Vượt qua nỗi sợ hãi, cô gái cứu sống chú chó lạc đường đang bị thương

13/06/16, 08:41 Cuộc sống

Không phải ai cũng thích chó. Anita Valkova, 16 tuổi, thú nhận rằng cô luôn sợ hãi các chú chó ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng khá bất ngờ, cuối cùng cô đã vượt qua được nỗi sợ hãi này để cứu một con chó lạc đường đang bị thương thoát khỏi những đứa trẻ tàn nhẫn.

Theo Anita, cô nhìn thấy con chó tội nghiệp này đang bị lũ trẻ ném đá ở trong sân trường. Cô đã quyết định vượt qua nỗi sợ của mình để cứu con chó Alfeiya.

Sau đó, cô viết lại trải nghiệm này và chia sẻ trên Imgur với hy vọng câu chuyện của cô sẽ truyền cảm hứng cho những người khác để làm điều gì đó tương tự như vậy.

girl-overcomes-fear-of-dog-to-save-sick-stray-1
Anita Valkova nhìn thấy con chó Alfeiya khi đang bị học sinh trường cô ném đá. Cô đã giải cứu cho con chó tội nghiệp này. (Ảnh: Internet)

Anita viết:

Tôi nhìn thấy nó khi đang chơi ở trong sân trường. Một nhóm trẻ đang thi nhau ném đá vào nó, nhìn chú chó toàn thân bê bết máu, tôi biết là tôi phải hành động ngay“.

Sau đó, Anita nói với mẹ và ông bà để nuôi con chó bị lạc này. Họ đã phản đối: “chúng ta không thể làm điều gì cho nó“.

Tuy nhiên, Anita không muốn bỏ rơi người bạn mới này.

Alpha-3-850x1511
Mặc dù luôn sợ chó, nhưng Anita đã cứu Alfiya và đưa nó đến bác sĩ thú y. (Ảnh: Internet)

Cô nói:

“Tôi gọi cho cha, thường tôi ít khi nói chuyện với ông, và ông nói sẽ đến trong vòng hai tiếng nữa. Tôi ngồi bên cạnh con chó dưới cái giá lạnh trong hơn hai giờ để chờ cha tôi tới. Khi ông đến, ông đưa cho tôi một tấm chăn để quấn cho nó, và nói tôi phải đi bộ để mang nó đến gặp bác sĩ thú y bởi vì ông không muốn cho nó vào trong chiếc xe của mình”.

“Tôi phải mất 5 phút đuổi bắt để quấn được chăn cho nó. Một người bạn đã giúp tôi mang nó đến bác sĩ thú y trong khi cha tôi lái xe theo và chờ chúng tôi ở ngoài phòng khám”.

girl-overcomes-fear-of-dog-to-save-sick-stray-3
Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ thú y, cuối cùng Anita cũng thuyết phục được mẹ cho mang  Alfeiya về nhà. (Ảnh: Internet)

Sau đó họ đưa chú chó đến bệnh viện thú y để làm sạch các vết thương và bôi kháng sinh.

Anita tiếp tục:

Ngày hôm sau mẹ tôi đã đến thăm, với sự trợ giúp của bác sĩ thú y, cuối cùng tôi đã thuyết phục được mẹ cho nuôi nó”.

“Điều trị cho nó rất tốn kém, chúng tôi đã phải đi vay để có tiền mua thuốc. Nhà tôi không giàu có, tôi sống trong một căn hộ nhỏ với mẹ và ông bà, cùng một con mèo”.

May mắn thay, Anita cuối cùng đã được phép mang Alfeiya về nhà.

“Tôi đã tắm cho chú chó, cả hai đều sợ, nó thì sợ nước còn tôi sợ nó cắn”, cô nhớ lại.

Alpha-9-600x986
Cả hai cuối cùng trở thành bạn thân và Anita rất vui vì đã cứu chú chó. (Ảnh: Internet)

Tôi đã luôn sợ hãi những chú chó. Nhưng tôi không thể bỏ rơi một con vật chịu đau đớn trong khi tôi có thể giúp đỡ, tôi hy vọng câu chuyện này sẽ cho bạn hy vọng và cảm hứng để trở thành một người tốt hơn và giúp đỡ bất cứ điều gì bạn có thể !”. Anita chia sẻ.

Vinh danh cho Anita vì sự dũng cảm và tốt bụng. Cô sẽ là nguồn cảm hứng cho mọi người.

Theo Elite Readers

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x