Vụ vượt ngục nhà tù Mỹ đầu tiên được miêu tả là “như trong phim”

09/06/15, 16:13 Thế giới

Vào đêm Thứ Sáu, rạng sáng Thứ Bảy (6/6), 2 tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát khỏi nhà tù có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất New York. Đây là vụ vượt ngục đầu tiên tại nhà tù này trong vòng 150 năm qua. Những gì xảy ra làm người ta liên tưởng đến kịch bản bộ phim vượt ngục hay nhất thời đại có tên “The Shawshank Redemption“.

David Sweat, 34 tuổi, (trái) và Richard Matt, 48 tuổi (phải).

Bộ phim khắc họa nhân vật Andy sống gần hai thập kỷ trong Nhà tù Shawshank cấp tiểu bang, một nhà tù hư cấu tại Maine, và tình bạn với Red, một người bạn tù. Cả hai đã cùng trải qua những tháng ngày gian khó đầy tâm trạng trong trại giam, học đủ mọi thứ, chuẩn bị đủ điều cho một cuộc đào thoát vô tiền khoán hậu.

Trở lại với vụ việc, David Sweat, 34 tuổi, và Richard Matt, 48 tuổi, tẩu thoát khỏi nhà tù ở Dannemora, New York, Mỹ, vào rạng sáng 6/6. Sweat lĩnh án chung thân vì giết cảnh sát, trong khi Matt chịu án 25 năm vì tội bắt cóc, sát hại và thủ tiêu xác ông chủ trong vụ án năm 1997.

Một góc buồng được khéo léo cắt bỏ và ngụy trang để thoát khỏi phòng giam trong đêm
Thống đống bang cùng nhóm khảo sát lại hiện trường trốn thoát của hai kẻ đào tẩu

Theo báo chí nước này, cuộc đào thoát đầu tiên trốn khỏi nhà tù nơi đây đã xảy ra từ tận năm 1865, và gây nên ‘sóng gió’ cho cả tiểu bang thời bấy giờ.

Hai kẻ trốn thoát để lại mảnh giấy châm biến có hình người châu Á tinh quái và lời chúc một ngày tốt lành

Hiện tại, toàn khu Clinton Correctional Facility giam giữ khoảng 3.000 tù nhân, được canh giữ bởi cảnh sát và nhân viên với số lượng lên đến 1.400 người. Toàn khu giam giữ nằm lọt thỏm giữa các cánh đồng nông trại và rừng, cách Montreal, Canada chừng 45 phút xe chạy.

Thống đốc bang là ông Andrew Cuomo cho rằng, cuộc đào thoát khỏi nhà tù được mệnh danh là “Tiểu Siberia” này là vụ việc hết sức tinh vi và phức tạp, nên bang sẽ thưởng cho ai đó cung cấp thông tin về 2 người đang lẩn trốn với số tiền lên đến 100.000 USD. Các nhà chức trách đang nỗ lực chạy đua với thời gian vì hai đối tượng vượt ngục có thể đã đủ thời gian để vượt thoát qua biên giới Canada.

Cảnh sát bang đang ráo riết chạy đua với thời gian truy tìm 2 đối tượng đào tẩu
Các cánh rừng lân cận được lục soát cẩn thận
Các nẻo đường và phương tiện giao thông đều phải dừng lại để kiểm tra

Bruce Phan, tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x