Tỷ phú Bloomberg chi 100 triệu USD cho chiến dịch chống Trump

16/11/19, 09:58 Thế giới

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg, người đang cân nhắc tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, sẽ chi 100 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo trực tuyến chống lại ông Trump.

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg. (Ảnh: Bloomberg)

Được biết, những quảng cáo này sẽ không tập trung tôn vinh bản thân ông Bloomberg mà nhằm phục vụ chiến dịch “làm khó” đường đua vào Nhà Trắng năm 2020 của đương kim tổng thống Mỹ.

Hãng AP trích lời phát ngôn viên của ông Bloomberg, Jason Schechter, cho biết chiến dịch quảng cáo đã bắt đầu chạy vào hôm 15/11, nhằm vào cử tri ở 4 bang Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. 

Đây là các bang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt nhất từ phía 2 đảng, và kết quả bầu cử của những bang này sẽ ảnh hưởng quan trọng tới kết quả chung cuộc của cuộc bầu cử  2020. 

Theo ông Schechter, chiến dịch “bêu xấu” ông Trump sẽ gồm việc chụp lại tài khoản Twitter của Trump và đưa ra cảnh báo: “Một dòng tweet không nên đe doạ tới an ninh của đất nước chúng ta”. Đây chỉ là một ví dụ sẽ xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo. 

Được biết, ông Bloomberg, 77 tuổi, hiện là tỷ phú giàu thứ 15 thế giới theo danh sách của tạp chí Forbes với tài sản cá nhân hơn 50 tỷ USD. 

Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, ông Bloomberg cũng đã “bơm” hàng trăm triệu USD góp phần giúp đảng Dân chủ giành lại được quyền kiểm soát Hạ viện, cũng như giúp đỡ các ứng viên Dân chủ khác trong các cuộc bầu cử địa phương trên khắp nước Mỹ vào thời điểm đó.

Mặc dù vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc có tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 hay không, nhưng tỷ phú Bloomberg đã nộp đơn tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ chọn ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ tại bang Alabama vào ngày 8/11.

Giới chuyên gia nhận định việc ông Bloomberg tranh cử sẽ ảnh hưởng đến ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Joe Biden

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã chế giễu cựu thị trưởng New York và dự đoán ông sẽ sớm thất bại trong chiến dịch tranh cử.

Hiện tại, chỉ còn ba tháng nữa là tới phiên bầu cử sơ bộ đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 tại bang Iowa.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x