Vén màn bí ẩn bên trong xác ướp động vật Ai Cập cổ đại

15/08/15, 13:45 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

TPO – Người Ai Cập cổ đại thường ướp xác những con vật thiêng như mèo, cá sấu, chim, chó… để làm vật tế thần. Giờ đây, sau hàng ngàn năm được chôn vùi dưới đất, những bí mật ẩn trong các xác ướp này đã được giới khoa học hé mở nhờ công nghệ quét hiện đại.

Vào tháng 10 tới, khoảng 60 xác ướp động vật Ai Cập cổ đại sẽ được trưng bày rộng rãi tại Bảo tàng Manchester (Anh), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng một cái nhìn chân thực và cận cảnh hơn về “công nghệ” ướp xác động vật được người Ai Cập áp dụng cách đây hàng ngàn năm.

Xưa kia, những con vật thiêng như mèo, cá sấu, chó… thường được người Ai Cập ướp xác để làm vật tế thần hay đặt trong các hầm mộ như một phương thức để liên lạc với thần thánh và thế giới tâm linh. Cá biệt, tại triển lãm lần này còn có xác ướp một chú chó được phát hiện là có chứa cả xương người bên trong.

Trong đó, mèo thường được sử dụng để tế cho Bastet – nữ thần chiến tranh, chó được dùng để tế cho Anubis – vị thần đầu chó sói hiện thân cho việc ướp xác và thế giới bên kia, còn chim Ibis được dùng để tế cho Thoth – vị thần của trí tuệ.

Khác với quy trình ướp xác phức tạp và cầu kì cho người, quy trình ướp xác động vật của người Ai Cập xưa khá đơn giản, chỉ sử dụng sáp ong và nhựa cây. Trong ảnh là xác ướp của chim ưng.

Thậm chí, quá trình quét X-quang các xác ướp động vật còn cho thấy chúng không hề được loại bỏ các cơ quan nội tạng. Việc các xác ướp động vật tồn tại được lâu đến thế là nhờ lớp vải bọc hoặc gỗ dày và cầu kì.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học ở Đại học Manchester phát hiện rằng: chỉ có khoảng 1/3 số xác ướp động vật xưa kia là chứa xác động vật thực sự. Trong ảnh, xác ướp của một con cá sấu được bó chặt và bảo quản khá nguyên vẹn.

Còn lại là xác ướp rỗng hoặc chứa một ít xương động vật bên trong, hoặc chứa xác của nhiều con vật được bó cùng nhau.

Trong ảnh là xác ướp chim Ibis.

Bên cạnh các xác ướp, triển lãm cũng sẽ trưng bày các bức ảnh quét X-quang và CT để người tham quan có thể thấy rõ những gì chứa bên trong các xác ướp động vật này.

Vào tháng 10 tới, khoảng 60 xác ướp động vật Ai Cập cổ đại sẽ được trưng bày rộng rãi tại Bảo tàng Manchester (Anh), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng một cái nhìn chân thực và cận cảnh hơn về “công nghệ” ướp xác động vật được người Ai Cập áp dụng cách đây hàng ngàn năm.

Xưa kia, những con vật thiêng như mèo, cá sấu, chó… thường được người Ai Cập ướp xác để làm vật tế thần hay đặt trong các hầm mộ như một phương thức để liên lạc với thần thánh và thế giới tâm linh. Cá biệt, tại triển lãm lần này còn có xác ướp một chú chó được phát hiện là có chứa cả xương người bên trong.

Trong đó, mèo thường được sử dụng để tế cho Bastet – nữ thần chiến tranh, chó được dùng để tế cho Anubis – vị thần đầu chó sói hiện thân cho việc ướp xác và thế giới bên kia, còn chim Ibis được dùng để tế cho Thoth – vị thần của trí tuệ.

Khác với quy trình ướp xác phức tạp và cầu kì cho người, quy trình ướp xác động vật của người Ai Cập xưa khá đơn giản, chỉ sử dụng sáp ong và nhựa cây. Trong ảnh là xác ướp của chim ưng.

Thậm chí, quá trình quét X-quang các xác ướp động vật còn cho thấy chúng không hề được loại bỏ các cơ quan nội tạng. Việc các xác ướp động vật tồn tại được lâu đến thế là nhờ lớp vải bọc hoặc gỗ dày và cầu kì.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học ở Đại học Manchester phát hiện rằng: chỉ có khoảng 1/3 số xác ướp động vật xưa kia là chứa xác động vật thực sự. Trong ảnh, xác ướp của một con cá sấu được bó chặt và bảo quản khá nguyên vẹn.

Thậm chí, quá trình quét X-quang các xác ướp động vật còn cho thấy chúng không hề được loại bỏ các cơ quan nội tạng. Việc các xác ướp động vật tồn tại được lâu đến thế là nhờ lớp vải bọc hoặc gỗ dày và cầu kì.

Còn lại là xác ướp rỗng hoặc chứa một ít xương động vật bên trong, hoặc chứa xác của nhiều con vật được bó cùng nhau.

Trong ảnh là xác ướp chim Ibis.

Bên cạnh các xác ướp, triển lãm cũng sẽ trưng bày các bức ảnh quét X-quang và CT để người tham quan có thể thấy rõ những gì chứa bên trong các xác ướp động vật này.

Trong ảnh là xác ướp chim Ibis.

Bên cạnh các xác ướp, triển lãm cũng sẽ trưng bày các bức ảnh quét X-quang và CT để người tham quan có thể thấy rõ những gì chứa bên trong các xác ướp động vật này.

Trong ảnh là xác ướp chim Ibis.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x