Video bài phát biểu của bé gái 9 tuổi về vấn đề người Mỹ gốc Phi gây bão

30/09/16, 16:05 Thế giới

Bài phát biểu đầy nước mắt của một bé gái 9 tuổi đến từ Charlotte về vấn đề người Mỹ gốc Phi bị “đối xử khác biệt so với những người khác” đã nhanh chóng lan khắp các trang mạng xã hội như cách các vụ bạo loạn đang diễn ra “đốt cháy” thành phố Bắc Carolina tại Mỹ.

Zianna Oliphant chỉ có thể giữ bình tĩnh khi em sẵn sàng đưa ra những chứng cớ tại một cuộc họp hội đồng thành phố vào ngày 26/9 về vấn đề người da đen tại Charlotte, nơi gần đây cảnh sát đã bắn chết một người da màu.

“Cháu cảm thấy như chúng cháu bị đối xử khác biệt so với những người khác. Cháu không thích cách chúng cháu bị đối xử như vậy. Chỉ vì màu da đen của chúng cháu. Nó không có nghĩa gì với cháu cả”, cô bé nói.

 “Cháu đang làm một việc tuyệt vời!”, một vài người nói lớn. “Đừng dừng lại”.

“Cháu đang làm một việc tuyệt vời!”, một vài người nói lớn. “Đừng dừng lại”.

Qua tiếng khóc nức nở, Oliphant tiếp tục: “Chúng cháu là người da đen, và chúng cháu không cần phải cảm thấy như thế này. Chúng cháu không nên phản đối, nhưng hành động phân biệt đối xử đối với chúng cháu là sai lầm. Chúng cháu làm điều này vì chúng cháu cần và có quyền”.

Oliphant nói em sinh ra và lớn lên ở Charlotte, em nói thêm, “Cháu chưa bao giờ cảm thấy như thế này cho đến bây giờ”.

“Cháu không thể chịu đựng được cách chúng cháu bị phân biệt đối xử”, cô bé tiếp tục: “Đó là một điều đáng buồn khi cả cha và mẹ cháu đều đã bị giết, cháu thậm chí không thể nhìn thấy họ nữa. Chúng cháu phải đến nghĩa trang chôn bố mẹ mình. Chúng cháu đã khóc đù đáng lẽ ra những giọt nước mắt đó không phải rơi”.

“Chúng cháu cần cha và mẹ ở bên cạnh”.

"Chúng cháu cần có cha và mẹ ở bên".
“Chúng cháu cần cha và mẹ ở bên cạnh”.

Bài phát biểu đã giành được nhiều lời khen ngợi rộng rãi từ các phương tiện truyền thông xã hội, những nỗi đau của người Mỹ gốc Phi dưới bàn tay cảnh sát tại Mỹ.

Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn đường phố tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina nhằm phản đối vụ một cảnh sát da màu bắn chết một người gốc Phi vào hồi cuối tuần trước.

Sự bất bình tiếp tục dâng cao sau khi phía cảnh sát ở thành phố Tulsa, bang Oklahoma, công bố đoạn video cho thấy một người đàn ông da màu bị cảnh sát bắn chết trong tình trạng không hề mang vũ khí.

Nạn nhân trong vụ ở Charlotte được xác định là Keith Lamont Scott, 43 tuổi bị cảnh sát bắn chết chiều 20/9 trong quá trình truy tìm một đối tượng khác.

Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn đường phố tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina nhằm phản đối vụ một cảnh sát da màu bắn chết một người gốc Phi.

Phía cảnh sát đã xác nhận vào thời điểm đó, Scott đã bước ra khỏi ôtô với một khẩu súng và có biểu hiện đe dọa, buộc viên cảnh sát Brentley Vinson mặc thường phục, cũng là người da màu, phải bắn hạ sau khi các nhân viên cảnh sát khác yêu cầu ông hạ súng xuống nhưng đã bị phớt lờ.

Cảnh sát trưởng khu vực Charlotte-Mecklenburg Kerr Putney hôm 21/9 khẳng định, dù không chĩa súng vào cảnh sát, ông Scott vẫn bị coi là một mối nguy hiểm đối với họ. Cũng theo lời ông Putney, cảnh sát đã phát hiện ra một khẩu súng gần thi thể của ông Scott chứ không phải một quyển sách như những người hàng xóm của ông Scott kể lại.

Cảnh sát trưởng khu vực Charlotte-Mecklenburg cho biết thêm rằng, các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục đều được trang bị camera cá nhân, trong khi đó, nhân viên cảnh sát mặc thường phục thì không được trang bị thiết bị này. Tuy nhiên, ông Putney nói thêm rằng, ông chưa thể cung cấp đoạn video đó vì vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Đây là vụ mới nhất trong một chuỗi vụ nổ súng của cảnh sát đã làm nổi cộm vấn đề cảnh sát sử dụng vũ lực, đặc biệt là đối với người Mỹ gốc Phi.

Theo tính toán của The Guardian, chỉ tính riêng trong năm 2015, số lượng ngưỡi Mỹ da đen bị cảnh sát bắn chết gấp đôi số lượng người da trắng.

The Guardian

 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x