Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân bị tuyên 5 năm tù giam

22/07/22, 10:07 Việt Nam

Sau 2 ngày xét xử, TAND huyện Đức Hòa (Long An) đã tuyên án đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ xúc phạm danh dự sư Thích Nhật Từ, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, khi nói sư Từ ‘ngu như bò’…

Bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên án 5 năm tù giam. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo báo Người Lao Động, bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên án 5 năm tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Cùng tội danh, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) mỗi người bị phạt 4 năm tù. 

Hai bị cáo là Lê Thanh Nhị Nguyên nhận án 3 năm 6 tháng tù và bà Cao Thị Cúc lãnh 3 năm tù.

HĐXX nhận định quy trình tố tụng của cơ quan điều tra là đúng quy định pháp luật, khách quan, không có dấu hiệu sai phạm. Quá trình xét xử, các bị cáo trong vụ Tịnh thất Bồng Lai có khiếu nại nhưng không có chứng cứ chứng minh.

Phiên tòa kéo dài đến hơn 20 giờ mới kết thúc. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo báo Vnexpress, trước đó tại phiên tòa ngày 21/07, các luật sư bào chữa cho 6 bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai đã đề nghị được hoãn phiên xét xử do ông Lê Tùng Vân vắng mặt (tình trạng sức khỏe yếu) và luật sư bị hành hung trước cổng tòa sau khi phiên xử hôm 20/7 kết thúc, nhưng không được tòa chấp thuận.

Kết luận điều tra nêu, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (30 tuổi), lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu – Thiền Am Bên Bờ Vũ TrụNhất Nguyên – Hoàn Nguyên Official… Những tài khoản này được cho là đã đăng tải các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân sư Thích Nhật Từ… 

Cụ thể, theo báo VTC News, trong một video, Nhất Nguyên có nói sư Thích Nhật Từ “ngu như bò”

Các luật sư đại diện cho các bị cáo đã phản bác cáo buộc này và cho rằng một video clip được sử dụng làm chứng cứ là giả tạo. Các bị cáo cũng khẳng định bị cơ quan điều tra ép cung bằng cách dùng nhục hình, đe dọa…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x