Bộ Công an cách chức thượng tá Đặng Thế Trung – Trưởng phòng CSGT tỉnh Đồng Nai

23/04/20, 14:04 Việt Nam

Hôm qua 22/4, Bộ Công an đã quyết định cách chức đối với thượng tá Đặng Thế Trung, nguyên trưởng phòng CSGT – Công an tỉnh Đồng Nai, do liên quan đến việc quản lý vũ khí quân dụng, để ‘thuộc cấp dùng súng bắn chết người’.

Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức
Thượng tá Đặng Thế Trung (52 tuổi), trưởng phòng CSGT – Công an tỉnh Đồng Nai. (Ảnh qua Báo Mới)

Theo đó, Thượng tá Đặng Thế Trung (52 tuổi), trưởng phòng CSGT – Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức do liên quan đến một số vi phạm trong lĩnh vực được phân công liên quan đến xử lý sai quy trình một số vụ án; quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị; bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính,… trong thời gian giữ chức vụ. 

Để thay thế, Công an tỉnh Đồng Nai phân công Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó giám đốc Công an tỉnh sẽ tạm thời quản lý Phòng CSGT.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đặng Thế Trung vì để xảy ra nhiều sai phạm. 

Được biết, ông Trung công tác ở Phòng CSGT trong nhiều năm, trước là trưởng trạm CSGT quốc lộ 51, trưởng trạm CSGT Dầu Giây. 

Năm 2009, ông Trung được bổ nhiệm làm phó Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Năm 2017, được thăng chức làm trưởng Phòng CSGT và mang quân hàm thượng tá. Cùng trong năm đó, ông cũng đã giữ chức Trưởng trạm kiểm soát giao thông Ngã ba Thái Lan và trạm Suối Tre.

Hai vụ thuộc cấp dùng súng bắn chết người

Tháng 9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai đã kết luận điều tra bổ sung vụ án Cựu trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước bắn chết người đầu năm 2018 vì hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của thượng tá Đặng Thế Trung.

Đại diện Bộ Công an cho rằng ông Trung đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, tạo cơ hội cho Nguyễn Tấn Phước sử dụng súng bắn chết người.

Trước đó năm 2013, khi làm phó phòng CSGT, Đặng Thế Trung đã từng bị kỷ luật cảnh cáo vì trách nhiệm trong vụ án thuộc cấp bắn chết phó trạm CSGT Dầu Giây Trần Ngọc Sơn.

Liên quan đến các vị phạm trên, Trung tá Trần Trọng Thủy, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cũng bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Thêm hai trưởng phòng Công an tỉnh Đồng Nai bị cách chức

Cách chức thêm hai cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai
Thượng tá Bùi Thanh Sơn. (Ảnh qua Soha)

Cùng ngày 22/4, thượng tá Bùi Thanh Sơn (57 tuổi) bị cách chức trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội do đã có những vi phạm trong hoạt động tố tụng khi phân công điều tra các vụ án. 

Trong khi đó, thượng tá Hoàng Liên Sơn bị cách chức trưởng Phòng an ninh điều tra vì bị quy kết đình chỉ vụ án không đúng quy định.

Theo nhận định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, vi phạm của các vị này đều “rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, ngành công an”.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Dương Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Long Thành. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thượng tá Phan Trọng Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc.

Trong đó, ông Dương Thanh Hải bị kỷ luật vì những “vi phạm nghiêm trọng” xảy ra trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai và Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Đồng Nai.

Ông Phan Trọng Lộc vi phạm trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, tháng 8/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Công an Đồng Nai đã để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, nhiều cá nhân gồm cả lãnh đạo bị xử lý hình sự…

Từ Thúc (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x