Viên Cung Di: Gian lận phiếu bầu là một cuộc đảo chính có tổ chức

07/11/20, 08:50 Thế giới

Ông Viên Cung Di, một nhà công nghiệp Hồng Kông cho rằng, việc gian lận phiếu bầu của Đảng Dân chủ là một cuộc đảo chính có tổ chức. Nhiều phương tiện truyền thông chính thống ở Mỹ, cũng như các công ty công nghệ cao và giới quyền quý của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia vào đó, với mục đích là kiểm soát nước Mỹ và kiểm soát thế giới.

Viên Cung Di: Gian lận phiếu bầu là một cuộc đảo chính có tổ chức
Số phiếu bầu cho Joe Biden đã đột ngột tăng vọt chỉ sau một đêm, tạo thành một đường biểu đồ ‘góc vuông’. (Ảnh: TH)

Một số tiểu bang thuộc Đảng Dân chủ có khả năng sẽ ly khai khỏi Hoa Kỳ và hợp tác với ĐCSTQ

Ông Viên Cung Di đã tiếp nhận phỏng vấn và nói về những biến đổi kỳ lạ trong tỷ lệ bỏ phiếu của Tổng thống Trump và ông Joe Biden, ông nói rằng từ 12 giờ đêm của ngày bầu cử (3/11) cho đến 1 – 2 giờ sáng ngày 4/11 thì tình hình bầu cử đều rất có lợi cho tổng thống Trump. Đặc biệt là TT Trump đã có vị trí dẫn đầu (về tỉ số phiếu bầu) tại các tiểu bang chiến trường.

Nhưng bỗng nhiên khi thức dậy, các tiểu bang màu đỏ đã chuyển sang màu xanh. Xu thế dẫn đầu của TT Trump đột nhiên bị tụt trở lại phía sau. Mọi người đều biết rằng đây chính là Đảng Dân chủ đã gian lận bỏ phiếu, hơn nữa gian lận một cách rất thô thiển.

Ông Viên Cung Di suy đoán việc bỏ phiếu bị làm ra thành thô thiển như vậy là bởi vì có một số người của Đảng Dân chủ đã tham gia thao túng phiếu bầu. “Họ không sợ bị kiện, và (họ) không sợ phải ra tòa, họ nghĩ rằng, cứ coi như tòa án phân định rồi, thì họ vẫn sẽ tiếp tục (bước) về phía trước”, bởi vì “ngay cả khi tòa án có kết tội, thì cũng là kết tội Biden, còn băng nhóm đảo chính của họ thì vẫn ở đó. (Bất luận) Biden gặp (rắc rối) hay ai gặp (rắc rối), nếu Đảng Dân chủ thắng tại Tòa án Tối cao, họ sẽ tiếp tục làm những gì họ muốn”.

“Cứ cho là họ (làm chính biến) thua tại tòa án tối cao, bọn họ sẽ thực hiện (bước kế tiếp) là làm bạo động. Nếu như bạo động vẫn không giải quyết được, họ sẽ ly khai khỏi (chính phủ) liên bang Hoa Kỳ”, Đảng Dân chủ có “một số tiểu bang của riêng mình, chẳng hạn như New York, California, v.v. có thể họ sẽ đoàn kết để tách khỏi liên bang để trở nên độc lập và hợp tác với ĐCSTQ kiểm soát thế giới“, ông nói tiếp.

Ông Viên khẳng định các suy đoán của mình: “Không phải tôi nói loạn, mà (bọn họ) hoàn toàn có thể làm điều đó, cho nên họ đã thực hiện một cuộc bỏ phiếu rất thô thiển.”

Gian lận trong bầu cử là một cuộc đảo chính có tổ chức

Ông Viên cảnh báo “Hãy nhớ rằng (tạo phiếu giả) là một cuộc đảo chính. Đây là một cuộc đảo chính có tổ chức rất lớn với nhiều người tham gia.” Vậy những người đã tham gia tạo phiếu giả nhằm tạo ra một cuộc đảo chính này là ai?

