Tỷ phú Quách Văn Quý: Trận chiến quyết định Trung-Mỹ nằm tại Đài Loan

10/09/19, 09:04 Thế giới

Ngày 3/9, trong video phát trực tiếp, ông Quách Văn Quý đã gây bùng nổ thông tin với nhận định sắp nổ ra Thế chiến thứ Ba, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chuẩn bị kế hoạch thu phục Hong Kong và Đài Loan, hiện nay nội bộ ĐCSTQ đã phổ biến thông tin chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Còn phía Mỹ đang tập trung các lực lượng quân sự gồm cả lục quân, hải quân và không quân.

Triệu phú Quách Văn Quý người Trung Quốc lưu vong tại Mỹ. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo chia sẻ trực tiếp qua video của ông Quách Văn Quý, hôm 1/9 ông Quách và cựu cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Bannon cùng chia sẻ thông tin được công luận đặc biệt chú ý: ĐCSTQ đã bí mật xây dựng “chiến lược đôi bên cùng có lợi”, nhân sự kiện Hong Kong thực hiện thu hồi Đài Loan trong 24 tiếng. Quân đội ĐCSTQ đã tập hợp xong và chuẩn bị phát động cuộc chiến ở eo biển Đài Loan. Trong 48 giờ qua đã xảy ra những diễn biến đối với Trung Quốc như sau:

(1) Các cổ phiếu quân sự của Trung Quốc đồng loạt lên giá tới giới hạn đỉnh cho phép (2) Trong 48 giờ qua, lượng vàng lớn nhất của Trung Quốc đã được bán ra; (3) Các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã có thông báo nội bộ, hạ thấp tỷ lệ dự trữ vàng; (4) ĐCSTQ đã ban hành hướng dẫn cho 90 triệu đảng viên chuẩn bị cho chiến tranh; (5) Quan trọng nhất là tình hình kho chứa dầu chiến lược của ĐCSTQ ở Phúc Kiến, Đại Liên, Hạ Môn và Chu Hải đã bước vào tình trạng sẵn sàng cho chiến tranh.

Quách Văn Quý nhấn mạnh rằng tất cả các thông tin trên có thể tra thấy trên các trang thông tin trực tuyến tại Trung Quốc Đại Lục.

Thương nhân này cũng chỉ ra việc ĐCSTQ đã nhận định những người được gọi là chí sĩ dân quyền Hong Kong đã đến Đài Loan để liên kết với giới đấu tranh vì độc lập của Đài Loan. Ông Quách nhắc nhở mọi người hãy theo dõi kênh 7 Truyền hình Trung ương của ĐCSTQ (CCTV7), vì đó là kênh chung của quân sự và nông nghiệp. Gần đây kênh quân sự này liên tục đưa tin về chiến lược quân sự và sức mạnh quân sự chống lại Đài Loan, liên tục phát sóng các cuộc tập trận quân sự trong quá khứ.

Ông Quách còn chế giễu rằng sau khi ông và Bannon gây bùng nổ thông tin thì công ty Bảo an của Đài Loan – Bộ Quốc phòng Đài Loan mới cho biết họ đang quan sát tình hình nhưng chưa phát hiện có động tĩnh gì từ quân đội cũng như hệ thống tên lửa của Đại Lục. Quách Văn Quý nhận định, hiện giờ ĐCSTQ muốn thu phục Đài Loan chỉ cần hai căn cứ ở Tây Tạng và Quảng Tây là đủ sức, số lượng tên lửa của ĐCSTQ rất nhiều và gần như sắp quá hạn sử dụng, khi tấn công Đài Loan cho dù ĐCSTQ dùng mỗi mét đất một tên lửa cũng dùng không hết.

Ông Quách cũng nhắc nhở mọi người hãy theo dõi động thái của quân đội Mỹ, châu Âu, Nga và Nhật Bản.

Theo Đài VOA Mỹ đưa tin, hôm 2/9 vừa qua Mỹ và 10 nước đồng minh đã tiến hành tập trận quân sự chung có tên là AUMX.

Ngày 2/9, Reuters đã công bố đoạn ghi âm bài phát biểu trong hội nghị kín của bà Trưởng Đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), ghi âm tiết lộ bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà ta đã “phá hoại quá lớn” đối với Hong Kong và “không thể tha thứ”, nếu có lựa chọn thì xin từ chức. Bà cho biết Bắc Kinh không có kế hoạch đưa quân đội vào Hong Kong, cũng phủ nhận thông tin cho rằng ĐCSTQ muốn bình ổn Hong Kong trước 1/10, hiện đã sẵn sàng để tổ chức Quốc khánh quy mô nhỏ.

