Tập Cận Bình bố trí ứng viên mới cho vị trí Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc

11/05/17, 09:24 Đả hổ diệt ruồi

Gần đây, tờ Hồng Kông 01 nhận định, ông Hồ Xuân Hoa rất có thể sẽ được đưa vào hàng ngũ Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị vào Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Hồ Xuân Hoa, bí thư tỉnh ủy Quảng Đông. (Ảnh: SCMP)

Trước Đại hội 19, ông Tập Cận Bình sắp xếp nhân sự tại Quảng Đông, từng bước thay thế ông Hồ Xuân Hoa. Gần đây truyền thông Hồng Kông phân tích, ông Tập đang chuẩn bị để ông Hồ Xuân Hoa bước vào hàng ngũ Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc.

Ông Thi Khắc Huy “nhảy dù” vào Quảng Đông

Ngày 3/5, giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, ông Thi Khắc Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sẽ thay thế ông Hoàng Tiên Diệu đảm nhiệm chức Thư ký Ủy ban Kỷ luật kiêm Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy Quảng Đông. Truyền thông Hồng Kông tiết lộ, ông Thi Khắc Huy là người thuộc hàng ngũ thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Quảng Đông.

Một bài viết trên tờ Minh Báo của Hồng Kông ra ngày 4/5 đưa tin, ông Thi Khắc Huy năm nay 56 tuổi, vì trong năm 2015 hai lần đi theo ông Vương Kỳ Sơn ra ngoài thị sát, nên khi đó được xem là tùy tùng thân cận mới của ông Vương. Trên thực tế, ông Thi Khắc Huy vốn là Thư ký của Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương Triệu Hồng Chúc tại Chiết Giang, ông này được điều chuyển tiến vào Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng là do ông Triệu tiến cử.

Mà ông Triệu Hồng Chúc từ năm 2007 đã thay thế ông Tập Cận Bình tiếp quản Chiết Giang; hàng loạt cốt cán trong “Đội quân Chi Giang mới” của ông Tập Cận Bình như: Thái Kỳ, Hoàng Khôn Minh, Trần Mẫn Nhĩ, Lý Cường và một số người khác, đều là thủ hạ dưới trướng của ông Triệu Hồng Chúc từ 4 đến 5 năm. Khi ông Triệu rời khỏi Chiết Giang, ông Thi Khắc Huy đã nhậm chức Phó chủ nhiệm Văn phòng tỉnh ủy Chiết Giang. (“Đội quân Chi Giang mới” là cách nói trại âm của từ Chiết Giang, tỉnh đầu tàu kinh tế nằm ở phía Nam Thượng Hải, nơi ông Tập làm bí thư thời kỳ 2002-2007)

Bài báo chỉ rõ, Ủy ban Thường vụ Quảng Đông có 2 người được sắp xếp vào “Đội quân Chi Giang mới”. Ngoài ông Thi Khắc Huy, người thứ hai đó là ông Thận Hải Tùng, Phó giám đốc hãng thông tấn Tân Hoa Xã được thăng lên làm Bộ trưởng Tuyên truyền tỉnh ủy Quảng Đông từ năm 2014, ông Thận từng có thời gian dài làm việc tại Tân Hoa Xã chi nhánh Chiết Giang. Khi ông Tập Cận Bình được điều chuyển đến làm Bí thư Thượng Hải thì ông Thận đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Tân Hoa Xã chi nhánh Thượng Hải.

Ông Hồ Xuân Hoa có thể rời Quảng Đông

Nguồn tin cho hay, ông Hồ Xuân Hoa, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông sẽ rời chức vụ. Người được lựa chọn thay chức vụ ông có thể là Chủ tịch tỉnh Quảng Đông Mã Hưng Thụy hoặc Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Trần Mẫn Nhĩ. Hai người này được xem là nhân lực trong “Đội quân Chi Giang mới” mà ông Tập nể trọng về kiến thức kỹ thuật hàng không vũ trụ.

Ông Mã Hưng Thụy, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông, được đánh giá là khá phù hợp vào vị trí này. Quảng Đông từng là một địa bàn trọng yếu nhất của thế lực cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân. Khi những nhân vật phe Giang là Lý Trường Xuân và Trương Đức Giang thay nhau tiếp quản Quảng Đông, họ đã không ngừng bồi đắp thế lực địa phương.

Sau này khi ông Hồ Xuân Hoa và Uông Dương (cựu Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông) tiếp quản Quảng Đông đã tiến hành một bước đi lớn trên phương diện chống tham nhũng. Ông Mã Hưng Thụy đã từng công tác trong hệ thống hàng không vũ trụ, thời gian gần đây lại được trọng dụng trong hàng ngũ các quan chức trong “hệ thống phòng thủ không gian”. Truyền thông Hồng Kông từng đề cập đến một thế lực mới trên quan trường, chính là lực lượng thân tín thứ tư của ông Tập Cận Bình.

Hồ Xuân Hoa nhậm chức Bí thư Quảng Đông thay Uông Dương. (Ảnh: NFDaily)

Năm ngoái từng xuất hiện thông tin cho rằng ông Hồ Xuân Hoa sẽ được điều chuyển đến Thượng Hải, còn Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Trần Mẫn Nhĩ sẽ được điều động đến tiếp nhận chức vụ Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông. Nhưng rốt cuộc thì tin tức này đã không thành sự thật.

Ông Trần Mẫn Nhĩ cũng chính là một chủ lực trong “Đội quân Chi Giang mới”, tiền đồ của ông này trước giờ vẫn được đánh giá cao, việc gia nhập ủy viên thường vụ là một điều không quá xa vời. Reuters hồi tháng 3 cũng nhận định, ông Trần Mẫn Nhĩ có khả năng sẽ gia nhập Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 19.

Theo Trithucvn.net

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x