VN tăng lên 1.411 ca, thế giới hơn 76 triệu ca, Anh phong tỏa thủ đô vì chủng Covid-19 mới

20/12/20, 10:04 Việt Nam

Bệnh nhân Covid-19 mới nhất vừa được phát hiện tại Hà Nội đã nâng tổng số ca bệnh của Việt Nam lên 1.411 ca, đến nay thế giới đã vượt 76 triệu ca, nước Anh phải phong tỏa thủ đô dịp Giáng sinh sau cảnh báo chủng virus SARS-CoV-2 mới “có thể lây nhiễm hơn 70%”, Thái Lan lo lắng vì trung tâm Hải Sản ghi nhận hơn 500 ca nhiễm chỉ trong một ngày.

Các nhân viên y tế Thái Lan khử trùng gần chợ tôm ở tỉnh Samut Sakhon. (Ảnh qua bangkokpost)

Thêm ca nhiễm mới ở Hà Nội, gần 17.000 người vẫn phải cách ly phòng dịch

Bộ Y tế tối 19/12 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) là người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh ở Hà Nội được cách ly ngay, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên con số 1.411. 

Bệnh nhân 1.411 (BN 1411) là một phụ nữ 40 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đáp chuyến bay TK6570 nhập cảnh Sân bay Nội Bài vào hôm 17/12, được cách ly ngay tại Hà Nội.

Mẫu bệnh phẩm hôm 18/12 gửi đến xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Medlatec, kết quả hôm 19/12 khẳng định bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tối 18/12, Đà Nẵng tiếp tục tiếp nhận, cách ly hơn 340 công dân về từ Nhật Bản. (Ảnh qua nhandan)

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên cả nước đã tăng lên đến 1.411 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong số 1.269 ca khỏi bệnh, có nhiều trường hợp bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Và tính đến tối qua (19/12), Việt Nam vẫn đang phải cách ly gần 17.000 người để phòng chống đại dịch.

Thế giới hơn 76 triệu ca, Anh phong tỏa thủ đô vì chủng Covid-19 mới

Theo trang Worldometers, tính đến nay, toàn cầu đã ghi nhận hơn 76,5 triệu ca nhiễm và gần 1,7 triệu người chết vì Covid-19, Thủ tướng Anh phải tuyên bố phong tỏa thủ đô London dịp Giáng sinh.

Thủ tướng Anh đã công bố lệnh phong tỏa thủ đô và khu vực đông nam dịp Giáng sinh vào hôm 19/12. (Ảnh qua twitter)

Dù tuần trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech tại 73 bệnh viện trên cả nước tuy nhiên đến nay vẫn báo cao thêm 27.052 ca nhiễm và 534 người chết trong vòng 24h qua, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.004.219 và 67.075.  

Người dân Anh đã mệt mỏi với những hạn chế ngăn Covid-19 và hy vọng được tạm nới lỏng trong 5 ngày dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, Thủ tướng nước Anh là Boris Johnson hôm 19/12 thông báo lệnh phong tỏa mới đối với thủ đô London và khu vực đông nam, nơi chiếm khoảng 1/3 dân số Anh.

Động thái diễn ra sau khi ông Jonhson cảnh báo tốc độ lây lan của virus và một chủng virus mới “có thể lây nhiễm hơn 70%”. Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải chịu lệnh phong tỏa ít nhất đến ngày 31/12. Kế hoạch cho phép tối đa ba gia đình có thể tụ tập cũng bị hủy bỏ.

Trung tâm hải sản của Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca Covid-19 trong một ngày

Theo Reuters, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Thái Lan đã ghi nhận hơn 500 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán từ một tỉnh được xem là trung tâm công nghiệp hải sản, nơi có nhiều lao động nhập cư.

Châu Âu đến nay trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 500.000 ca tử vong do Covid-19. Để phòng chống dịch bệnh Vũ Hán, 27 nước thành viên EU đã đặt mục tiêu bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 vào cùng ngày 27/12 tới.

Người dân Anh đi bộ qua cầu London ngày 15/12 trong khi virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan nhanh chóng. (Ảnh qua reuters).

Hiện Mỹ vẫn đang là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 155.013 ca nhiễm và 2.107 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 18.043.366, trong đó 322.952 người đã chết.

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, thứ 3 là Brazil, đứng thứ 4 là Nga và thứ 5 là Pháp. Hiện Iran là một trong những vùng dịch lớn nhất Trung Đông, báo cáo 53.448 người chết, tăng 175, trong tổng số 1.152.072 ca nhiễm, tăng 6.421.

Hàn Quốc đang đương đầu làn sóng Covid-19 thứ 3 khi ca nhiễm mới hàng ngày tăng mạnh. Nước này báo cáo thêm 1.053 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 48.570, trong đó 659 trường hợp tử vong, tăng 14 ca so với một ngày trước.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x