Ngay khi có thông tin này, Quách Văn Quý đã thông báo cho những người bạn ở Mỹ và châu Âu rằng ĐCSTQ muốn tấn công Đài Loan, nếu ĐCSTQ cho điều động quân đội vào Hong Kong thì khả năng tấn công Đài Loan là 50%, nếu không vào Hong Kong thì khả năng là 90%. Thực tế quân của ĐCSTQ cũng có bộ phận đã vào Hong Kong với lý do “luân chuyển quân đồn trú”, nếu trong “luân chuyển” 22 năm qua mà chỉ có quân vào chứ không có quân ra thì đường phố Hong Kong từ lâu đã đầy quân lính của ĐCSTQ.

Thương nhân này nhận định rằng cách làm việc của ĐCSTQ là mọi thứ muốn làm đều trái với tuyên bố, khi phát ngôn toàn lời lừa dối, phủ nhận, cố gắng che giấu những gì muốn làm.

Quách Văn Quý chỉ ra rằng các tin tức nội bộ ĐCSTQ là minh chứng rõ ràng: trong cuộc họp của ĐCSTQ, hầu hết giới chức muốn thực thi thiết quân luật đối với Hong Kong, bởi vì cần phải ngăn chặn tình hình ở Hong Kong lan vào Đại Lục, đặc biệt từ Quảng Đông. Gần đây tại Quảng Đông, Quảng Tây và Tân Cương đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình tập thể, nguyên nhân vì trong thời đại truyền thông mạng xã hội ngày nay, rất nhiều thông tin bên ngoài đã nhanh chóng lan truyền về Đại Lục. 

Một bộ phận quan chức khác cho rằng hiện Trung Quốc không đủ khả năng chịu được cú sốc kinh tế. Cuối cùng, Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã đưa ra quyết định trong vòng 16 tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ phải giải quyết vấn đề Hong Kong, sau khi Tổng thống Mỹ tiếp theo nhậm chức thì ĐCSTQ sẽ nỗ lực đạt được thỏa thuận với Mỹ. Như vậy kế hoạch hiện nay là biến thời kỳ khó khăn hơn 10 tháng trong quan hệ với phương Tây thành thời kỳ chiến lược để thôn tính Đài Loan và Hong Kong.

Trong video, ông Quách chỉ ra rằng sau khi đưa ra quyết định ĐCSTQ đã thông báo cho giới chức Hong Kong biết. Thông tin tình báo mà ông ta nhận được từ Hong Kong và phương Tây đã xác nhận rằng ĐCSTQ sẽ thiết quân luật ở Hong Kong. ĐCSTQ cũng cho biết họ hối hận vì không mạnh tay xử lý ngay khi chiến dịch chống luật dẫn độ bắt đầu vào ngày 9/6 và 16/6. Số người biểu tình lên đến 1 triệu và 2 triệu là quá quan trọng, giúp cứu được người dân Hong Kong và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ phương Tây.

Theo các nguồn tin nội bộ, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã nhiều lần xin từ chức, vào sau ngày 9/6, sau 16/6, và sau 17/7, nhưng tất cả đều bị từ chối. Cuối cùng Bắc Kinh thẳng thắn cảnh báo rằng nếu Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức nghĩa là “có âm mưu riêng”. Dọa nạt của Bắc Kinh đã khiến bà Lâm phải khóc sụt sùi khi ở trong phòng rửa mặt.

Quách Văn Quý nhận định, lần này mánh khóe trong các quyết sách của ĐCSTQ đối với dụng quân và quyền lực đã lộ rõ 100% trước người phương Tây và người Trung Quốc trên toàn thế giới: ĐCSTQ không hùng mạnh cũng không có gì bí ẩn như thế giới tưởng tượng! Ngày thiết quân luật ở Hong Kong là khởi đầu cho sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Quách Văn Quý dự đoán, sau khi thiết quân luật ở Hong Kong thì sẽ có khoảng thời gian hòa hoãn tạm thời ở Đài Loan. ĐCSTQ không muốn gặt hái được quá ít lợi ích khi lao vào cuộc chiến này, phải làm sao bắn một mũi tên trúng hai đích. ĐCSTQ muốn dùng thời gian hơn một năm để thu phục hoàn toàn Hong Kong và Đài Loan, từ đó thống trị châu Á. Đến bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 với việc hạ bệ được Tổng thống Trump thì ĐCSTQ sẽ thúc đẩy những nhượng bộ với đảng Dân chủ hoặc Tổng thống mới khác để đạt được thỏa thuận, khi đó có thể từ từ thực hiện mưu đồ thống trị thế giới.

Ông nhấn mạnh rằng nếu ĐCSTQ tấn công Đài Loan, chắc chắn 100% quân đội Mỹ sẽ can thiệp, nhưng có một tiền đề là người dân Đài Loan phải tham chiến trước chứ không phải đầu hàng. Vì khoảng cách sức mạnh giữa quân đội của ĐCSTQ và của Mỹ là rất lớn nên cuộc chiến này sẽ là đòn kết liễu vận mệnh của chính thể độc tài này. Đây là cơ hội cuối cùng để Mỹ cứu thế giới, không tiêu diệt ĐCSTQ thì tất cả thế giới tự do sẽ bị ĐCSTQ tiêu diệt.

Theo trithucvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x