Ukranie nói Nga rút quân khỏi miền đông, dấu hiệu của hòa bình

11/09/14, 08:40 Thế giới

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk (trái) và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) nói chuyện với nhau trong một cuộc họp chính phủ…

Reuters đưa tin, Tổng thống Ukraine hôm thứ Tư cho biết, Nga đã cho rút phần lớn quân đội  khỏi đất nước của ông. Động thái này thắp lên hi vọng hòa bình đang được thiết lập trở lại sau năm tháng xung đột khiến hơn 3.000 người thiệt mạng.

Moscow từ chối gửi quân vào miền đông Ukraine để hỗ trợ thành phần nổi dậy thân Nga chiến đấu chống quân đội nước này. Tuy nhiên, phe ủng hộ Ukraine và các nước phương Tây lại cho rằng có vô số bằng chứng rõ ràng chứng minh điều ngược lại. Nga cũng bác bỏ việc mình đã cấp vũ khí cho lực lượng ly khai.

Tổng thống Petro Poroshenko nói trong cuộc họp với nội các trên truyền hình rằng Ukraine sẽ vẫn là một quốc gia chủ quyền, một đất nước thống nhất theo các điều khoản của lộ trình hòa bình được ký kết hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, các khu vực ở miền đông dưới sự kiểm soát của phe ly khai sẽ được hưởng chế độ đặc biệt.

Ông nói: “Theo thông tin gần nhất mà tôi nhận được từ tình báo, khoảng 70% quân đội Nga đã rút khỏi biên giới. Điều này củng cố thêm hy vọng của chúng ta về một khởi đầu mới trong tiến trình hòa bình đầy triển vọng”.

Tuy nhiên, ông Poroshenko nói thỏa thuận ngừng bắn không dễ gì được duy trì do “những kẻ khủng bố” thường xuyên kích động quân đội Kiev”.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (giữa, ngồi ở bàn đầu) tham dự một cuộc họp của chính phủ ở Kiev.

Quân đội Ukraine ghi nhận ít nhất 6 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong đêm trước nhưng không có ai thương vong. Năm quân nhân đã thiệt mạng trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn, Ukraine cho biết.

TOPSHOTS

Một dân thường cũng đã bị sát hại vào cuối tuần trong đợt pháo kích ở thành phố cảng miền đông Mariupol.

Ông Poroshenko nói rằng Ukraine đã tập hợp lại lực lượng của mình ở miền đông, không phải để chuẩn bị cho cuộc tấn công mới chống lại quân nổi dậy, theo như suy diễn của thành phần ly khai, mà nhằm bảo vệ lãnh thổ khỏi nguy cơ bị tấn công.

Quân đội Ukraine đang được tập hợp lại ở miền đông nước này để chuẩn bị cho cuộc phản công mới

Điện Kremlin nói Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Poroshenko đã rất hài lòng về thỏa thuận ngừng bắn trong 5 ngày qua ở Ukraine. Hai vị lãnh đạo đã có cuộc điện đàm hôm thứ Ba, lần thứ hai trong tuần

Cành Ôliu

Trong bài phát biểu trên truyền hình của mình, ông Poroshenko gửi một cành ôliu cho quân nổi dậy và nói rằng ông sẽ đề xuất một dự luật mới vào tuần tới về “tình trạng đặc biệt” cho các khu vực thuộc miền đông Ukraine như thành phố Donetsk và Luhansk, nơi các thành phần đòi ly khai đang kiểm soát.

Các tình nguyện viên Ukraine đang dỡ các túi thực phẩm cho người tị nạn tại bờ biển miền nam của thành phố Mariupol Septe …

Tuy nhiên, ông kiên quyết bác bỏ yêu cầu của phe ly khai về quyền hoàn toàn tự trị dưới dạng “liên bang hóa” được Nga ưa chọn.

Ông Poroshenko nói: “Nghị định thư Minsk sẽ vạch ra hướng khôi phục và bảo vệ chủ quyền của Ukraine trên mọi vùng thuộc lãnh thổ Donbass (ở miền đông Ukraine), bao gồm cả những nơi đang do phe ly khai kiểm soát. Vấn đề về chế độ liên bang hay chia tách bất kỳ phần nào lãnh thổ của Ukraine sẽ không được xem xét”.

Cuộc xung đột ở Ukraine khiến mối quan hệ giữa Nga và phương Tây rơi vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hôm thứ Tư, ông Putin cáo buộc NATO sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine để tự “cứu bản thân”. Ông cũng đã ký một sắc lệnh mới để giành quyền quản lý ủy ban giám sát ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong bối cảnh Moscow đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị từ phương Tây.

Một quân nhân Ukraine giữ vị trí của mình ở Debaltseve, vào ngày 9/9/2014. (Ảnh: REUTERS/Gleb Garanich)

Tại hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales tuần trước, NATO đã cam kết hỗ trợ Ukraina, vốn không thuộc khối này, trong nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại và công bố kế hoạch tăng cường phòng vệ cho các thành viên liên minh của khối ở Đông Âu, bao gồm cả các nước cộng hòa Baltic.

Bùi Hương, Công Lý (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x