Xe tăng Ai Cập nghiền nát xe bom cứu 50 dân thường

27/07/17, 07:26 Thế giới

Một xe tăng của quân đội Ai Cập đã kịp thời phát hiện và dũng cảm lao lên nghiến nát chiếc xe bom của phiến quân thân ISIS trước khi nó được kích nổ giữa dòng xe đông đúc.

Hôm 26/7, Bộ Quốc phòng Ai Cập đã đăng một đoạn video quay lại cảnh một xe tăng của quân đội nước này ngăn chặn thành công vụ đánh bom tự sát bằng xe bom của phiến quân thân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng.

Trong lúc hàng dài xe tải đang từ từ qua chốt kiểm soát quân sự bên ngoài thành phố Arish, thủ phủ tỉnh Bắc bán đảo Sinai, một chiếc xe con đã lao tới với tốc độ cao. Phát hiện dấu hiệu bất thường, chiếc xe tăng M60A1/A3 của quân đội Ai Cập đã đã tăng tốc, lao ra và nghiền nát xe bom chở đầy thuốc nổ (ước tính 100kg) cùng 4 phiến quân bên trong.

Bị xe tăng cán qua, chiếc xe bom của phiến quân khựng lại, nằm im trên đường, trong khi dân thường xung quanh tìm cách tháo chạy. Vài phút sau khi chiếc xe tăng quay trở lại vị trí cũ, khối thuốc nổ trong xe bom được kích hoạt, tạo ra một vụ nổ dữ dội.

Theo phát ngôn viên quân đội Ai Cập, sức ép từ vụ nổ đã khiến 7 dân thường, trong đó có 2 trẻ em, thiệt mạng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng kíp lái M60A1/A3 đã có hành động đúng đắn, nếu không có hành động dũng cảm này số người chết có thể lên đến 50, do lượng xe dân sự đậu tại trạm kiểm soát thời điểm đó khá đông.

Không có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm sau vụ tấn công bất thành nói trên dù có một số tờ báo nói rằng nhóm phiến quân ISIS đứng sau vụ việc.

Quân đội Ai Cập đang chiến đấu chống lại các nhóm phiến quân nổi dậy được ISIS hậu thuẫn tại bán đảo Sinai. Trong một chiến dịch truy quét gần đây, quân đội Ai Cập tuyên bố tiêu diệt được hơn 40 tay súng.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x