Việt Nam chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới tại Hà Giang với Trung Quốc

25/02/20, 17:26 Tin trong ngày, Việt Nam

Sau khi Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị (Trung Quốc) đề nghị “sớm khôi phục việc đi lại của công dân TQ sang Việt Nam”, vào hôm qua (24/2) hình thức “trao đổi cư dân biên giới” đã chính thức hoạt động trở lại. Đồng thời, khôi phục hoạt động thương mại trên biên giới giữa 2 nước.

Hình thức ‘trao đổi cư dân biên giới’ chính thức được mở 

Việt Nam chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới tại Hà Giang với Trung Quốc
Việt Nam chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới tại Hà Giang với Trung Quốc. (Ảnh qua anninhthudo.vn)

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lây lan nhanh chóng, nhiều nước đóng cửa với Trung Quốc, tuy nhiên, vào hôm qua (24/2), Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Cục Thương vụ châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam đã thông báo chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới và có hiệu lực ngay lập tức.

Theo đó, hình thức trao đổi cư dân biên giới chính thức hoạt động trở lại tại tỉnh Hà Giang, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh của cả Việt Nam và Trung Quốc sẽ được thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới.

Khôi phục hoạt động thương mại trên biên giới giữa 2 nước

Trong cuộc họp báo vào chiều 20/2, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Đoàn Khắc Việt cho biết, trên tinh thần phòng chống dịch nhưng không đóng cửa, không để ảnh hưởng tới hoạt động hợp tác kinh tế thương mại, giao lưu giữa 2 nước, thời gian qua, Việt Nam chỉ tạm dừng qua lại ở các đường mòn, lối mở gần biên giới Trung Quốc.

“Không có chuyện cấm, dừng hẳn giao lưu giữa 2 nước. Thời gian vừa qua, hoạt động thương mại trên biên giới giữa 2 nước tại các cửa khẩu đường bộ đã từng bước được khôi phục. Khôi phục nhưng vẫn phải đảm bảo các quy trình liên quan đến kiểm dịch để an toàn”, ông Đoàn Khắc Việt cho hay.

Việt Nam chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới tại Hà Giang với Trung Quốc 2
Số lượng xe container chờ thông quan vẫn lớn tại cửa khẩu Tân Thanh. (Ảnh qua tuoitre.vn)

Trước đó, vào ngày 15/2, Bộ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh đã ký công văn, đề nghị UBND các tỉnh biên giới phía Bắc cho phép thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam (tỉnh Lạng Sơn), lối mở Km3+4, phường Hải Yên, TP. Móng Cái.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang), trong 2 ngày 18 và 19/2, Cục đã làm thủ tục thông quan cho 21 xe container thanh long xuất khẩu với trọng lượng 315 tấn và 1 xe ván bóc, với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. 

Việt Nam chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới tại Hà Giang với Trung Quốc 4
Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang). (Ảnh qua haiquanonline.com.vn)

Tại cửa khẩu phụ Tân Thanh – Pò Chài (Lạng Sơn), sau khi chính thức mở lại các hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa vào ngày 20/2, đến hôm qua (24/2) đã có 62 xe xuất khẩu (dưa hấu, thanh long, xoài), 43 xe nhập khẩu (mã thầy, đỗ xanh, hành, khoai tây, quýt, nấm tươi) qua cửa khẩu này. 

Bộ Công thương cho biết, theo thông tin từ Sở công thương, tại Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, đặc biệt tại Lạng Sơn, lượng xe chờ làm thủ tục thông quan xuất khẩu ngày càng tăng nhanh. 

Tuy nhiên, tình hình xuất nhập khẩu hàng vẫn gặp khó khăn do lực lượng nhân lực bốc xếp phục vụ quá trình giao nhận hàng hóa bên phía Trung Quốc hiện còn rất hạn chế vì đang phải phòng chống dịch Covid-19.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x