Viên đá bán quý giống hệt miếng thịt ba chỉ, Từ Hy Thái Hậu cũng từng sở hữu

27/12/20, 08:29 Cuộc sống

Hình dạng của những viên đá bán quý này, nếu không quan sát kỹ, sẽ rất dễ bị nhầm lẫn với thịt lợn đông lạnh. Bởi chúng có đủ các lớp bì, mỡ, thịt nhìn giống hệt như thật.

Qua trình gia công, gọt dũa làm những viên đá càng thêm giống thịt lợn. (Ảnh qua Đá quý)

“Miếng thịt lợn” này tên là khoáng Chalcedony và chỉ dành cho giới thượng lưu vì chúng là một loại đá bán quý (semi-precious stone) hay thường gọi là đá thịt lợn. 

Đây là loại đá được tạo thành từ thiên nhiên, thuộc đá trầm tích, đá silic hoặc đá biến chất. Từ quá trình vận động địa chất tiếp xúc với các khoáng chất khác, làm tạo nên những đường vân độc đáo. Qua bàn tay người thợ gia công, chúng càng thêm giống những miếng thịt đông lạnh.

Sở dĩ những “miếng thịt lợn” này chỉ được coi là bán quý thôi, bởi đá quý phải hội tụ 3 yếu tố: rất đẹp, rất cứng và rất hiếm. Đá bán quý thì không có đầy đủ những yếu tố trên, chúng có thể khá đẹp đẽ nhưng không hiếm.

Dẫu vậy nhưng không phải ai cũng dễ dàng sở hữu được “miếng thịt lợn” đắt đỏ này.

Những viên đá được xếp và buộc dây hàng loạt như này có khác gì sạp bán thịt lợn đâu chứ. (Ảnh qua CADA)

Xưa kia, Từ Hy Thái Hậu cũng có một viên đá thịt lợn khủng như vậy, nhưng sau này Tưởng Giới Thạch đã đưa chúng về Đài Loan. Đây là loại đá được cho là thứ đồ quý hiếm mà chỉ giới quý tộc phong kiến xưa mới có, vì chúng rất giống thịt lợn mà dân nghèo bình thường không phải ai cũng có để ăn mỗi ngày. 

Ngày nay, viên đá tên Dongpo này được trưng bày tại bảo tàng Đài Bắc và giá trị ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng.

Viên đá khủng mà Từ Hy Thái hậu yêu thích nhìn không khác gì một miếng thịt quay hấp dẫn. (Ảnh qua Tổng hợp)

Năm nay, thịt lợn ở Trung Quốc trở nên khan hiếm và bán ra với giá đắt đỏ, vì vậy một số gia đình đã mua loại đá này về trưng trong nhà với niềm tin sẽ có thịt ăn mỗi ngày, cuộc sống luôn ổn định, sung túc hơn.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x