Hải Dương thêm 11 ca Covid-19, Cần Thơ bắt nguyên giám đốc Sở Y tế ‘nâng khống’ giá thiết bị Y tế

02/03/21, 08:26 Việt Nam

Tất cả 11 ca mới vừa được công bố mắc Covid-19 đều là F1, ở tại huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương); cơ quan chức năng cho biết, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, ông Cao Minh Chu cùng nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi vừa bị khởi tố do liên quan đến nhiều sai phạm trong việc đấu thầu các thiết bị y tế.

Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca mới mắc Covid-19. (Ảnh qua dantri)

Sau khi ghi nhận 13 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (8 ca ở Hải Dương, 5 ở Kiên Giang 5) vào tối qua, sáng nay (2/3), Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 11 ca nhiễm Covid-19 khác đều ở Hải Dương.

Cụ thể, trong số 11 ca mắc mới trên (BN 2462 – 2472), có 7 ca lấy mẫu ngày 28/2/2021 và 4 ca lấy mẫu ngày 1/3/2021, trong đó:

– 10 ca tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành: là F1 của BN 2437; đã được cách ly tập trung ngày 28/2/2021 (BN 2462 – BN 2468 và BN 2470 – BN 2472).

– 1 ca tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành: là F1 là của BN 2436; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2/2021 (BN 2469).

Hiện cả 11 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 – Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Phát hiện ca Covid-19 chưa rõ nguồn lây, Hải Dương xét nghiệm hơn 7.000 dân 1 phường

Tuổi Trẻ tối 1/3 dẫn lời ông Nguyễn Văn Mạnh, phó chủ tịch UBND phường Hiệp An (thị xã Kinh Môn) cho biết, bắt đầu từ sáng 1/3 UBND phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho hơn 7.000 người dân trên địa bàn sau khi phát hiện ca bệnh 2448 chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19. (Ảnh qua phapluatbandoc)

“Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh này nên tất cả người dân phường Hiệp An đều phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong hôm nay và ngày mai (2/3). Đồng thời vẫn đang tích cực điều tra, truy vết nguồn lây của ca bệnh này”, ông Mạnh cho biết.

Theo ông Mạnh, ca bệnh 2448 là anh Nguyễn Văn T. (46 tuổi, ở đội 2, thôn 1, phường Hiệp An), công nhân làm việc tại Công ty Than Uông Bí (Quảng Ninh), được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 28/2.

Tính đến tối 1/3, địa phương đã truy vết và đưa đi cách ly tập trung 40 trường hợp là F1 của bệnh nhân này, hiện em trai bệnh nhân cũng đã có kết quả dương tính với Covid-19.

Cả nước cách ly hơn 58.700 người phòng dịch

Tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã tăng lên đến 2.472 ca. (Ảnh qua tienphong)

Dân Trí dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến sáng 2/3, tổng số ca bệnh trên cả nước đã tăng lên đến 2.472 bệnh nhân, trong đó 1.561 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 868 ca.

Trong đó, riêng Hải Dương có 684 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Hiện cả nước đã có 35 ca tử vong do Covid-19. Dù 1.892 ca bệnh đã chữa khỏi nhưng không ngoại trừ nguy cơ những ca này bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Và cả nước vẫn còn 58.758 trường hợp đang phải cách ly, phòng dịch.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có đến 82,5% không có biểu hiện lâm sàng; số biểu hiện lâm sàng nhẹ chiếm 14,7%.

Hiện ca bệnh 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất, và trường hợp nặng thứ nhì là BN 1823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2.

Khởi tố, bắt nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 11 bị can, trong đó có 2 người nguyên là Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ vì có liên quan đến việc ‘nâng khống’ giá thiết bị y tế.

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Cao Minh Chu bị khởi tố. (Ảnh qua thanhnien)

Cụ thể, ông Cao Minh Chu (Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra về hành vi ‘Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’.

Bà Bùi Thị Lệ Phi (nguyên Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ) cùng 5 bị can bị bắt tạm giam gồm:

– Ông Lương Tấn Thành, nguyên nhân viên Ban quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ;

– Bà Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn hành trình Thành công mới (NSJ Group);

– Ông Lê Huy Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn hành trình Thành công mới;

– Bà Đoàn Thị Nở, nguyên Trưởng phòng Dự án, Công ty TNHH Công nghệ cao LTQ (trước là Công ty NSJ);

– Ông Lê Thành Hưng, nguyên Nhân viên kinh doanh, Công ty TNHH NSJ.

Các bị can khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x