TT Trump ký Sắc lệnh bảo vệ Hoa Kỳ trước các mối đe dọa an ninh từ Drone của TQ

19/01/21, 16:07 Thế giới

Vào ngày 18/1, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để ngăn chính phủ liên bang Hoa Kỳ sử dụng Drone (máy bay không người lái) do các đối thủ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc sản xuất, Epoch Times đưa tin.

Một chiếc máy bay không người lái bay trong sự kiện ra mắt sản phẩm tại Brooklyn Navy Yard ở thành phố New York, vào ngày 23/8/2018. (Ảnh qua Getty Images)

Sắc lệnh giải thích: Drone, còn được gọi là hệ thống máy bay không người lái (UAS), đã được sử dụng ngày càng nhiều ở tất cả các cấp của chính phủ Hoa Kỳ cho các nhiệm vụ bao gồm hỗ trợ thực thi pháp luật và hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ thiên tai.

“Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào UAS và các thành phần do các đối thủ của chúng ta sản xuất sẽ đe dọa đến an ninh quốc gia và kinh tế của chúng ta, tổng thống cho biết trong lệnh này, đồng thời cảnh báo rằng thông tin do máy bay không người lái thu thập có thể được “truy cập hoặc chuyển cho các đối thủ nước ngoài.”

Các thành phần này bao gồm cảm biến, máy ảnh, phần mềm và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Do đó, Tổng thống Trump nói rằng tiền thuế của người dân Hoa Kỳ không nên được sử dụng để tài trợ cho việc mua sắm máy bay không người lái của liên bang có rủi ro không thể chấp nhận được và được sản xuất bởi hoặc chứa phần mềm hoặc các thành phần điện tử quan trọng từ các đối thủ nước ngoài.

Theo sắc lệnh hành pháp, tất cả những người đứng đầu cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cần phải gửi báo cáo – bao gồm thông tin như nhà sản xuất máy bay không người lái mà họ sở hữu hoặc vận hành – cho Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) trong vòng 60 ngày.

DNI, sau khi xem xét các báo cáo này, sẽ có 180 ngày để gửi báo cáo lên Tổng thống Hoa Kỳ. Báo cáo sẽ bao gồm các bước cần thực hiện để giải quyết các rủi ro an ninh do các máy bay không người lái nước ngoài này gây ra, bao gồm cả việc loại bỏ chúng khỏi mục đích sử dụng của liên bang.

Sau đó, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách sẽ làm việc với các cơ quan khác nhau để xác định nguồn tài chính có thể có để thay thế các máy bay không người lái hiện có.

Ngoài Trung Quốc, lệnh hành pháp còn có tên Iran, Triều Tiên và Nga.

DJI

Máy bay không người lái của DJI được trưng bày trong một cửa hàng DJI ở Thượng Hải vào ngày 22/5/2019. (Ảnh qua qua Getty Images)

Dưới sự giám sát chặt chẽ là các máy bay không người lái được sản xuất bởi DJI, một công ty tư nhân có trụ sở chính tại thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc và là nhà sản xuất máy bay không người lái thương mại lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu của nhà nghiên cứu thị trường Drone Industry Insights, DJI có thị phần gần 77% tại Mỹ vào tháng 10/2019, tiếp theo là gã khổng lồ công nghệ Mỹ Intel với 3,7%.

Vào tháng 8 năm ngoái, tổ chức nghiên cứu của Tổ chức Di sản Hoa Kỳ đã nêu bật các lỗi bảo mật trong máy bay không người lái của DJI trong một báo cáo, giải thích cách dữ liệu do máy bay không người lái thu thập có thể rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

DJI là một trong những công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vào tháng 12 năm ngoái, khi Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết công ty cung cấp thiết bị giám sát công nghệ cao cho chính quyền Trung Quốc vi phạm nhân quyền.

Một lĩnh vực mà máy bay không người lái DJI đã được sử dụng ở Hoa Kỳ là cuộc chiến chống lại sự lây lan của virus ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc), thường được gọi là virus Corona mới.

Tháng 4 năm ngoái, DJI đã viết trên trang web của mình rằng họ đã phân phối 100 máy bay không người lái cho 45 tổ chức cảnh sát, cứu hỏa và an toàn công cộng ở 22 tiểu bang Mỹ như một phần của chương trình cứu trợ thảm họa chống lại COVID-19. Một trong những sở cảnh sát được xác định là Sở Cảnh sát Bãi biển Daytona ở Florida.

Trong một tweet vào ngày 7/4 năm ngoái, Sở Cảnh sát Bãi biển Daytona tuyên bố rằng DJI đã cho lực lượng cảnh sát mượn 2 máy bay không người lái như một phần của chương trình. Cảnh sát nói rằng họ đã điều khiển máy bay không người lái đến các công viên công cộng địa phương, sử dụng loa của máy bay không người lái để báo cho mọi người rời khỏi vì các công viên đã bị đóng cửa do COVID-19.

Vài ngày sau, vào ngày 18/4/2020, Thượng nghị sĩ Rick Scott của bang Florida đã lên tài khoản Twitter của mình để bày tỏ thái độ  không đồng tình về cách máy bay không người lái DJI được sử dụng để chống lại đại dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Scott viết rằng: “Loại virus này có nguồn gốc từ Trung Quốc Cộng sản và những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giúp nó lây lan khắp thế giới.”

“Giờ đây, chúng ta lại sử dụng máy bay không người lái do một công ty Trung Quốc sản xuất và được ĐCSTQ hậu thuẫn để thực thi việc cách ly xã hội. Điều này thật là điên rồ!”

Sau khi DJI bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Scott đã ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của chính quyền Trump vào ngày 18/12 năm ngoái.

“Chúng ta không thể làm ngơ trước Trung Quốc Cộng sản và cho phép công nghệ của họ xen vào một số hoạt động quan trọng nhất của Chính phủ Hoa Kỳ,” Scott tuyên bố.

Quân đội Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc và Bộ Nội vụ đã cấm các máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất vào căn cứ của họ vì rủi ro gián điệp.

Thiện Thành 

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x