Văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Delaware điều tra con trai Biden

10/12/20, 05:31 Thế giới

Hôm 9/12, con trai của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden – Hunter Biden, cho biết anh đang bị văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở bang Delaware điều tra về các vấn đề về thuế, Epoch Times đưa tin.

Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden tại khán đài duyệt binh để theo dõi Lễ diễu hành nhậm chức của Tổng thống Barack Obama từ phía trước Nhà Trắng ở Washington vào ngày 20/1/2009.
Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden tại khán đài duyệt binh để theo dõi Lễ diễu hành nhậm chức của Tổng thống Barack Obama từ phía trước Nhà Trắng ở Washington vào ngày 20/1/2009. (Ảnh qua Getty Images)

“Hôm qua, lần đầu tiên tôi được biết rằng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Delaware đã tư vấn cho cố vấn pháp lý của tôi, cũng vào ngày hôm qua, rằng họ đang điều tra các vấn đề về thuế của tôi. Tôi rất coi trọng vấn đề này nhưng tôi tin tưởng rằng việc xem xét chuyên nghiệp và khách quan về những vấn đề này sẽ chứng minh rằng tôi đã xử lý công việc của mình một cách hợp pháp và phù hợp, kể cả với lợi ích của các cố vấn thuế chuyên nghiệp” Hunter cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo đã thu hút phản hồi từ đội ngũ của Joe Biden, họ cũng xuất hiện để xác nhận cuộc điều tra.

Cựu phó Tổng thống “vô cùng tự hào về con trai của mình, người đã chiến đấu qua những thử thách khó khăn, bao gồm cả những cuộc tấn công cá nhân tàn ác trong những tháng gần đây, chỉ để nổi lên mạnh mẽ hơn”, đội ngũ của ông Biden cho biết.

Hunter Biden không nói rõ bản chất của cuộc điều tra.

Vào ngày 18/11, Thượng nghị sĩ Chuck Grassley và Ron Johnson đã tiết lộ thêm chi tiết về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của Hunter Biden, cùng với các liên kết với các cá nhân có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ) và chính phủ Nga.

“Một số phát hiện bổ sung từ cuộc điều tra của họ bao gồm hàng triệu đô la được gửi từ một công ty có trụ sở tại Thượng Hải có liên kết với CEFC, vốn là một công ty thuộc sở hữu của chính phủ cộng sản Trung Quốc, cho một cộng sự kinh doanh thân cận của Hunter Biden,” họ nói. CEFC là công ty do tỷ phú Diệp Giản MinhYe, người có quan hệ với ĐCSTQ, thành lập.

Họ trích dẫn cuộc phỏng vấn của Fox News với một cựu cộng sự kinh doanh của gia đình Biden, Tony Bobulinski – Giám đốc điều hành của một công ty liên doanh cũ giữa James Biden, Hunter Biden và hai người khác.

Vào tháng 10, Bobulinski tuyên bố rằng Cựu Phó Tổng thống và gia đình của ông đã bị Trung Quốc xâmnhập, nói thêm: “Rõ ràng, tôi đã nói rằng tôi đã tổ chức một cuộc kiểm tra chất lượng — bạn được thông báo ngắn gọn về sự thỏa hiệp và bạn có thể nói chuyện với ai và giao dịch và kinh doanh với — và tôi không hiểu, với lịch sử ở đây và sự thật, làm thế nào Joe không thể bị ảnh hưởng theo một cách nào đó dựa trên lịch sử mà họ có với CEFC.”

Cũng trong tháng 10, tờ New York Post, trích dẫn các email và tin nhắn được cho là có nguồn gốc từ một chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden, báo cáo rằng anh đã cố gắng sắp xếp một cuộc gặp giữa mình, Joe Biden, và một cố vấn của công ty khí đốt Burisma Holdings của Ukraine — mà từ lâu đã bị cáo buộc tham nhũng và hiện đang là đối tượng điều tra của các công tố viên Ukraine. Cả Joe và Hunter Biden đều phủ nhận cuộc họp đã diễn ra, trong khi ban vận động của Biden cáo buộc đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump quảng bá một chiến dịch bôi nhọ trước cuộc bầu cử.

Trong cuộc tranh luận thứ ba và cũng là cuối cùng với Tổng thống Trump, ông Joe Biden đã phủ nhận rằng ông biết về các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden.

Vào giữa tháng 11, Thượng nghị sĩ Grassley và Johnson đã trích dẫn tin nhắn văn bản, rằng Hunter Biden đã nói chuyện với tỷ phú Trung Quốc thường xuyên nói chuyện với tỷ phú Trung Quốc Diệp Giản Minh và có cuộc gọi thường trực với người này mỗi tuần một lần. Theo ghi nhận của một báo cáo từ South China Morning Post, Diệp đã mất tích ở Trung Quốc vài năm trước và không còn thông tin gì kể từ đó.

Theo báo cáo của các thượng nghị sĩ, Hunter Biden nói trong một tin nhắn văn bản rằng Diệp cũng là vị khách đầu tiên trong căn hộ mới của anh, “ông ấy đã tự tay nấu bữa trưa cho tôi và chúng tôi cùng nhau ăn trong bếp” và đang giúp Diệp “về một số vấn đề cá nhân của ông ấy ( thị thực nhân viên và một số điều nhạy cảm hơn).

Không rõ liệu cuộc điều tra của Luật sư Hoa Kỳ có liên quan đến các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của Hunter Biden hay không. Epoch Times đã liên hệ với văn phòng để yêu cầu bình luận.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x