Việt Nam tăng lên 2575 ca Covid-19, tiếp tục cách ly gần 38.000 người

23/03/21, 10:14 Việt Nam

Bộ Y tế thông báo, chiều ngày 22/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19, đều là những trường hợp nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 2.575 ca.

Việt Nam tăng lên 2575 ca Covid-19, tiếp tục cách ly gần 38.000 người. (Ảnh qua voatiengviet)

Báo Người Lao Động đưa tin, chiều ngày 22/3, Bộ Y tế cho biết Việt Nam vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc mới Covid-19 (BN2573-2575) đều là những trường hợp nhập cảnh, được cách ly tại TP.HCM, Đồng Nai, Kiên Giang, cụ thể:

– BN 2573: Giới tính nam, 45 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 20/3, bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh qua Dubai, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại TP.HCM. Ngày 21/3, kết quả xét nghiệm trả về cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN 2573 đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

– BN 2574: Giới tính nữ, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, thường trú tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ngày 10/3, bệnh nhân từ Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai. Ngày 21/3 kết quả xét nghiệm lần 4 trả về cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN 2574 đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

– BN 2575: Giới tính nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, thường trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Ngày 28/2, bệnh nhân nhập cảnh cửa khẩu Hà Tiên, được cách ly, lấy mẫu ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang. Ngày 21/3 kết quả xét nghiệm lần 2 trả về cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện BN 2575 đang được điều trị, cách ly tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 2.575 ca mắc Covid-19, trong đó số lượng ca mắc mới tính trong nước từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca.

Hiện cả nước đã có 35 trường hợp tử vong do Covid-19. Tính đến 6h sáng ngày 23/3, Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 37.754 người, trong đó có 490 người cách ly tập trung tại bệnh viện.

Campuchia thêm 73 ca mắc mới, ghi nhận trường hợp tử vong thứ 4 chỉ trong một buổi sáng

Tại Campuchia, nơi giáp ranh với Việt Nam, theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng ngày 22/3 nước này đã ghi nhận ca tử vong thứ 4 vì COVID-19 và 73 ca mắc mới. Nhiều nơi bao gồm cả phòng khám và 1 siêu thị phải đóng cửa do có ca dương tính với virus corona ghé qua.

Ca tử vong mới là một nam bác sĩ đã về hưu. Ngày 21/3 ông qua đời sau khi được chẩn đoán mắc COVID-19. Ngoài ra, trong 73 ca mắc mới có 63 ca là người Campuchia. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Siem Reap đã cho đóng cửa 4 phòng khám ở thành phố do có liên quan đến 1 trường hợp mắc COVID-19 (35 tuổi). Siêu thị Super Duper ở xã Tuol Tompoung cũng phải đóng cửa chờ kết quả xét nghiệm do ngày 15/3 đã có một người đàn ông mắc COVID-19 ghé qua.

Hiện Campuchia cũng đã ra lệnh tạm thời đóng cửa tất cả các trường học, chuyển qua học trực tuyến từ cuối tuần trước để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Đến nay, Campuchia đã ghi nhận gần 1.700 ca COVID-19, trong đó có 83 trường hợp là người Việt Nam.

Phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về An Giang

61 người nhập cảnh trái phép về từ Campuchia về Kiên Giang bị phát hiện. (Ảnh qua plo)

Theo Pháp luật TP.HCM, 61 người là người dân tộc Chăm, có hộ khẩu ở An Giang do sợ ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 ở Campuchia nên rủ nhau nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cụ thể, ngày 21/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Tối 20/3, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra kiểm soát thì phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Toàn bộ 61 người đều là người dân tộc Chăm, có hộ khẩu thường trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, trong đó có 8 trẻ em dưới 16 tuổi.

Nhóm người này trước đó sang Campuchia để làm thuê nhưng nay sợ ảnh hưởng dịch COVID-19 nên rủ nhau về Việt Nam trái phép.

Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên ra quyết định xử phạt họ về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định. Cơ quan chức năng cũng bàn giao nhóm người cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Tịnh Biên đưa đi cách ly theo quy định.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x