TT Trump đang nắm giữ “vị thế tốt”, sẵn sàng cho cuộc bỏ phiếu đại cử tri ngày 6/1

04/01/21, 06:14 Thế giới

Theo cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ric Grenell, Tổng thống Donald Trump đang ở một vị thế thực sự tốt cho thách thức phiếu đại cử tri dự kiến diễn ra tại Quốc hội vào ngày 6/1 tới.

Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden trong ảnh kết hợp
Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden trong ảnh kết hợp. (Ảnh qua Reuters)

“Đảng Dân chủ đã chuyển từ không có bất kỳ gian lận nào sang không có [gian lận] phổ biến, và bây giờ câu thần chú mới của họ là ‘không đủ gian lận để lật ngược’ cuộc bầu cử. Mọi người đều biết cuộc bầu cử này đầy gian lận,” Grenell nói với Newsmax.

Hơn 10 thượng nghị sĩ, dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Josh Hawley của bang Missouri và Ted Cruz của bang Texas đang thách thức phiếu đại cử tri của các bang. Hơn 40 nhà lập pháp Hạ viện cũng ​​sẽ tham gia thử thách vào ngày 6/1, khi Phiên họp chung của Quốc hội tiến hành họp nhóm.

“Mỗi khi chúng tôi cố gắng đưa vấn đề này ra trước tòa án, chúng hầu hết đều bị bác bỏ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng quy định của pháp luật và quy trình sẽ là vào ngày vào thứ Tư (6/1), chúng tôi phải giới thiệu điều này với các chính trị gia và xem các con chip rơi vào đâu,” Grennell, người đã giúp dẫn dắt các thách thức pháp lý của Tổng thống Trump ở bang Nevada, cho biết.

Grennell cũng ca ngợi Thượng nghị sĩ Ted Cruz, người đã kêu gọi “kiểm toán khẩn cấp” kết quả bầu cử.

“Ông ấy đang cố gắng thực hiện mọi nỗ lực pháp lý để phơi bày vụ gian lận này, vì vậy chúng tôi chỉ cần có những người sẵn sàng lắng nghe,” Grenell nói.

Trước đó vào hôm 3/1, Cruz đã giải thích cặn kẽ về thách thức tiềm năng có thể xảy ra.

Tôi nghĩ rằng chúng ta trong Quốc hội có nghĩa vụ phải làm điều gì đó về điều đó; chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống dân chủ,” ông nói với Fox Business hôm 3/1. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa lưu ý rằng nhiều người dân Mỹ không tin kết quả bầu cử tổng thống là hợp lệ vì Tổng thống Trump và nhóm của ông đã kêu gọi các tòa án và cơ quan lập pháp bang lật ngược kết quả bầu cử quan trọng ở các bang.

“Chúng tôi có nghĩa vụ đối với cử tri,” ông nói hôm Chủ nhật và nói thêm rằng các thượng nghị sĩ “có nghĩa vụ với Hiến pháp để đảm bảo rằng cuộc bầu cử này là hợp pháp.”

Một thượng nghị sĩ và một đại diện là điều kiện cần thiết để thách thức các phiếu đại cử tri của các bang. Sau đó, một cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ sẽ được tổ chức ở mỗi bang trước khi một cuộc bỏ phiếu đa số đơn giản được tổ chức về việc sẽ giữ hay đảo ngược cuộc bỏ phiếu đại cử tri của các bang, mặc dù một số chuyên gia pháp lý đã suy đoán rằng Phó Tổng thống Mike Pence, người hiện là chủ tịch của Thượng viện trong Phiên họp chung, có thể từ chối các nhóm đại cử tri.

Tại Hạ viện, nỗ lực đang được dẫn đầu bởi Hạ nghị sĩ Mo Brooks của bang Alabama, người đã nói với Epoch Times vào tháng 11 rằng ông sẽ thách thức các phiếu đại cử tri của các bang.

Tuy nhiên, một số thành viên Đảng Cộng hòa, bao gồm Thượng nghị sĩ Mitt Romney của bang Utah, Pat Toomey của bang Pennsylvania và Lisa Murkowski của bang Alaska, đã nói rằng họ sẽ không tham gia thử thách phiêu đại cử tri.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x