Vụ nổ Thiên Tân: Trùm bất động sản đả kích sự thất trách của chính quyền Trung Quốc

24/08/15, 10:10 Thế giới

Sau vụ nổ Thiên Tân, Nhậm Chí Cường, chuyên gia kinh tế, thương mại bất động sản của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các giới chức khi chỉ trích cách xử lý không thỏa đáng đối với vụ nổ này, khiến người dân vô cùng thất vọng.

Nhậm Chí Cường, Chủ tịch tập đoàn SOHO đã phát biểu tại một hội thảo kinh tế tại Bắc Kinh, chỉ trích giọng điệu chống phương Tây của chính quyền Trung Quốc. (Ảnh: Wiki)

Phan Thạch Ngật, Chủ tịch của SOHO, vào ngày 20/8 công bố trên Weibo về việc ông Nhậm Chí Cường vào rất nhiều năm trước trong một hồi nghị tại Thiên Tân đã khiến một phụ nữ dẫn chương trình tức giận đến bật khóc, khi phê bình sự lạc hậu của địa khu này. 

Phan Thạch Ngật cho biết, lúc đó ông rất xấu hổ, nhưng Nhậm Chí Cường vẻ mặt bình tĩnh. Khi đến giờ ăn cơm trưa, Phan Thạch Ngật bảo Nhậm Chí Cường mau rời đi, ông này đáp lời: “Họ mời chúng ta đến thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm ăn bữa cơm với họ chứ”.

Cư dân mạng nhận định: người dẫn chương trình Thiên Tân đã vào vai diễn quá nhập tâm; bữa cơm như vậy mà Nhậm Chí Cường vẫn dám ăn, điều này cho thấy ông là người mạnh mẽ; ngoài ra cũng tiết lộ vấn đề về Thiên Tân đã tồn tại từ rất lâu.

Ngày 12/8, vụ nổ Thiên Tân đã gây chấn động trên thế giới. Ngày 18/8, bài viết có tiêu đề “Kiểm tra năng lực của chính phủ” của Nhậm Chí Cường đăng trên facebook bày tỏ, 7 ngày đã trôi qua, rất nhiều sự tình vốn nên để công chúng biết, thì nay chính phủ lại cứ mò mẫm trong bóng tối không khác gì kẻ đui mù, điều này đã hoàn toàn có thể cho thấy rõ ràng năng lực yếu kém và không hiệu quả của chính phủ, khiến toàn bộ xã hội vô cùng thất vọng.

Nhậm Chí Cường bày tỏ, sự thật đã chứng mình rằng chính phủ đã che dấu kết quả, điều này không những không có lợi cho việc xử lý sự cố, trái lại khiến các hoạt động và tin tức của chính phủ mất quyền uy và sức thuyết phục. Giữa chính phủ và nhân dân đã tồn tại một bức tường dày ngăn cách, làm sao có thể phục vụ nhân dân đây? Lại càng không thể có được sự ủng hộ và tín nhiệm của dân chúng?

Nhậm Chí Cường cũng nói thêm, xã hội và nhân dân hoàn toàn có năng lực phán đoán đúng sai.

Danh nhân bất động Nhậm Chí Cường, nổi tiếng là người can đảm thẳng thắn, nên dân mạng còn đặt cho ông biệt danh là “Nhậm đại pháo”.

Tết Đoan ngọ ngày 20/6, Nhậm Chí Cường đăng bài văn dài trên trang facebook, “Tổ quốc là thế nào? Yêu nước là thế nào?”, ông nói, đây là những điều ông nhận ra từ một cuốn sách “nói về Trung Quốc”. Cuốn sách đã khiến ông nhận thức lại và biết mình là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Bài viết dài này của ông biểu đạt quan điểm khiến cư dân mạng suy nghĩ sâu sắc rằng chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc, yêu nước không đồng nghĩa là phải yêu đảng.

Ngày 24/11/2013, Nhậm Chí Cường liên tục đăng nhiều bài viết trên trang facebook của mình chỉ trích các bài báo cáo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) là “ngu xuẩn vô tri”, trong đó họ nói rằng thuế giá trị gia tăng của ruộng đất là dựa vào hạng mục thuế với tỷ lệ do chính phủ vùng sở tại quy định, được nộp trong lúc mua bán, thì sẽ không tồn tại khả năng trốn thuế, tránh thuế và nợ dai.

Chiều ngày 26/11/2013, Nhậm Chí Cường và Hiệp hội Sản nghiệp Bất động sản Trung Quốc một lần nữa triệu tập các xí nghiệp trong nước mở hội tọa đàm khẩn cấp, chỉ có Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc nhận định cơ quan bất động sản trốn thuế số lượng lớn. Nhậm Chí Cường ngay tại hội nghị một lần nữa phê bình đài này là “ngu xuẩn vô tri hết chỗ nói”, và kêu gọi các giới truyền thông lên án công khai CCTV.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x