Tỷ phú thân quân đội Trung Quốc tiết lộ 25.000 điệp viên đang nằm vùng tại Mỹ

19/07/17, 05:45 Thế giới

Tỷ phú Quách Văn Quý (Guo Wengui) hiện định cư tại Mỹ thừa nhận từng có những quan hệ rất mật thiết với Bộ công an Trung Quốc và tiết lộ thông tin chấn động về mạng lưới tình báo nước này đang hoạt động tại Mỹ.

Tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý. (Ảnh: Reuters)

Theo trang Free Beacon, tỷ phú họ Quách tiết lộ những thông tin chấn động trên trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông tại Mỹ.

Theo đó tỷ phú Quách – người đang sống lưu vong – thừa nhận từng có những quan hệ rất mật thiết với Bộ công an Trung Quốc và cơ quan tình báo quân đội thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo ông Quách, mạng lưới tình báo của Bắc Kinh hoạt động tại Mỹ lên tới 25.000 người. Trong đó hơn 15.000 điệp viên đã tham gia các hoạt động gián điệp kể từ năm 2012.

Ông Quách nhấn mạnh: “Tôi hiểu rất rõ về hệ thống gián điệp Trung Quốc, rất rõ“. Ông trả lời phỏng vấn thông qua một người phiên dịch: “Tôi có thông tin tới mức chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống đó“.

Theo ông Quách, ông nắm được các hoạt động của gián điệp Trung Quốc từ ông Mã Kiện (Ma Jian) – cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và ông Cơ Thắng Đức (Ji Shengde) – cựu lãnh đạo của Cục tình báo quân đội PLA.

Ông Mã Kiện từng là giám đốc Cục 8 của Bộ Công an Trung Quốc, phụ trách công tác phản gián nhằm vào các mục tiêu nước ngoài, trong đó có các nhà ngoại giao, doanh nhân và nhà báo. Tuy nhiên, đến tháng 12/2015 ông này “ngã ngựa”, bị khai trừ đảng và bị vào tù hồi tháng 1 vừa qua.

Theo lời ông Quách, ông Mã bị bắt giam vì đã tiết lộ những thông tin về sai phạm tham nhũng của quan chức giữ vị trí cao nhất trong cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan).

Nhiều tuần trước đây, trong một video phát công khai của chính quyền Bắc Kinh, ông Mã cũng nói ông đã hợp tác với ông Quách trong công tác hỗ trợ an ninh quốc gia.

Liên quan tới ông Cơ Thắng Đức, ông Quách cho biết từng có quan hệ thân tình với ông Cơ nhưng cũng đã từ chối làm việc cho cơ quan tình báo quân đội, còn được gọi là 2PLA. Năm 2000, ông Cơ Thắng Đức bị tòa án quân sự tuyên án tử hình treo vì các tội danh tham nhũng và gây quỹ bất hợp pháp.

Ông Quách là nhà đầu tư bất động sản đã rời Trung Quốc sang Mỹ từ năm 2015 theo lý do được cho là sắp bị chính quyền bắt giữ. Hiện ông đang sống tại thành phố New York.

Kể từ tháng 1, ông cho biết liên tục bị chính quyền Bắc Kinh đe dọa không được tiết lộ thông tin gì về các sai phạm tham nhũng của giới quan chức cấp cao Trung Quốc, cũng như thông tin về hoạt động của mạng lưới tình báo Trung Quốc.

Trong những cuộc gặp ông Quách tại Washington và New York cũng như trao đổi qua điện thoại, các quan chức Trung Quốc đều cảnh báo, nếu ông chịu im lặng, chính quyền sẽ trao trả cho ông các khoản tài sản hiện đang bị đóng băng tại Trung Quốc trị giá khoảng 17 tỉ USD.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x