Vụ New York Times đưa tin sai lệch, “gậy cảnh tỉnh” với các hãng truyền thông lớn

17/11/16, 11:33 Thế giới

New York Times là một trong những kênh thông tấn nổi tiếng nhất nước Mỹ đang chịu nhiều chỉ trích là đưa tin thiên lệch và dẫn dắt độc giả sau cuộc bầu cử với chiến thắng của Donald Trump, hàng nghìn độc giả đã bắt đầu hủy bỏ đặt mua báo này.

“Sự trượt ngã của New York Times khiến nó trở thành tờ báo hư cấu. Rất không trung thực”.

Để vãn hồi độc giả, hãng tin New York Times gần đây đã thừa nhận chưa thể đưa tin thẳng thắn trung thực về ông Trump, và thừa nhận sẽ tái cống hiến tờ báo trở lại nhiệm vụ căn bản, là “đưa tin về nước Mỹ và thế giới một cách trung thực, không kinh sợ hay thiên lệch”. Tuy nhiên, có độc giả cho biết, họ đã hoàn toàn mất niềm tin và không còn tin những hãng báo này sẽ đưa tin trung thực nữa.

Theo New York Post, ngày 11/11, trong bức thư của New York Times – hãng truyền thông chính của nước Mỹ gửi đến những người đặt mua báo và công nhân viên, chủ báo ông Arthur Sulzberger Jr. đã thừa nhận trong cuộc bầu cử lần này chưa thể đưa tin trung thực về ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump – Tổng thống đắc cử đời 45 của Mỹ. Báo cam kết sẽ tự mình điều chỉnh, đưa tin trung thực về nước Mỹ và toàn thế giới.

Trong những bài báo trước đó, New York Times có lần cho rằng khả năng ông Donald Trump chiến thắng chỉ có 5%, nhưng sau khi mở phiếu bầu, xác suất thắng cử của ông Trump ban đầu từ 60%, mau chóng thay đổi thành 80%, cuối cùng vượt quá 95%, nhưng tất cả những điều này dường như đã quá muộn.

Ngay trước khi bắt đầu bỏ phiếu, New York Times đã công khai ủng hộ bà Hillary. Ông Jim Rutenberg – chuyên gia phụ trách chuyên mục từng nói hồi Tháng 8, đại đa số ký giả của hãng tin New York Times đều cho rằng ông Trump là “một ứng cử viên không bình thường, hơn nữa còn ẩn chứa nguy hiểm”, nhận định này có lẽ chính là nguyên nhân báo này đã không đưa tin trung thực về cuộc bầu cử.

Theo đó, tất cả những tiêu chuẩn mà mấy chục năm nay các hãng thông tấn yêu cầu kí giả và biên tập viên của mình đưa tin trung thực, thẳng thắn nhằm gây dựng uy tín trong công chúng đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong 1 đêm. Trước cuộc bầu cử, các hãng thông tin chủ lưu của Mỹ khi đưa tin về ông Trump đều mang chiều hướng tiêu cực. Họ nghĩ: ông Trump đang “khiêu chiến với quyền nói chuyện của chúng tôi, hòng muốn thay đổi nguyên tắc của bản tin thời sự”.

Tuy nhiên, dường như cách nghĩ này đã hoàn toàn sai lầm. Thực tế, ông Trump là người có tính khiêu chiến, nhưng người làm đổ vỡ danh dự của các hãng tin lại chính là những người làm truyền thông mang theo “định kiến”.

Hậu quả, sau khi kết quả bầu cử được công bố, độc giả đặt mua báo bắt đầu tẩy chay New York Times. Ông Donald Trump đã viết trên Twitter, hãng tin này vì “hiện tượng đưa tin Trump rất không chính xác”, để vuột mất hàng nghìn người đặt mua. Tuy nhiên, New York Times đã để lại lời bình phủ nhận là khách hàng mới của báo đang gia tăng.

Độc giả Eva Seed, người nhập cư đến từ Thụy Sĩ cho biết: “Tôi hoàn toàn yêu quý đất nước mới của tôi – nước Mỹ, 40 năm nay tôi đã đặt mua New York Times, nhưng 2 tuần trước tôi quyết định hủy bỏ trang báo rõ ràng chỉ lên tiếng một phía thay cho bà Hillary. Tôi rất vui khi có rất nhiều người cũng làm như vậy”.

Độc giả Angela để lại lời bình: “Thật sự đã quá muộn. Các bài báo đã tạo tổn thất. Người Mỹ hoàn toàn đánh mất lòng tin với các hãng tin truyền thông chính. Chúng tôi sẽ không bao giờ còn tin nó có thể đưa tin trung thực mà không mang theo định kiến”.

Độc giả Wanda: “Đúng vậy, tất cả đã đánh mất sự tôn trọng với các hãng tin chủ lưu…CNN và MSN đang bị tẩy chay! Chúng tôi không tin và cũng không xác nhận những tin tức mà chúng tôi đang đọc hay đang xem là có đúng sự thật hay không nữa”.

Độc giả Bard để lại lời bình: “Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng mọi người đừng nên quên nó New York Times cũng đã xuất bản Time Magazine và Newsweek magazine. Lần trước trong khoảng thời gian diễn ra bầu cử tôi đã hủy đặt mua rồi, và sẽ không đặt mua lại nữa. Lần này tôi còn hủy bỏ đặt mua báo địa phương …Tại khu vực chúng tôi, Trump chiếm được tuyệt đại đa số, vì người dân sẽ không còn bị dẫn dắt nữa, cảm ơn Internet có thể để cho độc giả tìm được những thứ mà người ta muốn đọc”.

Ông Jim Rutenberg nói “sự bất bình của độc giả đối với bản tin về cuộc bầu cử dẫn đến hủy bỏ đặt mua là 1 chướng ngại rất bất lợi đối với New York Times”. Một kênh thông tin hàng đầu của Mỹ, “tấm gương” của các nhà làm tin, tiêu chuẩn cũng là danh dự của kênh. Khi tất cả sụp đổ, về căn bản nó không khác gì những tờ báo lá cải khác.

Ngoài ra, ông cho rằng bài viết “tự kiểm” của New York Times giống như nỗi đau hiện thực vật lộn để sinh tồn, nếu không đưa ra sự thay đổi thì ngày tháng của “cô bé lọ lem” sẽ không còn xa nữa.

Tiểu Thiện, dịch từ Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x