TT Trump thông qua sắc lệnh ‘Tuyển dụng người Mỹ’

04/08/20, 08:20 Thế giới

Vào ngày 03/08, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các cơ quan liên bang ưu tiên lao động Mỹ trong các hợp đồng liên bang, đảm bảo chỉ có công dân Mỹ được bổ nhiệm vào dịch vụ cạnh tranh, và ngăn chặn các chủ lao động chuyển công nhân thuộc diện H-1B vào công việc theo cách thay thế công nhân Mỹ.

Tổng thống Donald Trump giữ trên tay lệnh hành pháp về Tiếp tục Hội đồng Quốc gia của Tổng thống về Công nhân Hoa Kỳ và Ban Cố vấn Chính sách Lực lượng lao động Mỹ tại Nhà Trắng ngày 26/6/2020. (Ảnh qua AFP)

“Chúng tôi tin rằng việc làm trước hết phải được cung cấp cho người lao động Mỹ,” Trump nói trong một tuyên bố.

Ngày 3/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh tuyển dụng người Mỹ tại một cuộc họp của các nhân viên công nghệ, trong đó ông Trump cũng thông báo sa thải 2 thành viên trong Hội đồng quản trị của Tập đoàn Tennessee Valley Authority (TVA), thuộc sở hữu liên bang vì đã chọn thuê lao động nước ngoài. 

Trong một thông cáo, Nhà Trắng cho biết sắc lệnh “Tuyển dụng người Mỹ” theo sau một thông báo gần đây của TVA, rằng họ có kế hoạch thuê ngoài 20% công việc công nghệ của mình cho nước ngoài. Tuyên bố cho biết hành động của TVA có thể khiến hơn 200 công nhân công nghệ Mỹ có tay nghề cao ở bang Tennessee mất việc làm, do các công nhân nước ngoài có chi phí thấp được thuê trên thị thực làm việc tạm thời.

“Quyết định của TVA cũng được cho là sẽ tiêu tốn hàng chục triệu đô la của nền kinh tế địa phương trong 5 năm tới,” tuyên bố cho biết thêm rằng, hành động của Tổng thống Trump sẽ “chống lại việc chủ doanh nghiệp lạm dụng visa H-1B, với trình độ lao động nước ngoài chi phí thấp, vốn không bao giờ có ý định thay thế công nhân Mỹ.”

Trong cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng hôm 3/8, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã sa thải chủ tịch TVA, tuyên bố nhà chức trách ở đây đã phản bội công nhân Mỹ. Ông nói hội đồng quản trị TVA phải thuê một giám đốc điều hành mới “đặt lợi ích của người Mỹ lên hàng đầu.”

Video: Tổng thống Trump ký sắc lệnh “Tuyển dụng người Mỹ”

Với mục đích bao quát là “ngăn chặn việc thuê ngoài” “bảo toàn việc làm cho người dân Mỹ”, Sắc lệnh ngày 3/8 sẽ yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang hoàn thành một cuộc kiểm toán, nhằm đảm bảo tuân thủ yêu cầu chỉ công dân Mỹ và các quốc gia được chỉ định vào dịch vụ cạnh tranh của chính phủ Hoa Kỳ. 

Lực lượng lao động liên bang bao gồm khoảng 2 triệu nhân viên dân sự, với khoảng 2/3 trong số họ làm việc trong dịch vụ cạnh tranh, phần còn lại trong 2 phân loại dịch vụ khác, là dịch vụ bị loại trừ và dịch vụ điều hành cao cấp, theo Văn phòng Quản lý nhân sự.

Lệnh này cũng kêu gọi Bộ Lao động hoàn thiện hướng dẫn để ngăn chặn chủ thuê của công nhân diện H-1B, chuyển họ sang các công việc khác nhằm thay thế công nhân Mỹ.

Tổng thống Trump đã ký một số sắc lệnh điều hành trong những tháng gần đây nhằm ưu tiên người lao động Mỹ, bao gồm đình chỉ chương trình thị thực làm việc tạm thời H-1B, ít nhất là đến cuối năm 2020.

“Tổng thống Trump đã khởi xướng cải cách chương trình visa H-1B, để ưu tiên những người lao động có mức lương cao, và khắc phục những kẽ hở để đảm bảo công nhân Mỹ không bị thay thế bởi lao động nước ngoài chi phí thấp,” Nhà Trắng cho biết.

Sắc lệnh “tuyển dụng người Mỹ” được đưa ra khi tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ tăng lên mức 10%, với khoảng 30 triệu công nhân đang trong tình trạng thất nghiệp, và hơn 1,4 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vào tuần trước.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x