Từ chối gặp đặc phái viên Trung Quốc, Kim Jong-un đang phản kháng công khai?

16/04/17, 12:24 Thế giới

Mới đây, phía Trung Quốc dự định cử đặc phái viên Wu Dawei sang Bình Nhưỡng với mục đích “đàm phán giải quyết nguy cơ”. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, Bình Nhưỡng không có phản ứng gì đối với việc này, trên thực tế, đó chính là biểu thị sự từ chối.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: NTDTV)

Sau khi cuộc hội đàm Trump – Tập kết thúc, phía Trung Quốc quyết định cử phái đoàn hạt nhân do ông Wu Dawei dẫn đầu sang Bình Nhưỡng đàm phán về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, tờ “Chosun Ilbo” (Triều Tiên nhật báo) cho biết, Bình Nhưỡng không có phản ứng gì đối với việc này, trên thực tế biểu hiện này có nghĩa là từ chối.

Theo bài báo, quyết định trên của Bắc Kinh được đưa ra sau khi kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc của ông Wu Dawei. Ngày 10/4, đại sứ đặc biệt về hạt nhân, ông Wu Dawei đã có chuyến thăm 5 ngày tới Seoul. Mục đích nhằm bàn thảo với giới chức và cả các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Hàn Quốc về các chế tài đối với Triều Tiên. Trong đó có thể bao gồm cả việc ngừng cung ứng than, trục xuất người lao động Triều Tiên ở Trung Quốc, đình chỉ du lịch Triều Tiên, v.v…

Ông Wu Dawei (trái) gặp gỡ Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se (phải) tại Seoul ngày 10/4. (Ảnh: AFP)

Cùng thời điểm đó, ngày 15/4 Triều Tiên tổ chức 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung tại Bình Nhưỡng, cử hành lễ duyệt binh với quy mô lớn nhất trong lịch sử. Tại buổi lễ này, hàng loạt vũ khí trang bị kiểu mới, ví như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) đã được phô diễn. Rạng sáng ngày 16/4, Kim Jong-un một lần nữa cho phóng tên lửa chưa rõ chủng loại, nhưng lần bắn thử này được cho là đã thất bại.

Trong năm nay, Triều Tiên đã nhiều lần cho bắn thử tên lửa đạn đạo hoặc các vũ khí tương tự. Để đối phó với hành động khiêu khích xã hội quốc tế này của Triều Tiên, Mỹ đã cho tàu sân bay USS Carl Vinson áp sát vùng biển bán đảo Triều Tiên, nhằm cảnh cáo Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Trong vòng 1 tuần, Mỹ cũng đã tiến hành tấn công Syria và ISIS ở Afghanistan.

Ngoại giới cho rằng, tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên mỗi lúc càng leo thang, hành động quân sự của Mỹ đối với Triều tiên giống như tên đã lên dây.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x