Vũ Hán phong tỏa, 2 cụ bà dắt tay nhau nhảy lầu vì cạn kiệt lương thực

06/03/20, 09:29 Trung Quốc

Vũ Hán đã bị đóng cửa trong hơn 40 ngày, cuộc sống của người dân đã rơi vào cùng cực. Mấy ngày trước, hai người già ở một xã khu thuộc Hán Dương đã dắt tay nhau nhảy lầu tự sát. Có người dân địa phương nói, đó là do chính quyền phong tỏa hộ gia đình nên không có thức ăn.

Ngày 3/3, trên mạng Internet xuất hiện một video nghi có cảnh người dân nhảy lầu tự tử. Trong video, một giọng nữ người Vũ Hán nói rằng cụ già đơn thân trong chính tiểu khu của cô đã nhảy lầu. Người đăng video nói rằng đó là hai cụ bà góa phụ ở huyện Hán Dương, Vũ Hán, vì lệnh đóng cửa, họ hết sạch thức ăn, nên đã cùng nhau nhảy lầu tự tử.

Trước đó, có người Vũ Hán đã phát tán video này trong một nhóm trò chuyện địa phương, bài viết nói: “Hai người già ở Hoàng Kim Khẩu, Hán Dương đã dắt tay nhau nhảy lầu vì không có đồ ăn. Thật đáng thương, quả thực là chết vì giam cầm!”.

Đoạn video này được phát tán trong một nhóm trò chuyện địa phương.
Đoạn video này được phát tán trong một nhóm trò chuyện địa phương. (Ảnh chụp màn hình)

Các cư xá ở Vũ Hán đã thực hiện quản lý đóng cửa, một số hộ gia đình được cho là “nguy hiểm” đã bị phong bế hoàn toàn, cửa nhà bị dán giấy niêm phong.

Đã hơn 40 ngày kể từ khi Vũ Hán đóng cửa thành phố, các doanh nghiệp đều ngừng hoạt động. Cuộc sống của người dân rơi vào tình trạng cực kỳ khốn khó. Giá đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm tăng vọt và vô cùng khan hiếm.

Ông Phùng, một cư dân địa phương tại Vũ Hán, nói với Đài Á Châu Tự Do vào ngày 3/3, điều ông lo lắng nhất bây giờ không phải là bị lây nhiễm COVID-19, mà là vấn đề sinh hoạt.

Ông nói: “Sau khi ăn tết, mọi người đều cháy túi. Dựa vào nguồn cung cấp phân phối sẽ đòi hỏi chi phí cao. Chính phủ cần học tập Hồng Kông, trợ cấp tài chính cho mỗi hộ gia đình. Hiện tại trợ cấp cho mỗi người bên ngoài là 3000 NDT, nhưng với người dân địa phương chúng tôi, hãy xem chính phủ phản ứng như thế nào”.

Sau khi phong tỏa Vũ Hán, nhiều nơi trên khắp cả nước đã quyên góp một số lượng lớn vật tư và tiền mặt cho Vũ Hán, nhưng cư dân Vũ Hán lại không hề cảm nhận được bất cứ sự ưu đãi nào. Ông Phùng chất vấn, kêu gọi chính phủ công khai việc sử dụng các khoản tiền này.

Video: Nhân viên đô thị ở Hồ Bắc cướp vật tư cứu nạn?

Ông Phan ở Vũ Hán cũng biểu thị, Vũ Hán gặp phải dịch bệnh, khắp nơi trên cả nước ra tay giúp đỡ, nhưng người dân Vũ Hán không nhận được gì, thật lạ thường. “Toàn quốc giúp sức hỗ trợ Vũ Hán, nhưng ai đã hỗ trợ cho Vũ Hán? Không biết!”.

Gần đây còn có một số đoạn video cho thấy, lượng rau củ mà một số nơi bên ngoài quyên tặng cho Vũ Hán đã bị chính phủ tiêu hủy, rau củ mà cư dân mua được thông qua chính quyền thì lại rất đắt đỏ và không tươi.

Tình nguyện viên Vương từ vùng dịch bệnh nói: “Hiện tại, những quan chức này… đang bỏ mặc sống chết của người dân. Nhiều siêu thị hiện đang mua hàng theo nhóm, tham gia bán hàng theo gói, đạt được mục đích lợi nhuận và thuế của họ”.

“Quốc nạn chính là tới như thế này, các nơi trên toàn quốc gửi viện trợ vật tư, rau quả tươi, thịt… mọi người gửi tới Hồ Bắc rất nhiều đồ, không có ai đứng ra sắp xếp, đều để đồ thối nát và bốc mùi. Tại sao? Vì họ (các quan chức) muốn bảo đảm các siêu thị thuộc sở hữu nhà nước, tập thể và đầu tư nước ngoài có đủ nguồn cung. Nếu những đồ trợ cấp miễn phí này đến tay mọi người dân, chẳng phải sẽ tấn công đến lợi ích của lợi ích nhóm sao?”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x