Vụ nổ Thiên Tân: Nguyên nhân có thể một phần do lính cứu hoả

15/08/15, 08:44 Thế giới

Nhiều chuyên gia an toàn hoá chất nước ngoài cho rằng việc lính cứu hoả Trung Quốc dùng nước dập lửa tại khu vực chứa các hoá chất độc hại và nguy hiểm ở Thiên Tân có thể là một tác nhân gây nổ.

 

Một lính cứu hỏa đang dập lửa tại bãi xe gần vụ nổ Thiên Tân vào ngày 13/8.

Các chuyên gia an toàn hoá chất cho biết, canxi cacbua phản ứng với nước tạo ra acetylene, một chất khí đặc biệt dễ nổ, nên một vụ nổ có thể xảy ra nếu lính cứu hoả phun nước vào canxi cacbua.

Reuters dẫn lời David Leggett, chuyên gia an toàn hoá chất tại bang California, Mỹ cho hay, vụ nổ acetylene có thể kích nổ nitrat amoni. Hai vụ nổ ở Thiên Tân cách nhau khoảng 30 giây, vụ thứ hai lớn hơn vụ thứ nhất. “Theo tôi nghĩ, sự hiện diện của nitrat amoni giúp dễ lý giải cấp độ tàn phá này hơn“, ông nói.

Stuart Prescott, giảng viên cao cấp khoa hoá tại Đại học New South Wales, Australia cho rằng, nước là yếu tố cần thiết để dập lửa hai loại nitrat, nhưng bột hoá học cần được dùng cho canxi cacbua. “Canxi cacbua phản ứng với nước và đó là phản ứng khá dữ dội trong nó và của chính nó, vì nó sinh ra khí. Bản thân chất khí này cũng có thể gây cháy“, ông nói.

Hơn 17 lính cứu hoả trong số ít nhất 56 người thiệt mạng trong vụ nổ lớn tại thành phố cảng Thiên Tân tối 12/8. Khoảng 700 người bị thương, trong đó 71 người bị thương nghiêm trọng.

Nhà kho được thiết kế để chứa các hoá chất độc hại và nguy hiểm, chủ yếu chứa nitrat amoni, kali nitrat và canxi cacbua vào thời điểm xảy ra vụ nổ, theo cảnh sát. Hãng thông tấn Xinhua cho hay, nhiều container trong nhà kho bốc cháy trước vụ nổ.

Lei Jinde, quan chức tại lực lượng cứu hoả thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho biết, nhóm lính cứu hoả đầu tiên ở hiện trường đã dùng nước. “Chúng tôi biết có canxi cacbua bên trong nhưng chúng tôi không biết nó đã nổ hay chưa“, trang tin ThePaper.cn dẫn lời quan chức này nói.

Lúc đó không ai biết, không phải lính cứu hoả ngu dốt“, ông Lei cho hay và nói thêm rằng nhà xưởng rất lớn, họ không biết chính xác vị trí chất canxi cacbua ở đâu.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x