Vì sao Pháp không trao mảnh vỡ MH370 cho Malaysia và Australia?

07/08/15, 09:04 Thế giới

Khi mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào đảo Réunion của Pháp, Malaysia và Australia đã yêu cầu Pháp trao lại mảnh vỡ, nhưng Pháp đã từ chối, vì sao?

Các mảnh vỡ mới không liên quan đến MH370

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 6/8, công tác phân tích giám định mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên đảo Réunion bước sang ngày thứ hai. Các nhà điều tra Pháp không đưa ra thông tin gì mới ngoại trừ việc bác bỏ thông tin liên quan đến việc Malaysia tìm thấy thêm một số hiện vật như đệm ghế, ô kính cửa sổ và mảnh nhôm trên đảo Réunion.

Báo chí Pháp cũng dẫn ý kiến của các chuyên gia phân tích sự khác biệt trong các tuyên bố được nhà chức trách Malaysia và Cơ quan Công tố Pháp đưa ra trước đó liên quan đến việc xác nhận mảnh vỡ có thuộc về chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines hay không.


Pháp tỏ ra thận trọng khi xác nhận mảnh vỡ cánh máy bay MH370

Báo Le Figaro dẫn quan điểm của chuyên gia nghiên cứu đáy biển Paul-Henri – cựu điều phối viên chiến dịch xác minh chiếc máy bay Airbus A330 mang số hiệu AF447 của hãng hàng không Air France rơi trên Đại Tây Dương năm 2009 khi bay từ Rio de Janeiro (Brazil) về Paris (Pháp) – cho biết, chỉ một mảnh vỡ của máy bay Boeing 777 thì khó có thể phá tan bức màn bí ẩn trong vụ máy bay MH370 biến mất ngày 8/3/2014.

Theo chuyên gia này, chỉ có dữ liệu từ hộp đen mới cho phép xác định nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn, theo đó chiếc máy bay đã phát nổ trên không hay bị phá hủy khi lao vào mặt nước.

Theo ông, mảnh vỡ được tìm thấy tại đảo Réunion cho thấy khu vực tìm kiếm hiện nay ở phía tây Australia là địa điểm phù hợp trên cơ sở phân tích hướng đi của dòng hải lưu.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFMTV, chuyên gia Gérard Feldzer cho rằng việc phát hiện ra mảnh vỡ trên đảo Réunion là yếu tố quan trọng sau hơn 500 ngày tìm kiếm mà không phát hiện được bất kỳ mảnh vỡ nào.

Tuy nhiên, theo ông, với hơn 3.000 mảnh ghép để sản xuất một chiếc máy bay, nhất định trong thời gian tới sẽ có những mảnh vỡ khác tiếp tục trôi dạt vào đảo Réunion hoặc các nước nằm ở phía Đông châu Phi. Ông cũng đưa ra một số giả thuyết về nguyên nhân vụ tai nạn, chẳng hạn như phi công tự vẫn, máy bay bị khủng bố hoặc một tai nạn bất ngờ với một vụ cháy…

Theo ông, cần phải có thêm nhiều bằng chứng khác mới có thể đưa ra được kết luận về chiếc máy bay MH370. Trước tuyên bố của nhà chức trách Malaysia xác nhận rằng mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở Ấn Độ Dương là từ MH370, chuyên gia Gérard Feldzer cho rằng tuyên bố đó được đưa ra “hơi nóng vội”.

Vì sao Pháp muốn giành quyền giám định các mảnh vỡ?

Báo chí Pháp cũng giải thích lý do Pháp được quyền tiến hành giám định mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Réunion.

Theo một công ước quốc tế, Malaysia là quốc gia chịu trách nhiệm tiến hành công tác tìm kiếm và điều tra. Trên thực tế, Malaysia đã tiến hành công tác đó cùng với Australia trong hơn một năm qua với lý do là khu vực tìm kiếm nằm ngoài khơi bờ biển phía Tây của Australia.

Khi mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào đảo Réunion của Pháp, Malaysia và Australia đã yêu cầu Pháp trao lại mảnh vỡ, nhưng Pháp đã từ chối vì nhiều lý do: bốn hành khách trên máy bay MH370 là người Pháp; các công tố viên Paris cũng đã mở một cuộc điều tra sơ bộ ngày 11/3/2014 và một cuộc điều tra pháp lý ngày 7/5/2014 “về tội ngộ sát”; ngoài ra mảnh vỡ được tìm thấy trên lãnh thổ hải ngoại của Pháp.

Trong công tác giám định, Cơ quan Công tố Pháp là cơ quan có thẩm quyền trong việc đưa ra các tuyên bố trong khi Cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Pháp (BEA) chỉ tiến hành các điều tra kỹ thuật.

Trước đó, tối 5/8 (theo giờ Pháp), Cơ quan Công tố Pháp đã thận trọng tuyên bố rằng “có rất nhiều khả năng” là mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Réunion thuộc về chiếc máy bay MH370. Chỉ trước đó ít phút tại cuộc họp báo rạng sáng 6/8 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã chính thức xác nhận mảnh vỡ được tìm thấy gần đảo Réunion ở Nam Ấn Độ Dương là từ chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hàng không Malaysia Airlines.

Theo Thể Thao & Văn Hóa

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x