Tướng Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc: Sẵn sàng hành động quân sự nếu đàm phán không thành

25/08/20, 17:58 Thế giới

Tướng Ấn Độ Bipin Rawat mới đây cho biết, nếu đàm phán không thành thì Ấn Độ có thể sẽ dùng đến biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới với quân đội Trung Quốc. Ông Rawar cũng tuyên bố rằng “luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động quân sự nếu mọi nỗ lực khôi phục nguyên trạng dọc theo LAC không thành công”.

Tướng Ấn Độ Bipin Rawat cho biết, nếu đàm phán không thành thì Ấn Độ có thể sẽ dùng đến biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới với quân đội Trung Quốc. (Ảnh qua Reuters)

Vào ngày 24/8, Hindustan Times trích lời tướng Bipin Rawat cho biết các lực lượng quốc phòng có nhiệm vụ giám sát và ngăn chặn các hành động xâm phạm dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC). Ông Rawat cũng cảnh báo rằng, Ấn Độ có thể dùng quân sự để đối phó với hành động xâm phạm của quân đội Trung Quốc tại vùng Ladakh nếu đàm phán bất thành.

Tướng Rawat tuyên bố: “Toàn bộ cách tiếp cận của chính phủ được áp dụng để giải quyết hòa bình bất kỳ hành động nào như trên và ngăn chặn sự xâm nhập. Các cơ quan quốc phòng luôn chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động quân sự nếu mọi nỗ lực khôi phục nguyên trạng dọc theo LAC không thành công. 

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval và tất cả người chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia đang xem xét mọi lựa chọn hướng đến mục đích là Trung Quốc khôi phục nguyên trạng tại Ladakh”.

Trước động thái xâm phạm của quân đội Trung Quốc, chính quyền Ấn Độ mới đây liên tục củng cố, duy trì lực lượng quân sự, cùng với các khí tài hạng nặng như xe tăng T-90, chiến đấu cơ Rafale… dọc đường biên giới Trung – Ấn, từ khu vực Ladakh tới Arunachal Pradesh.

Vào ngày 15/8, trong một bài phát biểu nhân kỷ niệm Quốc khánh Ấn Độ tại New Delhi, Thủ tướng Modi cũng đã nhắc tới cuộc đụng độ chết người với quân đội Trung Quốc ở khu vực tranh chấp chủ quyền tại Himalaya hồi tháng 6.

Hãng tin AFP cho biết, trong bài phát biểu, Thủ tướng Modi đã đề cập tới các cuộc đụng độ với 2 nước giáp biên giới là Pakistan và Trung Quốc vì liên quan tới vấn đề chủ quyền, nhưng không nêu đích danh 2 quốc gia này.

“Bất cứ nước nào nhòm ngó tới chủ quyền của Ấn Độ, quân đội quốc gia sẽ đáp trả theo cách của riêng mình. Sự toàn vẹn của Ấn Độ là điều tối thượng với chúng ta. Những gì chúng ta có thể làm, những gì các quân nhân của chúng ta có thể làm – mọi người đều đã chứng kiến ở Ladakh”, ông Modi phát biểu về các cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở Ladakh.

Từ trước năm 1914, tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã bắt đầu và thỉnh thoảng lại nổ ra các cuộc ẩu đả và xung đột nghiêm trọng.

Cho đến nay, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa ký hiệp định phân định đường biên giới.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x