Ủy viên USCIRF: “Khởi kiện ông Giang Trạch Dân là việc làm rất trí tuệ”

“Tôi rất quan tâm đến vấn đề này, Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ đàn áp hết sức nghiêm trọng … Nhìn những học viên Pháp Luân Công bị bức hại vô cùng tàn ác, khiến người ta không khỏi đau xót” – Tiến sĩ Katrina Lantos Swett.

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, nguyên Chủ tịch Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF). (Ảnh: Internet)

Ngày 27/10, Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, nguyên Chủ tịch Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã trả lời phỏng vấn của Đại Kỷ Nguyên. Bà Katrina cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quấy nhiễu và bắt giam những học viên Pháp Luân Công nào khởi kiện ông Giang Trạch Dân, là hành động phi pháp, nhất định phải dừng lại ngay lập tức. Bà Katrina nói, hy vọng có thể đưa những học viên Pháp Luân Công đang bị bắt giữ này vào danh sách “Kế hoạch bảo vệ tự do”. Kế hoạch này được khởi xướng bởi tổ chức nhân quyền Tom Lantos Human Rights Commission và Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Ủng hộ học viên Pháp Luân Công Trung Quốc khởi kiện ông Giang Trạch Dân

Đối với phong trào khởi kiện ông Giang Trạch Dân và bộ phận học viên kiện ông Giang Trạch Dân bị trả thù và giam giữ. Bà Katrina nói:

“Tôi rất quan tâm đến vấn đề này, Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ đàn áp hết sức nghiêm trọng. Những người tu luyện Pháp Luân Công chỉ tìm kiếm sự tự do và giá trị cơ bản nhất của con người. Nhìn những học viên Pháp Luân Công bị bức hại vô cùng tàn ác, khiến người ta không khỏi đau xót”.

Bà Katrina ủng hộ các học viên Pháp Luân Công khởi kiện ông Giang Trạch Dân:

“Các học viên Pháp Luân Công khởi kiện ông Giang Trạch Dân là việc làm rất trí tuệ. Chúng ta có thể dùng pháp luật của Trung Quốc để đạt được quyền lợi cơ bản được quy định trong hiến pháp Trung Quốc; Một bộ phận pháp luật của Trung Quốc thường bị ĐCSTQ chà đạp”.

Các nước phương Tây nên công khai lên tiếng ủng hộ

Trước câu hỏi, nước Mỹ nên làm gì để giúp các học viên Pháp Luân Công trước sự trả thù, quấy nhiễu và giam giữ của ĐCSTQ. Bà Katrina cho biết: “Tôi cho rằng đại biểu của các quốc gia phương Tây phải công khai lên tiếng vì toàn bộ học viên Pháp Luân Công, và cho những bộ phận tù nhân lương tâm. Chúng ta phải hành động để khiến cho tiếng nói của chúng ta phải được nghe thấy. Một trong những vấn đề mà tôi đề xuất đó là, đưa danh sách những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ vào ‘Kế hoạch bảo vệ tự do’ của  Tổ chức Tom Lantos Human Rights Commission và Tổ chức Ân xá Quốc tế”.

Bà Katrina cho biết: “Điều tồi tệ nhất là những tù nhân lương tâm này không có tên, và không ai biết họ. Việc chúng ta cần làm là cố gắng để đảm bảo họ không phải là tù nhân vô danh”.

Phải kết thúc việc đàn áp những học viên khởi kiện ông Giang Trạch Dân

Bà Katrina cho biết: “ĐCSTQ phải dừng ngay lập tức việc đàn áp phi pháp các học viên Pháp Luân Công khởi kiện ông Giang. ĐCSTQ phải dừng lại ngay hành động chà đạp lên những người đại biểu cho hàng chục triệu những người có quyền tự do tín ngưỡng. Nếu như Trung Quốc tiếp tục đàn áp những người được bảo hộ theo hiến pháp, thì Trung Quốc sẽ không thể trở thành một quốc gia lớn”.

Theo Daikynguyenvn / Epochtimes

Bài liên quan:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x