Việt Nam có thêm 3 ca Covid-19, một trường hợp là chuyên gia đến từ Trung Quốc

03/03/21, 09:15 Việt Nam

Bộ Y tế sáng 3/3 đã công bố thêm 3 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), trong đó có 1 chuyên gia đến từ Trung Quốc, được cách ly tại Bình Dương (1) và Kiên Giang (2), hiện cả nước vẫn còn 59.081 người đang phải cách ly phòng dịch.

Trong số 3 ca Covid-19 mới công bố, có một trường hợp là chuyên gia đến từ Trung Quốc. (Ảnh qua TTXVN)

Theo đó, bệnh nhân 2.473 (BN 2473) là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc, từ Trung Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/02 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/3 dương tính với chủng virus Vũ Hán.

Bệnh nhân 2.474 – 2.475 (BN2474 – 2475) là công dân Việt Nam, từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) ngày 27/2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Hai bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/3 dương tính với chủng virus Vũ Hán và đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã tăng lên đến 2.475 ca. Trong đó có tổng cộng 1.561 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, tính riêng từ ngày 27/1 đến nay, số lượng ca mắc mới trong cộng đồng là 868 ca.

Cụ thể: Hải Dương có 684 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (3 ca).

Tính đến nay, cả nước đã có 35 ca tử vong do Covid-19. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7%.

Hiện ca bệnh 1.536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, và trường hợp nặng thứ nhì là BN 1.823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2.

Dù 1.898 ca bệnh đã chữa khỏi nhưng không ngoại trừ nguy cơ những ca này bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Cả nước hiện vẫn còn 59.081 người đang cách ly phòng dịch.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x