TT Trump: Trung Quốc muốn đàm phán với Mỹ vì áp lực chiến tranh thương mại

12/09/19, 10:00 Thế giới

Ngày 9/9 vừa qua, Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, chính quyền Trung Quốc muốn tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, vì nền kinh tế của nước này đang phải chịu hậu quả nặng nề từ cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm qua.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các nhân viên truyền thông trên bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington, Thứ Hai, ngày 9/9/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Chuỗi cung ứng của Trung Quốc đang sụp đổ vì họ không thể trả thuế,” Trump nói trong một buổi họp mặt ở Bắc Carolina vào đêm 9/9.

“Hàng trăm tỷ đô la đã và đang chảy vào ngân sách nước ta dưới hình thức thuế quan và Trung Quốc đang phải “xơi” hết phí tổn đó,” ông nói thêm.

Theo đó, một lượng lớn các công ty quốc tế đang xem xét đến việc chuyển cơ sở sản xuất của họ ở Trung Quốc sang các nước như Việt Nam và Campuchia do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ cũng như các yếu tố khác như chi phí lao động Trung Quốc đang tăng lên. 

Các công ty này bao gồm những tập đoàn công nghệ khổng lồ của Hoa Kỳ như Google, Apple và Microsoft và các nhà bán lẻ hàng may mặc như Steve Madden và Gap.

Tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang kể từ tháng 8, sau khi Trump công bố mức thuế bổ sung với hàng tỷ đô la hàng hóa từ Trung Quốc để đáp lại sự thiếu tiến bộ của họ trong các cuộc đàm phán thương mại.

Vào ngày 1/9, Hoa Kỳ chính thức áp dụng mức thuế 15% đối với khoảng 112 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm số lượng lớn hàng tiêu dùng. Cùng ngày hôm đó thì Trung Quốc cũng đã đáp trả lại bằng tăng thuế quan lên dầu thô của Hoa Kỳ.

Trước hành động của Bắc Kinh, Tổng thống đã ngay lập tức đáp trả bàng cách tăng thuế quan của Hoa Kỳ đối với 250 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ 25% lên 30% vào ngày 1/10, trong khi đợt thuế thứ hai 15% đối với khoảng 180 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12 .

Trump cho biết chính quyền Trung Quốc đã kiếm lợi từ Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ với các hoạt động thương mại không công bằng, chẳng hạn như trộm cắp tài sản trí tuệ. Nhưng chính sách cứng rắn của chính quyền Trump đối với Trung Quốc đã xoay chuyển được tình hình và “bây giờ họ phải làm việc theo cách khác”.

Hai bên dự định sẽ quay trở lại bàn đàm phán trong vài tuần tới. Các quan chức Trung Quốc ở cấp thứ trưởng dự kiến sẽ tới thủ đô Washington để đàm phán vào giữa tháng 9, tiếp theo là nhiều cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Washington vào tháng 10.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 9/9 rằng thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Dịch Cương cũng sẽ tham dự các cuộc họp vào tháng 10 để thảo luận về vấn đề  “tiền tệ và điều chỉnh giá tiền”.

Chúng tôi sẽ xem chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ khi chúng tôi có được thỏa thuận tốt hoặc thỏa thuận công bằng cho đất nước chúng tôi,“ Trump nói.

Hãy đối mặt với thực tế: Chúng ta không thể quay lại tình huống đưa hàng trăm tỷ đô la cho Trung Quốc làm vé tiêu chuẩn được. Chuyện đó sẽ không xảy ra”, ông Trump cho hay.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x