Vụ 439 thí sinh không đạt điểm chuẩn vẫn đỗ ĐH danh giá: Kỷ luật phó chủ tịch tỉnh cùng hàng loạt cán bộ Thanh Hóa

15/06/20, 14:25 Việt Nam

Dù không có căn cứ, không được phép, nhưng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa) vẫn đấu mối với các trường đại học, tuyển học sinh THPT trên toàn quốc đi học tại các trường đại học danh giá ở Hà Nội. 439 học sinh  dù điểm thi THPT quốc gia không cao bằng điểm chuẩn mà trường đại học đưa ra, nhưng vẫn được ‘ưu tiên’ để trúng tuyển.

Hàng loạt cán bộ Thanh Hóa bị kỷ luật vì phê duyệt cho 439 thí sinh không đạt điểm chuẩn đỗ vào nhiều đại học danh giá.
Hàng loạt cán bộ Thanh Hóa bị kỷ luật vì phê duyệt cho 439 thí sinh không đạt điểm chuẩn đỗ vào nhiều đại học danh giá. (Ảnh trái: nguoilaodong, ảnh phải: laodong)

Vào ngày 14/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Đăng Quyền, nguyên Phó chủ tịch Tỉnh ủy do mắc sai phạm nghiêm trọng trong đề án đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, trong quá trình thực hiện Đề án Đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp ở Thanh Hóa, ông Quyền cùng nhiều cán bộ cấp dưới, cán bộ các đơn vị liên quan đã thực hiện sai quy định trong tuyển sinh.

Cụ thể, trong các năm 2015-2017, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt danh sách ‘gửi’ hơn 400 thí sinh đi học tại nhiều đại học trên cả nước. Trong đó có  439 học sinh dù điểm thi THPT quốc gia không đạt điểm chuẩn mà trường đại học đưa ra, nhưng vẫn được “ưu tiên” để trúng tuyển vào nhiều trường có tiếng. Trong đó có những trường, mà để cạnh tranh được một suất trên giảng đường, học sinh phải nỗ lực, dày công ôn luyện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Phạm Đăng Quyền. (Ảnh qua vnexpress)
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Phạm Đăng Quyền. (Ảnh qua vnexpress)

Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn không được phép chủ trì tuyển sinh nhưng vẫn phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Đại học Hồng Đức thực hiện việc này.

Trong khi các thông báo tuyển sinh có điều kiện ‘ưu tiên học sinh có hộ khẩu Thanh Hóa’ nhưng thực tế thí sinh trúng tuyển đa số là người Hà Nội hoặc ở các địa phương khác.

Việc làm này không những có dấu hiệu cố ý tuyển sinh sai đối tượng mà còn tạo nên sự thiếu công bằng trong kỳ tuyển sinh đại học, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nêu.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật với hàng loạt cán bộ liên quan.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 cán bộ:

  1. ông Nguyễn Mạnh An, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức;
  2. ông Trần Chí Thanh, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng BQL Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện Thạch Thành, nguyên Phó chánh Văn phòng tỉnh.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nhiều cán bộ đang công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x