Vũ Hán: Chính quyền nói không có ca nhiễm mới, người dân vẫn xếp hàng dài chờ điều trị

21/03/20, 23:35 Trung Quốc

Trung Quốc gần đây tuyên bố đã kiểm soát được dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) và không phát hiện ca nhiễm mới nào. Tuy nhiên theo thời báo The Epoch Times, nhiều bằng chứng cho thấy người dân Vũ Hán vẫn phải chờ đợi hàng dài bên ngoài các bệnh viện để được xét nghiệm virus corona.

Một số người dân Vũ Hán cho biết tình hình bệnh dịch thực tế nghiêm trọng hơn nhiều so với chính quyền công bố. (Ảnh minh họa qua Click Lancashire)

Ngày 19/3, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc tuyên bố không có ca nhiễm virus Vũ Hán mới nào trên toàn đại lục và đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra tuyên bố này kể từ khi đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, nhiều người dân Trung Quốc lại tiết lộ một thực tế khác.

Người dân xếp hàng tại các bệnh viện 

Ngày 19/3, một video do cư dân Trung Quốc đăng lên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân đang phải xếp hàng dài trước Bệnh viện Liên minh Vũ Hán, một trong 46 cơ sở được chỉ định để điều trị virus corona.

“Nhìn kìa! Mọi người đang xếp hàng trước phòng khám tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán”, người đăng video nói. The Epoch Times đã xác nhận hình ảnh được quay tại bệnh viện trên.

Trong video, có hơn 30 người đang xếp hàng chờ đợi và giữ khoảng cách an toàn với người đằng trước. Nhân viên bảo vệ bệnh viện đứng gần đó, mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang N95.

Những người xếp hàng cũng đeo khẩu trang, một số còn mặc đồ bảo hộ y tế hoặc áo mưa để tự bảo vệ mình khỏi virus.

Video: Hàng chục người dân xếp hàng trước bệnh viện Liên minh Vũ Hán chờ xét nghiệm

Trong khi đó, ông Wu, một người dân ở thành phố Hoàng Cương gần đó cũng đã kêu cứu. Ông nói rằng không có bệnh viện nào ở Hoàng Cương hay Vũ Hán chịu làm chẩn đoán bệnh cho ông vì tất cả các cơ sở y tế đều chật ních người nhiễm bệnh.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với thời báo The Epoch Times, con gái của ông Wu chia sẻ: “Tôi đã gọi bác sĩ ở Vũ Hán. Họ nói rằng rất có thể cha tôi bị u thận, nhưng họ không thể cho ông nhập viện được. Các bệnh viện của họ có rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm Covid-19”.

Những cơ sở y tế mới

Vào ngày 19/3, một công nhân xây dựng cũng đã chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh một bệnh viện tạm thời vừa được thành lập tại một sân vận động ở ngoại ô thành phố Vũ Hán.

“Sau một đêm nữa, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ gần hoàn tất. Một bệnh viện dã chiến mới sẽ sớm đi vào hoạt động”, người đàn ông nói.

Trao đổi với The Epoch Times, cô Li, một người dân Vũ Hán cho biết gần đây lãnh đạo thành phố đã thành lập những trạm chuyển tiếp xung quanh thành phố, điển hình như trong các trường đại học. Và các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đang bị đưa vào đó.

“Sau khi đóng cửa 14 bệnh viện dã chiến vào ngày 10/3, họ đã thiết lập 300 trạm chuyển tiếp này. Tôi tin là chúng giống như những cơ sở y tế tạm thời mới”, cô Li nhận định.

Cùng thời điểm chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đến Vũ Hán kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chính quyền thành phố đã đóng cửa các bệnh viện dã chiến tạm thời. Họ nói không cần dùng đến các cơ sở đó nữa.

Cô Li cho biết nhiều người dân đã không được chẩn đoán và phải tự cách ly tại nhà. “Theo tôi biết, mỗi khu dân cư ở quận Giang Ngạn, Vũ Hán đều đã có người nhiễm Covid-19. Tuy nhiên các bệnh nhân đều bị buộc phải ở nhà.”

Cô Zhang, một người dân Vũ Hán khác, tin rằng dịch bệnh nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chính quyền đang công bố.

“Nếu dịch bệnh không nghiêm trọng, thì chính phủ sẽ cho phép chúng tôi trở lại làm việc. Nhưng hiện tại tất cả các con đường đều bị chặn, và các doanh nghiệp ở Vũ Hán vẫn chưa hoạt động lại”, cô Zhang nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Epoch Times vào ngày 17/3.

Kể từ cuối tháng 1/2020, thành phố Vũ Hán đã bị phong tỏa. Để ngăn chặn virus lây lan, chính quyền thành phố đã ban hành lệnh đóng cửa tất cả các công ty, giao thông công cộng và du lịch đường bộ bị cấm, các sự kiện công cộng cũng bị hủy bỏ.

Tân Cương và Quý Châu, hai khu vực xa xôi nhất của Trung Quốc gần đây đã cho phép các trường cấp hai và cấp ba hoạt động trở lại để thực hiện công tác thi tuyển sinh. Còn tất cả các trường học ở các tỉnh và khu vực khác đều bị đóng cửa từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các lớp học được tổ chức trực tuyến.

Chia sẻ từ cư dân mạng

Nhiều cư dân mạng cũng hoài nghi tuyên bố của chính quyền về việc dịch bệnh đã được ngăn chặn. Một bài báo được lan truyền rộng rãi trên Internet Trung Quốc cho biết, chỉ khi đáp ứng được 3 tiêu chí dưới đây thì mới có thể đảm bảo dịch bệnh đã thực sự chấm dứt.

Ba tiêu chí đó là: Tất cả các trường học ở Trung Quốc được mở cửa trở lại; Bắc Triều Tiên và Nga mở lại biên giới với Trung Quốc; và chính quyền Trung Quốc có tổ chức Lưỡng hội: Kỳ họp Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Đại hội đại biểu Chính hiệp Trung Quốc.

Được biết, Lưỡng hội năm nay ở Trung Quốc đã được lên kế hoạch từ ngày 3/3 đến ngày 13/3. Tuy nhiên, vào ngày 24/2, Bắc Kinh tuyên bố hoãn lại do dịch bệnh.

Ngân Khánh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x