Vụ lở đất Thâm Quyến: Số người thiệt mạng tăng lên 58

07/01/16, 16:43 Thế giới

Hôm 6/1, chính quyền thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, xác nhận họ đã tìm thấy 58 thi thể trong vụ lở đất kinh hoàng hôm 20/12/2015.

Nhân viên cứu hộ được nhìn thấy tại hiện trường vụ lở đất. (Ảnh AFP / Getty)

Cổng thông tin của chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết, 52 thi thể nằm trong danh sách 77 người được báo cáo mất tích đã được tìm thấy, còn lại 6 thi thể khác đang được xác minh danh tính. Ít nhất 25 người khác vẫn mất tích và đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm họ.

Nhà chức trách thừa nhận, rất khó để tính toán số nạn nhân mất tích cụ thể do nhiều người dân sống và làm việc tại khu công nghiệp xảy ra lở đất là lao động nhập cư nghèo đến từ các tỉnh khác nhau. Họ thường không đăng ký hoặc người thân ở quá xa chưa thể liên lạc.

Vụ lở đất khủng khiếp xảy ra ngày 20/12/2015 tại Khu Công nghiệp Hằng Thái Dục nằm ở quận mới Quang Minh, Thâm Quyến. 33 tòa nhà đã bị vùi lấp trong đống đất đá, hàng chục khối nhà khác bị hư hỏng.

Chính quyền Thâm Quyến cho biết hơn 10.600 nhân viên cứu hộ và gần 2.200 máy móc hạng nặng đã được huy động tham gia cứu hộ. Đến nay họ đã đào bới và chuyển ra khỏi khu vực hơn 2 triệu mét khối đất đá.

Theo điều tra ban đầu, lở đất xảy ra là do con người. Bộ tài nguyên và đất đai Trung Quốc cho hay, phần đất bị lở chính là phần “đất nhân tạo” gồm đất đá và “xà bần” xây dựng được đắp lên quả đồi gần đó.

Các quan chức Trung Quốc tuyên bố, những người chịu trách nhiệm vụ việc “sẽ bị trừng phạt nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Đến nay họ đã chính thức bắt giam 11 người, trong đó có người đại diện pháp lý và một phó tổng giám đốc của Công ty phát triển đầu tư Ích Tương Long ở Thâm Quyến – công ty quản lý bãi rác thải xây dựng gây ra vụ lở đất.

Những người này bị truy tố tội cẩu thả gây tai nạn nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương.

Hồi tháng 8/2015, vụ nổ hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc giết chết gần 200 người làm dấy lên câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Theo Tuổi Trẻ, Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x