Vụ nâng khống giá máy xét nghiệm, Cựu giám đốc CDC Hà Nội lãnh 10 năm tù

13/12/20, 08:56 Việt Nam

Tòa nhận định Cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm là chủ mưu vụ nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 nhưng do có học hàm phó giáo sư, tiến sĩ, có nhiều thành tích trong công tác nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC Hà Nội. (Ảnh qua PLO)

Theo Thanh Niên, vào chiều 12/12, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 10 bị cáo trong vụ án ‘vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’ xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC Hà Nội bị tuyên phạt 10 năm tù về tội ‘vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’.

Cùng tội danh trên, hai bị cáo Nguyễn Vũ Hà Thanh (cựu trưởng phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội) và Đào Thế Vinh (giám đốc Công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam – MST) lãnh 6 năm 6 tháng tù.

Ba bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất (nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech), Nguyễn Trần Duy (nguyên tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá Nhân Thành) và Nguyễn Thị Kim Dung (cựu trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Hà Nội) cùng nhận mức án 6 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Quỳnh (cựu trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tuyền (nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông) đều bị phạt 5 năm tù giam.

Riêng bị cáo Lê Xuân Tuấn (cựu cán bộ CDC Hà Nội) và bị cáo Hoàng Kim Thư (cựu kế toán trưởng CDC Hà Nội) cùng nhận mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trong số 10 bị cáo, nhiều người là cựu cán bộ CDC Hà Nội. (Ảnh qua tuoitre)

TAND Hà Nội nhận định, hành vi của ông Cảm và 9 đồng phạm gây nguy hiểm cho xã hội, mất niềm tin trong nhân dân. Khi cả nước đang tập trung chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), các bị cáo lại cùng nhau thực hiện hành vi trái pháp luật. 

Nhiều bị cáo vì lợi ích vật chất mà vi phạm quy định đấu thầu nghiêm trọng. Trong đó, ông Cảm là người đứng đầu, có vai trò cao nhất. 

Bị cáo Đào Thế Vinh giữ vai trò thứ hai trong vụ án khi sử dụng thủ đoạn “mua đi bán lại” thiết bị xét nghiệm virus Vũ Hán để nâng giá.

Các bị cáo đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng ông Cảm có học hàm phó giáo sư, tiến sĩ, có nhiều thành tích trong công tác nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Về dân sự, toà tuyên CDC Hà Nội được nhận lại hơn 5,4 tỷ đồng trong vụ án, tịch thu công quỹ hơn 25 triệu đồng do bị cáo Tuấn hưởng lợi trái phép.

Theo bản án sơ thẩm, vào thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, CDC Hà Nội đã được Sở Y tế Hà Nội giao hơn 31 tỷ đồng kinh phí bổ sung để mua sắm thiết bị phục vụ công tác y tế.

Trong đó, dự toán gói thầu số 15 trị giá 9,54 tỷ đồng do CDC Hà Nội làm chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu thông thường gồm: 

– Hệ thống máy Realtime PCR tự động (máy xét nghiệm covid-19): 7 tỷ đồng 

– Máy tách chiết DNA/RNA tự động: 1,2 tỷ đồng

– Hai tủ lạnh âm và một tủ mát: 1,34 tỷ đồng. 

Tháng 2/2020, bị cáo Nguyễn Thanh Tuyền chủ động liên hệ với ông Nguyễn Nhật Cảm, Cựu giám đốc CDC Hà Nội để “chào giá” hệ thống máy xét nghiệm virus Vũ Hán với giá 7 tỷ đồng nhưng trên thực chỉ có giá 2,3 tỷ. 

Các bị cáo đã mua bán lòng vòng từ Công ty Phương Đông qua một số công ty khác, “thổi giá” để bán cho CDC Hà Nội giá 7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Cảm sau đó không xem xét lại mà còn lợi dụng tình hình dịch bệnh, trực tiếp thỏa thuận, thống nhất giá mua sắm máy móc, thiết bị y tế với các bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, ấn định mức giá gói thầu là 9,54 tỷ đồng trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường.

Để thực hiện hành vi trên, ông Cảm cũng đã trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với Nguyễn Trần Duy để bị cáo này giả mạo hồ sơ, ký ban hành chứng thư thẩm định giá theo mức do CDC Hà Nội yêu cầu; đồng thời chỉ đạo các cán bộ cấp dưới hợp thức hồ sơ đấu thầu để chỉ định Công ty MST trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 5,4 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Bộ Y tế tối qua (12/12) đã công bố thêm 4 ca nhiễm mới (2 thuyền viên người Việt cùng 2 người nhập cảnh) được cách ly ở Phú Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.395 ca. 

Bộ Y tế ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19, đều là người nhập cảnh, được cách ly tại Phú Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng. (Ảnh qua Zing)

Hiện cả nước đã có 35 ca tử vong do Covid-19.

Trong số 1.238 ca được chữa khỏi thì nhiều trường hợp bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Tính đến tối 12/12, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đã lên tới 21.001 trường hợp.

Theo nguồn tin từ Báo Quốc tế thì dù số ca Covid-19 tại Việt  Nam đang liên tục tăng từng ngày mà chủ yếu là từ các ca nhập cảnh nhưng trong ngày 12/12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Myanmar và Angola vẫn phối hợp được với nhau tổ chức các chuyến bay đưa hơn 690 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x