Vương Nghị đến Mông Cổ “vung tiền viện trợ”, nhưng lại bị người biểu tình hô lớn “Cút đi!”

18/09/20, 09:22 Trung Quốc

Những người biểu tình đã tập trung ở Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ vào ngày 15/9 để phản đối chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh đang hủy hoại ngôn ngữ và văn hóa địa phương của người dân Mông Cổ ở các địa khu thuộc Trung Quốc.

Người dân Mông Cổ đã tập trung tại Quảng trường Sukhbaatar phía trước Cung điện Chính phủ Mông Cổ để phản đối chính sách giáo dục song ngữ mới của ĐCSTQ ở Nội Mông. (AFP)

Khoảng 100 người biểu tình đã tập trung tại Quảng trường Sükhbaatar trước Cung điện Quốc gia Mông Cổ, hô vang “Hãy bảo vệ tiếng mẹ đẻ của chúng ta”; “Vương Nghị cút đi”.

Chính quyền Trung Quốc gần đây đã đưa ra thông báo rằng bắt đầu từ ngày 1/9, các môn học giảng dạy của các trường tiểu học và trung học ở khu vực Nội Mông, bao gồm lịch sử, chính trị và ngôn ngữ, sẽ được dạy bằng tiếng Trung Quốc phổ thông, và tiếng Mông Cổ sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình chính khóa. 

Việc chính quyền quyết định thay thế dần việc dạy tiếng Mông Cổ bằng tiếng Trung Quốc đã dẫn đến những cuộc biểu tình liên tục ở một số khu vực. Họ tin rằng chính sách này đang hủy hoại văn hóa dân tộc Mông Cổ.

Trung Quốc tuyên bố rằng chính sách thay đổi ngôn ngữ là nhằm thúc đẩy đoàn kết dân tộc, và khẳng định rằng vẫn còn chỗ cho việc giảng dạy tiếng Mông Cổ ở các môn học và cấp lớp khác.

Trung tâm Thông tin Nhân quyền Miền Nam Mông Cổ, có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết, đã có 4.000 đến 5.000 người bị cảnh sát giam giữ trong cuộc biểu tình kéo dài 3 tuần ở Nội Mông, và ít nhất 9 người đã thiệt mạng. Chính phủ Mông Cổ không bình luận gì về những chuyện đang xảy ra ở Nội Mông.

Reuters dẫn lời một người biểu tình ở Mông Cổ nói rằng, các nhà lãnh đạo của chúng ta (Mông Cổ) cần phải thẳng thắn. Ông nói rằng nếu chính phủ giữ im lặng vì quan hệ quốc tế và ổn định kinh tế, dân tộc Mông Cổ sẽ bị loại bỏ từng người một, và dân tộc Mông Cổ sẽ không còn tồn tại.

Tờ AFP đưa tin hôm 15/9 rằng Indra Batbilig, một sinh viên người Mông Cổ 21 tuổi, nói: “Tôi thực sự hy vọng rằng các thành viên Quốc hội và Tổng thống của chúng tôi sẽ phản đối các chính sách mới của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc để dân tộc Mông Cổ tiếp tục học tiếng mẹ đẻ của họ”.

Các nhà phân tích hoài nghi về việc chính phủ Mông Cổ sẽ đề cập đến các cuộc biểu tình ở Nội Mông trong cuộc gặp với Vương Nghị, bởi nền kinh tế Mông Cổ được cho là phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Trong chuyến thăm của Vương Nghị, dự kiến ​​Trung Quốc sẽ viện trợ không hoàn lại 700 triệu nhân dân tệ (tương đương 103,15 triệu USD) cho Mông Cổ.

Người dân Mông Cổ đã tập trung tại Quảng trường Sukhbaatar phía trước Cung điện Chính phủ Mông Cổ để phản đối chính sách giáo dục song ngữ mới của ĐCSTQ ở Nội Mông. (AFP)

Mông Cổ là một trong những quốc gia giàu tài nguyên than. Than là tài nguyên xuất khẩu quan trọng nhất của Mông Cổ và đã trở thành trụ cột cho sự phát triển kinh tế và xã hội của nước này. Các thống kê cho thấy, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu than lớn nhất, chiếm hơn 95% tổng lượng xuất khẩu của Mông Cổ.

Đại sứ Trung Quốc tại Mông Cổ Sài Văn Duệ trong một cuộc phỏng vấn với tờ “Nhật báo Quốc gia” của Ulaanbaatar vào hôm thứ Hai cho biết, nhu cầu của Trung Quốc đối với than của Mông Cổ đang giảm dần. Mặc dù các chuyến hàng vẫn tiếp tục, nhưng việc thiếu thị trường khiến than đang tồn đọng. Sài Văn Duệ còn nói: “Thành thật mà nói, chúng tôi đang làm việc vì lợi ích của các bạn (Mông Cổ)”.

Trong cuộc phỏng vấn, Sài Văn Duệ cho biết ngoài việc cung cấp thêm vốn, Vương Nghị cũng sẽ ký một loạt thỏa thuận kinh tế với Mông Cổ.

Sau khi hoàn thành chuyến thăm đến Kyrgyzstan, Kazakhstan và Nga, Vương Nghị đã đến Mông Cổ, là điểm dừng chân cuối cùng.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x