Ông cho rằng những kẻ tham gia tạo phiếu giả với mục đích đảo chính này “chủ yếu nhất chính là truyền thông, là các kênh truyền thông chính thống và mạng xã hội. Tất cả các cuộc thăm dò đều được thực hiện bởi các kênh truyền thông chính thống”. Ông nói rằng (kết quả của) tất cả các cuộc thăm dò được thực hiện hai tháng trước đều không có gì khác biệt, họ đều nói rằng Biden đang dẫn trước bao nhiêu, điều này là có chủ ý rõ ràng.

Khi nói về việc gian lận phiếu bầu của Đảng Dân chủ, ông Viên cho rằng việc kiểm phiếu đột ngột dừng lại, sau đó lại mở cửa kiểm phiếu. “Số phiếu bầu cho Đảng Dân chủ nhanh chóng tăng lên hơn mấy trăm ngàn phiếu, hơn nữa số phiếu đó còn vượt quá số người đã đăng ký; TT Trump đã đệ đơn khiếu nại Tới Tòa án Tối cao. Rất nhiều bằng chứng cho việc làm giả phiếu đã được phơi bày. Ngoại trừ một số phương tiện truyền thông như Fox và Epoch Times, các phương tiện truyền thông chính thống ở Hoa Kỳ đều không đưa tin.”

Các phương tiện truyền thông chính thống đang chờ đến khi Biden đạt được 270 phiếu đại cử tri, rồi tuyên bố ông ta là tổng thống tiếp theo.

Ông Viên Cung Di nói: “Biden chẳng qua chỉ là một con rối”. Lực lượng chính trong việc lập kế hoạch đảo chính thông qua gian lận phiếu bầu là các công ty công nghệ lớn ở Thung lũng Silicon và Phố Wall. “Bởi vì bọn họ có tiền và có dữ liệu lớn, bọn họ đã kiểm soát tất cả các mạng internet, tất cả internet tại các tiểu bang màu xanh đều rất dễ kiểm soát”.

Đảng Dân chủ Hoa Kỳ hợp tác với giới quyền quý ĐCSTQ để kiểm soát thế giới

Ông Viên nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Những người ở Bờ Tây này rất giàu có và có dữ liệu lớn”; “Twitter, Facebook, Google và Apple,… Họ hiểu tâm lý của con người, và họ biết cách tác động đến tâm lý của con người, làm thế nào để thay đổi hành vi của người ta, họ có thể phát huy ảnh hưởng của mình bất cứ lúc nào, họ rất giỏi về dữ liệu lớn và AI”.

Những người này nghĩ rằng những người theo chủ nghĩa truyền thống quá bảo thủ và cố thủ vào cái gọi là khuôn sáo truyền thống, họ không hài lòng với điều này, họ cảm thấy rằng họ có ý thức toàn cầu hóa, và họ đang cố gắng kiểm soát thế giới từ Hoa Kỳ.

Các công ty công nghệ cao này ở Bờ Tây Hoa Kỳ có quan hệ đối tác mật thiết với giới quyền quý, các quan nhị đại và hồng nhị đại của ĐCSTQ. Theo phân tích của ông, “Nhóm người thuộc giới quyền quý, các quan nhị đại và hồng nhị đại này của ĐCSTQ, họ đã đánh cắp mười nghìn tỷ đô la Mỹ từ Đại lục, họ mua nhà và chi tiêu cũng không tiêu hết được chừng đó tiền, nhiều nhất cũng chỉ (sử dụng) hết một nghìn tỷ, vậy còn chín nghìn tỷ đã đi đâu? Trên thực tế, họ đã đầu tư vào các công ty công nghệ cao này, bao gồm Amazon, Microsoft, rồi đến Apple, Google, cùng Facebook và Twitter.” Ông nói rằng đây chỉ là một vài công ty nổi tiếng và còn có rất nhiều các công ty khác mà họ đã đầu tư vào.

Các công ty công nghệ cao của Mỹ này và giới quyền quý của ĐCSTQ chính là muốn lật đổ tổng thống Trump và để cho Biden lên nắm quyền. Bọn họ sẽ ở phía sau kiểm soát toàn bộ nước Mỹ và tham gia vào kiểm soát toàn cầu. Thế giới như thế nào thì sẽ là do họ định đoạt.

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x