Tuấn Hưng ‘văng tục’ với ban tổ chức ‘Bài hát yêu thích’

18/07/15, 19:45 Tin Tổng Hợp

(TNO) Nam ca sĩ Tuấn Hưng đã có những dòng trạng thái (status) khiếm nhã trên trang cá nhân Facebook đêm qua 17.7, ngay khi liveshow Bài hát yêu thích vừa kết thúc.

Vé xem chương trình Bài hát yêu thích – Ảnh: Lê Nam

Anh đưa lên trang cá nhân hình ảnh tấm vé vào cửa của chương trình, kèm theo đó “văng tục”, bày tỏ sự không hài lòng với Ban tổ chức Bài hát yêu thích. Anh cũng tag nhạc sĩ Huy Tuấn, giám đốc âm nhạc của Bài hát yêu thích vào.
Nam giám khảo của The Voice không nói rõ lý do vì sao “nổi giận” song nhiều người lờ mờ đoán ra rằng, hình ảnh của anh trên tấm vé quá bé, cả tên và hình ảnh của anh đều xếp sau các bạn ca sĩ trẻ khác.
Sáng nay, dòng status trên không còn hiển thị trên trang cá nhân của Tuấn Hưng. Chúng tôi liên lạc với Tuấn Hưng, anh không đưa ra bất cứ bình luận nào về việc này.
Ban tổ chức Bài hát yêu thích chưa đưa ra thông tin gì sau vụ việc trên. Tuy nhiên, theo thông lệ của chương trình hàng tháng ban tổ chức đều chọn ra 9 ca khúc có lượng nghe cao trên website và được Hội đồng nghệ thuật bình chọn để biểu diễn trong liveshow.
Từ trước đến nay, danh sách và hình ảnh của các nghệ sĩ trên tấm vé sẽ hiển thị theo thứ tự lượt bình chọn của khán giả trên website của chương trình.
Trong khi đó, ca khúc Anh sẽ không đổi thay của Tuấn Hưng có tổng số điểm bình chọn xếp ở vị trí thứ 6 trên 9 bài hát được chọn trong tháng này.
Đêm qua, 17.7, ca sĩ Tuấn Hưng và ban nhạc Màu nước thể hiện ca khúc Anh sẽ không đổi thay. Tuấn Hưng làm chủ hoàn toàn sân khấu, ban nhạc chơi rất sung, do đó Anh sẽ không đổi thay nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả, dù đây là tiết mục cuối cùng của liveshow Bài hát yêu thích tháng 7.

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x