TT Trump gặp các thành viên Quốc hội để bàn về gian lận bầu cử, sẽ có đáp trả

22/12/20, 21:36 Thế giới

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết Tổng thống Donald Trump đã gặp nhiều thành viên Quốc hội để bàn về cáo buộc gian lận cử tri và sẽ có cuộc chiến đáp trả lại, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump nói chuyện với phóng viên Nhà Trắng của Reuters – Steve Holland khi đi bộ xuống hàng rào Cánh Tây với Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows trước cuộc phỏng vấn về COVID-19 và các chủ đề khác vào ngày 29/4/2020. (Ảnh qua Reuters)

“Nhiều  thành viên Quốc hội vừa kết thúc cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống [Trump],” ông Meadow viết trên Twitter, nói thêm rằng họ đang “chuẩn bị đưa ra bằng chứng về gian lận cử tri. Hãy chờ đón xem.

Tuy nhiên, ông Meadows không nói rõ về việc các thành viên của Quốc hội có thể là ai hoặc chiến lược của họ là gì.

Tổng thống Trump đã không nhượng bộ cuộc đua và nói rằng gian lận và bất thường khiến ông phải trả giá bằng cuộc bầu cử. Epoch Times vẫn chưa tuyên bố người chiến thắng trong cuộc đua.

Các Hạ nghị sĩ Paul Gosar của bang Arizona và Jody Hice của bang Georgia cho biết họ là một phần trong nhóm thành viên Quốc hội đã gặp ông Trump.

“Vừa rời khỏi Phòng Bầu dục với @realDonaldTrump và một số thành viên khác của Quốc hội. Hãy theo dõi…” Gosar viết trên Twitter. Hice cho biết ông sẽ đưa ra quyết định phản đối trước các cử tri của Georgia trong phiên họp chung của Quốc hội vào tháng tới.

“Các tòa án từ chối xét xử vụ kiện pháp lý của Tổng thống. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người có thể làm được!” ông nói trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Trong những ngày gần đây, Hạ nghị sĩ Mo Brooks cuảng bang Alabama và các thành viên Hạ viện khác đã cho biết họ sẽ phản đối các phiếu bầu của Đại cử tri các bang khi chúng được nêu ra trong  phiên họp ngày 6/1. Tuần trước, các đảng Cộng hòa ở các bang Wisconsin, Michigan, Georgia, Pennsylvania, Arizona, New Mexico và Nevada đã bỏ phiếu dựa trên các nhóm đại cử tri của riêng họ để bảo toàn khả năng nộp đơn kiện của ông Trump.

Hôm 21/12, Brooks nói với Epoch Times rằng “điều duy nhất khiến các dân biểu và thượng nghị sĩ phải làm điều đúng đắn cho đất nước chúng ta về vấn đề gian lận cử tri và trộm cắp bầu cử này là sự tham gia tích cực của các công dân Mỹ muốn cuộc bầu cử trung thực và chính xác.”

“Giờ đây, công dân Mỹ có thể tích cực tham gia không? Rất đơn giản, họ phải gọi cho các dân biểu và thượng nghị sĩ của họ và yêu cầu họ ủng hộ nỗ lực này để bảo vệ hệ thống bầu cử của chúng ta khỏi gian lận và hành vi bất hợp pháp,” ông nói.

Một thành viên của Thượng viện và một thành viên của Hạ viện là điều kiện cần để thách thức các phiếu bầu của Cử tri đoàn của bang. Không có thượng nghị sĩ nào chắc chắn xác nhận họ sẽ phản đối các phiếu bầu, mặc dù Thượng nghị  đắc cử Tommy Tuberville Alabama và Thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky đều gợi ý rằng họ có thể tham gia với Brooks và các đại diện khác của Hạ viện GOP.

Sau khi Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell công nhận ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng cách đây vài ngày, ông cũng đã nói với các thượng nghị sĩ không thách thức việc kiểm phiếu của Cử tri đoàn vào tháng Giêng.

Nhưng Brooks nói rằng các bình luận của McConnell không liên quan vì đó là về các cáo buộc gian lận và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, không thể né tránh.

“Các thành viên của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ sẽ ủng hộ hoặc chấp nhận hành vi gian lận cử tri và hành vi trộm cắp bầu cử hay họ sẽ chống lại nó, lưu ý rằng hệ thống bầu cử của chúng ta là nền tảng của nền cộng hòa của chúng ta? Nếu bạn không có một hệ thống bầu cử trung thực và chính xác, bạn không có nền Cộng hòa,” Brooks cho biết.

Và Paul, về phần mình, đã nói với một phiên điều trần của Bộ An ninh Nội địa Thượng viện rằng ông tin đã có gian lận được thực hiện trong cuộc bầu cử ngày 311.

“Chúng ta không thể nói rằng [gian lận] đã không xảy ra. Chúng tôi sẽ bỏ qua nó sao? Chúng ta sẽ che đậy nó sao?” Paul nói.

Đảng Cộng hòa Kentucky cũng khẳng định rằng một số tòa án và thẩm phán bác bỏ các vụ kiện liên quan đến bầu cử tư cách của họ nhưng đúng hơn, chúng đã bị bác bỏ trên cơ sở thủ tục.

Trước đó hôm 16/12, Paul cho biết: “Tòa án chưa quyết định sự việc. Các tòa án không bao giờ xem xét sự thật. Tòa án không thích các cuộc bầu cử và họ tránh khỏi nó bằng cách tìm một cái cớ nào đó.”

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x