tiếp cận internet băng thông rộng tới vùng nông thôn Mỹ, tại Nashville, bang Tennessee ngày 8/1/2018. (Ảnh: Epoch Times)

Truy cập Internet tốt hơn ở nông thôn

Việc tiếp cận internet cản trở nhiều người Mỹ ở nông thôn tham gia vào nền kinh tế hiện đại.

Theo Ủy ban Thông tin liên lạc Liên bang, 39% người Mỹ ở nông thôn, tương đương 23 triệu người, không được sử dụng internet băng thông rộng do các công ty cung cấp dịch vụ này không muốn bỏ tiền đầu tư vào khu vực nghèo, ít dân.

Để kết thúc tình trạng trên, ông Trump đã ký 2 sắc lệnh, được xem như là bước đi đầu tiên để tăng khả năng truy cập Internet băng thông rộng ở nông thôn. Theo đó, chính phủ Mỹ dự trù sẽ sử dụng các trụ phát sóng ở khu đất của chính phủ liên bang để kéo dây cáp cung cấp dịch vụ internet cho người dân.

Kết thúc buổi diễn thuyết, ông Trump cho biết nông dân “là hiện thân của những đức tính như siêng năng, bền bỉ, tự lực và quyết tâm”.

“Chúng tôi đang chứng kiến ​​một kỷ nguyên mới của lòng yêu nước, thịnh vượng, và tự hào – và đi đầu trong chương mới thú vị này là nông dân Mỹ vĩ đại”, ông nói.

Ông Trump hoàn thành bài diễn văn với một cụm từ mà ông đã nghe cả cuộc đời của mình và cho rằng  rất chính xác: “Đất nước nông nghiệp là đất nước của Đức Chúa Trời”.

Đám đông đứng dậy vỗ tay khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Cục Nông nghiệp Mỹ hàng năm lần thứ 99 ở bang Tennessee, ngày 8/1/2018. (Ảnh: Epoch Times)

Bạch Vân, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x