TT Trump đe dọa phủ quyết luật quốc phòng, trừ khi mục 230 “bảo kê” cho Big Tech bị thay đổi

02/12/20, 22:15 Thế giới

Tổng thống Donald Trump vào cuối ngày 1/12 đã đe dọa sẽ phủ quyết dự luật quốc phòng, trừ khi Mục 230 trong đạo luật chuẩn mực truyền thống, gồm các quy tắc bảo vệ các ông lớn công nghệ khỏi hầu hết các vụ kiện trách nhiệm pháp lý, được thay đổi.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Phòng ngoại giao của Nhà Trắng vào Lễ tạ ơn tại Washington, DC vào ngày 26/11/2020. (Ảnh qua Getty Images)

“Mục 230, là một món quà che chắn trách nhiệm từ Hoa Kỳ cho ‘Big Tech’ (các công ty công nghệ lớn ở Hoa Kỳ – phúc lợi công ty!), Là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Tính toàn vẹn của Bầu cử và An ninh Quốc gia của chúng ta. Đất nước của chúng ta không bao giờ có thể an toàn và bảo mật nếu chúng ta cho phép nó tồn tại,” Trump viết trên Twitter.

“Do đó, nếu Mục 230 rất nguy hiểm và bất công không được chấm dứt hoàn toàn như một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), tôi sẽ buộc phải phủ quyết dự luật một cách dứt khoát khi được gửi đến bàn kiên định. Phải lấy lại nước Mỹ ngay bây giờ. Xin cảm ơn!” ông Trump nói thêm.

NDAA được Quốc hội thông qua hàng năm để tài trợ cho quân đội.

Các nhà lập pháp Dân chủ nhanh chóng phản ứng với lời đe dọa của Trump.

“Tôi đã viết một dự luật lưỡng đảng để cải cách Mục 230 nhưng ý tưởng rằng nó nên được bãi bỏ, không có phiên điều trần, trong dự luật quốc phòng, là thật ngu ngốc. Bạn sẽ biết ai là người nghiêm túc trong việc hoạch định chính sách trong không gian này bằng cách xem họ có đồng ý [với] Trump ở đây hay không,” Thượng nghị sĩ Brian Schatz của Hawaii viết trên Twitter.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer nói thêm rằng: “Các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện vẫn sợ những ý tưởng bất chợt trên tài khoản Twitter của Donald Trump đến mức họ sẽ sát cánh cùng ông ấy và tăng lương cho quân đội của chúng ta?”

Ông Trump từ lâu đã chế nhạo Mục 230 của Đạo luật chuẩn mực truyền thông, đạo luật bảo vệ các công ty truyền thông xã hội khỏi trách nhiệm pháp lý đối với việc kiểm duyệt những nội dung người dùng của họ đăng.

Các nhà phê bình cho rằng hành động này khiến các nhà cung cấp dịch vụ máy tính tương tác không bị coi là nhà xuất bản, một nhà phê bình cho rằng ngày càng có sự xung đột với hành vi thao túng của các gã khổng lồ công nghệ như Twitter và Facebook.

Các công ty đã tăng cường kiểm duyệt người dùng, bao gồm cả Trump, trong những tháng gần đây, thậm chí ẩn một số bài đăng của tổng thống Trump khỏi công chúng trừ khi họ nhấp vào nhãn cảnh báo.

Các quan chức của cả hai bên đã bày tỏ sự quan tâm đến việc cải cách Mục 230 nhưng hầu hết sự nhiệt tình để làm điều đó đến từ Đảng Cộng hòa, những người đã được các công ty công nghệ nhắm mục tiêu nhiều hơn.

“Mục 230 về cơ bản cho phép các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter và Facebook kiểm duyệt và thao túng thông tin mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu một tờ báo làm điều gì đó mà bạn không thích, bạn nghĩ rằng họ đã vu khống bạn theo một cách nào đó, bạn có thể kiện họ,” Chủ tịch Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham cho biết tại một phiên điều trần tháng trước có sự tham gia của Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey và CEO Facebook Mark Zuckerberg.

Các giám đốc điều hành công nghệ cho biết họ hiểu sự thúc đẩy để thay đổi Mục 230 và đã đưa ra các ý tưởng của riêng họ về cách làm như vậy, bao gồm cả việc yêu cầu công bố các quy trình và thực hành kiểm duyệt để công chúng xem xét.

CEO Dorsey của Twitter nói với ủy ban của ông Graham: “Điều quan trọng khi chúng tôi xem xét các giải pháp này, chúng tôi tối ưu hóa cho các công ty khởi nghiệp mới và các nhà phát triển độc lập. Làm như vậy đảm bảo một sân chơi bình đẳng làm tăng xác suất cạnh tranh các ý tưởng để giúp giải quyết các vấn đề trong tương lai.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x