Việt Nam đang ở giai đoạn mất dấu F0, khuyến cáo người dân ở yên tại chỗ

02/04/20, 16:22 Tin trong ngày, Việt Nam

Chuyên gia y tế nhận định, thời gian này Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mất dấu F0 (không tìm được bệnh nhân nhiễm bệnh đầu tiên). Theo đó, nguy cơ lây lan bệnh dịch ra cộng đồng là rất cao nên tất cả người dân nên ở yên tại chỗ, nhà nào ở nhà đó, tuyệt đối không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết.

Phó giáo sư Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. (Ảnh qua vnexpress)
Phó giáo sư Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. (Ảnh qua vnexpress)

Việt Nam chuyển sang giai đoạn 3, nguy cơ lây lan ra cộng động rất cao

Trao đổi với phóng viên sáng 2/4, Phó giáo sư Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, Việt Nam giờ đã chuyển sang giai đoạn 3, không tìm được bệnh nhân ban đầu F0 khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất cao. 

Cụ thể, trước đây những ca lây ra cộng đồng còn xác định được F0 như khu vực Trúc Bạch, Hà Nội liên quan bệnh nhân 17, khu vực Bình Thuận liên quan bệnh nhân 34 nhưng đến ‘ổ dịch’ tại Buddha hay bệnh viện Bạch Mai thì giờ không thể xác định được đâu là ca nhiễm đầu tiên.

Để đối phó với dịch bệnh ở giai đoạn này, ngành y tế vẫn tiếp tục theo nguyên tắc là phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng để dập dịch. Chính phủ yêu cầu giãn cách xã hội nhằm ngăn người nhiễm bệnh tiếp xúc với người khỏe mạnh.

Do virus Vũ Hán (Covid-19) lây qua tiếp xúc gần nên Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2m khi tiếp xúc, hạn chế gặp nhau thì sẽ hạn chế lây truyền.

‘Người nào ở đâu hãy ở yên đó, nhà nào ở nhà đó…’

Việc thực hiện giãn cách xã hội, tự cách ly tại nhà ít nhất 2 tuần sẽ giúp những người có triệu chứng nhẹ không biết mình mắc bệnh hoặc những người không triệu chứng có nguy cơ mắc bệnh không có cơ hội lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

“Khi giãn cách xã hội tốt, dịch sẽ không bùng lên thành ổ dịch lớn. Nếu chỉ là các đám cháy nhỏ thì hoàn toàn có thể dập được”, Phó giáo sư Trần Đắc Phu cho hay.

'Giải pháp cách ly xã hội sẽ giúp ngừa nguy cơ tiếp xúc, lây nhiễm'. (Ảnh qua Zing)
‘Giải pháp cách ly xã hội sẽ giúp ngừa nguy cơ tiếp xúc, lây nhiễm’. (Ảnh qua Zing)

Ngoài ra, nếu dịch lan rộng, không khoanh vùng được sẽ tạo sức ép rất lớn lên hệ thống y tế, khi đó tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao do bác sĩ không thể dồn sức, tập trung cứu chữa. Theo đó, ông khuyến cáo, ngay lúc này, mọi người dân cần ‘ai ở đâu hãy ở yên đó, nhà nào ở nhà đó’, tuyệt đối không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhận định rằng Hà Nội đang là nơi có số ca bệnh nhiều nhất cả nước và cũng là nơi có mức độ lây lan dịch nguy hiểm nhất. 

Hiện nguy cơ lây nhiễm lớn nhất tại thành phố này là ‘ổ dịch’ từ Công ty TNHH Trường Sinh (đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai). Tại ‘ổ dịch’ này, Hà Nội đã có trường hợp lây đến F2 và sau đó lại trở thành F0 (ở quận Long Biên). 

Hà Nội đang là nơi có số ca bệnh nhiều nhất cả nước và cũng là nơi có mức độ lây lan dịch nguy hiểm nhất.
Hà Nội đang là nơi có số ca bệnh nhiều nhất cả nước và cũng là nơi có mức độ lây lan dịch nguy hiểm nhất. (Ảnh qua tienphong)

Biện pháp duy nhất mà hiện nay Hà Nội có thể làm là thực hiện là cách ly kịp thời, mọi người tránh giao tiếp, ở trong nhà càng nhiều càng tốt. Dự kiến trong những ngày tới thành phố sẽ khoanh vùng và xử lý được dịch bệnh nếu cứ thực hiện triệt để các biện pháp trên.

Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế thì tính đến sáng nay (2/4), Việt Nam đã ghi nhận 222 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán, trong đó 63 ca đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x