Vương Hỗ Ninh tham dự Đại hội Internet Thế giới, ông Tập kiểm soát hệ thống tuyên truyền

04/12/17, 18:01 Trung Quốc

Ngày 03/12, Đại hội Internet Thế giới lần thứ 4 được tổ chức tại Ô Trấn tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Tân Thường ủy Bộ Chính trị Vương Hỗ Ninh và Hoàng Khôn Minh đã đến tham dự, đây là hội nghị lớn đầu tiên mà hai lãnh đạo này tham dự kể từ khi được thăng chức.

Vương Hỗ Ninh tham dự Đại hội Internet Thế giới, ông Tập kiểm soát hệ thống tuyên truyền
Vương Hỗ Ninh tham dự Đại hội Internet Thế giới, ông Tập kiểm soát hệ thống tuyên truyền

Thông tấn xã Trung ương Trung Quốc ngày 02/12 đưa tin, theo chương trình của Hội nghị Đại hội Internet Thế giới, lễ khai mạc sẽ do Chủ nhiệm Văn phòng thông tin mạng Quốc gia Từ Lân chủ trì, tân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Hoàng Khôn Minh đọc thư chúc mừng của ông Tập Cận Bình, sau đó tân nhiệm Thường ủy Bộ Chính trị kiêm nhiệm Bí thư Ban Bí thư Trung ương Vương Hỗ Ninh đọc diễn văn.

Vương Hỗ Ninh, Hoàng Khôn Minh đều người thuộc đội ngũ của ông Tập Cận Bình. Trong đó ông Vương Hỗ Ninh vẫn được biết đến như là “quân sư mưu trí” của ông Tập, còn ông Hoàng Khôn Mình là cấp dưới cũ của ông Tập.

Trong Hội nghị Trung ương 01 khóa 19 diễn ra vào ngày 25/10, ông Vương Hỗ Ninh được thăng chức Thường ủy Bộ Chính trị và sẽ thay thế chức vụ của cựu Thường ủy phe Giang Lưu Vân Sơn, tiếp quản hệ thống Kiến thiết văn minh tinh thần, Tuyên truyền và Hình thái ý thức. Còn ông Hoàng Khôn Minh được thăng chức Ủy viên Bộ Chính trị, hiện tại đã thay thế quan to phe Giang Lưu Kỳ Bảo, tiếp quản công tác tuyên truyền.

Đại hội Internet Thế giới từ 2014 đến nay mỗi năm được tổ chức một lần, và đều được tổ chức tại Ô Trấn tỉnh Chiết Giang. Ba lần đại hội trước đây do các Thường ủy Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Lý Khắc Cường, Tập Cận Bình, Lưu Vân Sơn lần lượt đến tham dự.

Trong Đại hội Internet Thế giới lần thứ 2 năm 2015, ông Tập Cận Bình đã đích thân tới tham dự và đọc diễn văn tại hội nghị. Trong khoảng thời gian này, tờ Apple Daily (Hong Kong) đã đưa tin, người chịu trách nhiệm tổ chức đại hội này là quan viên phe Giang Lỗ Vĩ, lúc đó là Chủ nhiệm trang web Trung ương cac.gov.cn, đã sắp xếp các du học sinh nước ngoài và người ngoại quốc làm việc sinh sống tại Trung Quốc “giả trang chuyên gia các nước”, ông Tập sau khi biết được việc này đã rất tức giận.

Từ vài thập niên gần đây cho đến trước Đại hội 19, hệ thống Kiến thiết văn minh tuyên tuyền và Hình thái ý thức đều do các Thường ủy của phe Giang là Lý Trường Xuân, Lưu Vân Sơn nắm giữ, đồng thời Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền cũng là do người của phe Giang đảm nhiệm.

Nhưng trong Đại hội 19 của ĐCSTQ, ba Thường ủy Bộ Chính trị của phe Giang là Lưu Vân Sơn, Trương Đức Giang, Trương Cao Lệ đều đã thoái lui. Trong 7 Thường ủy Bộ Chính trị khóa mới chỉ có ông Hàn Chính là người của phe Giang, 6 người còn lại đều thuộc phe ông Tập Cận Bình.

Đồng thời trong số 25 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 19, có ít nhất 15 người là bạn học, cấp dưới cũ và thân tín của ông Tập, đại thế của phe Giang trong bộ máy lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ suốt mấy chục năm qua đã bị ông Tập phá vỡ hoàn toàn.

Trong suốt 5 năm, hai nhân vật của phe Giang Lưu Vân Sơn, Lưu Kỳ Bảo đã liên tục dùng quyền lực của mình trong hệ thống tuyên truyền cản trở, gây khó dễ cho ông Tập. Việc các ông Vương Hỗ Ninh, Hoàng Khôn Minh tiếp quản vai trò của Lưu Vân Sơn và Lưu Kỳ Bảo cho thấy ông Tập Cận Bình đã giành được quyền kiểm soát hệ thống Kiến thiết văn minh tinh thần và Tuyên truyền từ phe Giang.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x