Ukraine: Người biểu tình đụng độ cảnh sát làm 1 người thiệt mạng

01/09/15, 09:11 Thế giới

Sau khi nhiều nghị sĩ Ukraine bỏ phiếu ủng hộ dự luật nhằm giao quyền tự trị nhiều hơn cho khu vực do phe ly khai kiểm soát, người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, làm 1 vệ binh quốc gia thiệt mạng và khoảng 90 người khác bị thương.

Người biểu tình ném pháo, bom xăng vào cảnh sát. (Ảnh AFP)

Người biểu tình đã ném pháo và bom xăng về phía cảnh sát sau khi có 265 đại biểu bỏ phiếu ủng hộ trong phiên họp đầu tiên về dự luật nhằm mở rộng quyền tự trị cho khu vực miền Đông, hiện do phe ly khai kiểm soát, nhiều hơn mức tối thiểu để thông qua 39 phiếu.

Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov viết trên mạng xã hội rằng, gần 90 vệ binh quốc gia bị thương, 4 người trong số họ bị thương nghiêm trọng ở mắt, bụng, cổ và chân.

Anton Geraschenko, cố vấn của ông Avakov nói rằng, một vệ binh 25 tuổi đã thiệt mạng vì bị bắn trúng tim. Nhưng Avakov sau đó đính chính rằng: “Cậu ấy chết vì mảnh lựu đạn, không phải vết thương do đạn bắn“.

Ông Avakov cho biết, khoảng 30 người bị bắt giữ trong vụ việc. Ông còn chỉ trích lãnh đạo đảng chủ nghĩa dân tộc Svoboda, Oleh Tyahnybok, khi viết trên mạng xã hội rằng, một số thiết bị nổ do những người mặc áo Svoboda ném.

Theo dự thảo thay đổi hiến pháp, sẽ có một đạo luật đặc biệt về chính quyền địa phương ở các khu vực do phe ly khai kiểm soát. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Volodymyr Hroysman kiên quyết rằng, điều này không có nghĩa là Donetsk và Luhansk được trao quy chế đặc biệt.

Nếu Tổng thống Petro Poroshenko muốn thành công trong việc thúc đẩy thông qua cải cách để trao quyền tự trị lớn hơn cho phiến quân, ông sẽ cần sự ủng hộ của 300 trong số 450 nghị sĩ trong các phiên họp sau, một con số khá thách thức với nhà lãnh đạo Ukraine.

Trao quyền tự trị lớn hơn cho khu vực phe ly khai kiểm soát là một phần quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn Minsk được ký kết hồi Tháng 2.

Thời gian gần đây, giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai đã bùng phát trở lại, dù hai bên hồi tuần trước chấp thuận sẽ chấm dứt bạo lực từ ngày 1/9, thời điểm học sinh trong vùng trở lại trường.

Theo ông Alexander Hug, quan sát viên cấp cao của tổ chức OSCE đang theo dõi tình hình tại Ukraine, dù lệnh ngừng bắn có vẻ đến gần đây mới đổ vỡ, thực chất không bên nào tôn trọng thỏa thuận này.

Theo VNE, Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x