Truyền thông Trung – Triều xác nhận Kim Jong-un thăm Bắc Kinh

28/03/18, 09:24 Thế giới

Truyền thông nhà nước Triều Tiên và Trung Quốc mới đây đồng thời xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju đã tới Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm bất ngờ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Xinhua / AP)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân, bà Ri Sol-ju, đã thăm Trung Quốc từ ngày 25 đến 28/3 theo lời mời từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đài phát thanh quốc gia Triều Tiên hôm 28/3 đưa tin.

Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Xinhua cho biết, chuyến thăm không chính thức của ông Kim Jong-un diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, tham gia tiệc chiêu đãi chào mừng và cùng xem biểu diễn nghệ thuật.

Tôi đã có cuộc hội đàm thành công với Tổng bí thư Tập Cận Bình về phát triển quan hệ giữa hai đảng, hai nước, tình hình mỗi nước, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên cùng nhiều vấn đề khác“, ông Kim Jong-un phát biểu tại tiệc.

Trong buổi hội đàm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi quan điểm về quan hệ Trung – Triều và các diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên.

Đồng chí Chủ tịch và tôi đều đã đích thân trải qua, chứng kiến sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – DPRK“, ông Tập nói, sử dụng tên viết tắt của Triều Tiên. “Đây là một lựa chọn chiến lược và đúng đắn mà hai phía đã thiết lập dựa trên cơ sở lịch sử và thực tiễn. Lựa chọn này không nên và sẽ không thay đổi chỉ vì một sự kiện đơn lẻ vào một thời điểm nào đó“.

Ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên “cam kết phi hạt nhân hóa” và tái khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức gặp thượng đỉnh với Mỹ.

Vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết nếu Mỹ và Hàn Quốc đáp lại những nỗ lực của chúng tôi bằng thiện chí, tạo bầu không khí hòa bình, ổn định, đồng thời có các biện pháp đồng bộ để hiện thực hóa hòa bình“, ông Kim Jong-un nói.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA mô tả cuộc gặp Kim – Tập là cột mốc trong “cải thiện quan hệ song phương”.

Đây là chuyến công du nước ngoài được công bố đầu tiên và cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2011. Giới phân tích nhận định động thái này nhằm chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với lãnh đạo Hàn Quốc, vào cuối tháng 4, và Mỹ, dự kiến trong tháng 5.

Truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó đưa tin một chuyến tàu đặc biệt đã tới Bắc Kinh ngày 25/3, làm dấy lên đồn đoán ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc. Đoàn tàu 21 toa sơn hai màu xanh và vàng đã rời Bắc Kinh ngày 27/3. Triều Tiên và Trung Quốc khi đó không xác nhận thông tin này.

Tờ báo Hong Kong South China Morning Post cho biết hai giờ sau khi đoàn tàu được cho là chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rời đi, nhà ga Bắc Kinh đã trở lại hoạt động bình thường. Bảo vệ an ninh tại đây cũng như nhà khách Điếu Ngư Đài đã được gỡ bỏ và các cơ sở trở lại hoạt động bình thường.

Giáo sư Bates Gill từ Đại học Quốc gia Australia cho rằng chuyến thăm của ông Kim Jong Un cho thấy Triều Tiên muốn Trung Quốc đứng về phía nước này trong đàm phán sắp tới với Mỹ và Hàn Quốc.

Việc ông Kim gặp ông Tập là thông điệp rất mạnh mẽ gửi tới ông Moon và ông Trump rằng Trung Quốc sẵn sàng dành sự ủng hộ, ít nhất là về mặt chính trị, cho Triều Tiên“, ông nói.

Chuyên gia quân sự Zhou Chenming từ Bắc Kinh cho rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong Un, với điểm đến là Trung Quốc, là cử chỉ cho thấy Bình Nhưỡng sẽ không bỏ rơi quan hệ với Bắc Kinh dẫu đang đạt được các bước tiến trong quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc.

“Bản thân chuyến thăm đã là một bằng chứng cho thấy Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vẫn đang duy trì liên hệ cấp cao trong bối cảnh có những tin đồn về sự rạn nứt trong quan hệ song phương”, ông Chenming nói.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x