TT Trump sẽ không ‘liên bang hóa’ Vệ binh Quốc gia tại thời điểm diễn ra biểu tình

01/06/20, 11:43 Thế giới

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien cho biết Tổng thống Donald Trump hiện sẽ không giành quyền kiểm soát quân đội Vệ binh Quốc gia với chính quyền liên bang, trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực có xu hướng diễn ra trên khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd hôm 25/5, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên khi đang trên đường đến căn cứ không quân của Andrew ngày 30/5/2020. (Ảnh qua AP)

“Chúng tôi sẽ không liên bang hóa Vệ binh Quốc gia vào thời điểm này,” ông O’Brien nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 31/5. Ông cho rằng các thống đốc bang  và thị trưởng thành phố  nên là người đưa ra quyết định thực thi pháp luật.

Cố vấn An ninh Nhà Trắng nói với ABC News rằng, Tổng thống Trump đang muốn giữ vững tình đoàn kết với “những người biểu tình ôn hòa, những người đòi hỏi câu trả lời và kiến ​​nghị với chính phủ của họ về những gì đã xảy ra.”

Ông O’Brien cho hay, lãnh đạo Nhà Trắng đang tìm cách giảm nhẹ bạo lực và bạo loạn ở nhiều thành phố khác nhau trong nhiều ngày qua.

Tôi muốn phân biệt rõ giữa những người biểu tình ôn hòa, những người Mỹ vĩ đại này, và đó là sự khác biệt giữa đất nước chúng ta và nhiều quốc gia độc tài ngoài kia, khi sự việc như thế này xảy ra, chúng tôi điều tra nó. Người dân của chúng tôi biểu tình. Họ kiến ​​nghị chính phủ khắc phục. Và chúng tôi đứng về phía những người biểu tình,” O’Brien nói.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia được thiết lập gần trạm tàu điện ngầm Lake Street / Midtown khi xảy ra biểu tình bạo lực tại thành phố Minneapolis ngày 29/5/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Tuy nhiên,“nhóm cực đoan ANTIFA đang âm thầm kích động bạo lực,” ông O’Brien  nói thêm rằng họ đã sử dụng các chiến thuật quân sự để thực hiện các hành vi đốt phá.

““Họ đặc biệt nhắm mục tiêu đến các phần đáng kính nhất trong các thành phố của chúng tôi – George. Phần thiểu số, các bộ phận người Mỹ gốc Phi và khu vực người Tây Ban Nha đốt cháy các doanh nghiệp của những người đang cố gắng phát triển…Chúng tôi đã kêu gọi FBI điều tra Antifa, và truy tìm đến cùng  những kẻ bạo loạn cố ý gây bạo lực này. Tôi không muốn họ quấy nhiễu những người biểu tình ôn hòa, những người có mọi quyền tự do  ra đường biểu tình,” ông nói.

Từ Los Angeles đến Miami, rồi đến Chicago, những cuộc biểu tình được đánh dấu bằng những tiếng hô vang: “Tôi không thể thở được.” – lời của George Floyd khi bị bắt, bắt đầu một cách ôn hòa trước khi những người biểu tình chặn giao thông, đốt phát và đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát đã phải sử dụng một số đạn hơi cay và đạn nhựa nhằm khôi phục lại trật tự.

Cảnh tượng người biểu tình tràn ngập đường phố tạo ra cảm giác khủng hoảng tại Hoa Kỳ sau khi đất nước trải qua nhiều tuần bị phong tỏa do COVID-19, khiến ​​hàng triệu người mất việc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng thiểu số.

Thống đốc bang Minnesota – Tim Walz cho biết việc triển khai vệ binh quốc gia là cần thiết, bởi vì những kẻ kích động bên ngoài đang lợi dụng các cuộc biểu tình về sức nóng trong cái chết của Floyd để gieo rắc hỗn loạn.

“Chúng tôi đang bị tấn công. Trật tự cần phải được khôi phục.” Thống đốc Walz phát biểu trong một cuộc họp ngắn vào ngày 30/5.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x