Vụ CDC Hà Nội: Máy xét nghiệm virus Vũ Hán khoảng 2,3 tỷ đồng nâng lên 7 tỷ đồng

24/04/20, 10:06 Việt Nam

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội và đồng phạm đã nâng giá hệ thống xét nghiệm virus Vũ Hán (Covid-19) là Realtime PCR từ 2,3 tỷ lên 7 tỷ đồng. Ông Cảm trước đó cũng từng bị tố cáo có nhiều sai phạm.

Bộ Công an cho biết CDC Hà Nội đã nâng giá hệ thống xét nghiệm  virus Vũ Hán (Covid-19) là Realtime PCR từ 2,3 tỷ lên 7 tỷ đồng. (Ảnh qua laodong)
Bộ Công an cho biết CDC Hà Nội đã nâng giá hệ thống xét nghiệm virus Vũ Hán (Covid-19) là Realtime PCR từ 2,3 tỷ lên 7 tỷ đồng. (Ảnh qua laodong)

“Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống Covid-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng 2,3 tỷ đồng, tuy nhiên qua mua bán lòng vòng, đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã lên đến 7 tỷ đồng”, theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an). 

Nâng khống giá hệ thống xét nghiệm virus Vũ Hán

Theo C03, trước đó, vào ngày 24/2, ông Cảm đã ký phê duyệt gói thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Vũ Hán đợt 1 với tổng chi phí hơn 30 tỷ đồng. Trong đó có bình bơm tay của Đức (12 triệu đồng/chiếc), hệ thống đo thân nhiệt từ xa bằng camera hồng ngoại (1,5 tỷ đồng/bộ), hệ thống xét nghiệm Realtime PCR (7 tỷ đồng/bộ)…

Realtime PCR được giới thiệu là hệ thống mở cho phép chạy được nhiều loại hóa chất khác nhau có thể xét nghiệm được nhiều loại bệnh truyền nhiễm. Trên thị trường phần lớn máy này phải nhập từ Đức hoặc một số nước Châu Âu có giá từ 2,5 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng, tùy công suất và cấu hình. 

Một thiết bị y tế dùng trong phòng chống virus Vũ Hán (Covid-19).
Một thiết bị y tế dùng trong phòng chống virus Vũ Hán (Covid-19). (Ảnh qua laodong)

Qua xác minh bước đầu, C03 phát hiện hệ thống Realtime PCR tự động khi nhập khẩu về Việt Nam chỉ có có giá khoảng 2,3 tỷ đồng nhưng CDC Hà Nội mua vào với giá cao hơn gấp 3 lần, trên 7 tỷ đồng.

Theo đó, ông Nguyễn Nhật Cảm bị C03 cáo buộc tại gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động này đã xảy ra ‘câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị’. 

Liên quan đến vụ án, C03 cũng khởi tố 6 cán bộ khác của trung tâm này, trong đó có Trưởng phòng Tài chính kế toán Nguyễn Vũ Hà Thanh. Cả 7 người cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Giám đốc CDC Hà Nội từng bị tố cáo nhiều sai phạm 

Theo một cán bộ CDC Hà Nội, trước khi nhận chức vụ giám đốc CDC Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm từng làm giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội. Trong thời gian giữ chức vụ này, ông bị cán bộ, viên chức trong cơ quan tố cáo sai phạm, có nhiều khoản thu nhập bất thường. 

Ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. (Ảnh qua tin247)
Ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. (Ảnh qua tin247)

Trong đơn tố cáo của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm gửi đi ngày 28/9/2018 đã nêu đích danh ông Cảm có sai phạm trong chi trả tiền lương và có tiền lương quá cao so với quy định của pháp luật. 

Cụ thể, năm 2017, tổng tiền lương của ông Cảm là hơn 1 tỷ đồng, cao gấp 5 lần lương phó giám đốc, gấp 12 lần lương bác sĩ.

Theo đơn tố cáo, ông Cảm không chỉ có nguồn thu nhập ở Trung tâm mà còn ở nhiều nguồn khác; ông phân phối nguồn thu nhập cho ‘lợi ích nhóm’ gia đình; lương và thu nhập giữa lãnh đạo một số bộ phận có dấu hiệu không công bằng. 

Đơn tố cáo còn nêu việc ông Cảm nâng đỡ một cán bộ khác, giới thiệu kết nạp Đảng, bổ nhiệm làm cấp trưởng phòng, và vị cán bộ có dấu hiệu được ưu ái này từng bị tố cáo là có tiền án tiền sự, làm thất thoát tài sản nhà nước nhiều tỷ đồng trong mua bán, đấu thầu…

Các đơn thư tố cáo này đều đã được Sở Y tế, UBND TP. Hà Nội giải quyết. 

Danh tính cụ thể của 7 bị can bị khởi tố hình sự, bắt tạm giam trong Vụ CDC Hà Nội:

  1. PGS-TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội; 
  2. Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán; 
  3. Lê Xuân Tuấn, nhân viên Phòng Tài chính kế toán (CDC Hà Nội); 
Bị can Nguyễn Nhật Cảm (ảnh to) và đồng phạm. (Ảnh qua dantri)
Bị can Nguyễn Nhật Cảm (ảnh to) và đồng phạm. (Ảnh qua dantri)
  1. Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại VN (MST); 
  2. Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; 
  3. Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech;
  4. Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông.

Nhiều địa phương khác cũng chỉ định thầu hệ thống Realtime PCR tự động với mức giá tương tự hoặc cao hơn

Theo nguồn tin của phóng viên, không riêng Hà Nội, thời gian dịch Vũ Hán bùng phát, việc mua sắm vật tư y tế theo hình thức chỉ định thầu diễn ra rầm rộ trên phạm vi cả nước. 

Ngày 24/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chỉ định mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động với giá 7,5 tỷ đồng. Đầu tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đấu thầu hệ thống Realtime PCR với giá dự toán gần 8 tỷ đồng…

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. (Ảnh qua plo)
Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. (Ảnh qua plo)

Phạt từ 10 đến 20 năm tù

Trao đổi với phóng viên về sự việc trên, Luật sư Trương Anh Tú cho rằng nếu có vi phạm móc ngoặc nâng khống giá trị để trục lợi, hành vi của những người liên quan có thể không chỉ dừng lại ở tội danh trên mà liên quan cả tội danh tham nhũng. 

Theo điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, người nào thực hiện hành vi vì vụ lợi, có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm.

Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Hành vi gian lận tại CDC Hà Nội là vụ án đầu tiên được C03 khởi tố nhằm điều tra với các sai phạm trong phòng, chống Covid-19.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x