Truyền thông TQ “cắt tín hiệu” khi Phó TT Pence chỉ trích ĐCSTQ

12/10/20, 10:29 Thế giới

Ngày 8/10, cuộc tranh luận giữa Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và đại diện của phe dân chủ Kamala Harris đã khiến ĐCSTQ lo sợ, khi ông Pence liên tục lên tiếng chỉ trích chính chính quyền Trung Quốc.

Một số phóng viên truyền thông nước ngoài phát hiện rằng, khi ông Pence chỉ trích ĐCSTQ, thì chương trình phát sóng ở Trung Quốc Đại lục đột ngột bị gián đoạn và tín hiệu lại được khôi phục khi đến lượt Thượng nghị sĩ Liên bang Harris tranh luận.

Chương trình phát sóng ở Trung Quốc Đại lục đột ngột bị gián đoạn
Khi Phó Tổng thống Pence chỉ trích ĐCSTQ, thì chương trình phát sóng ở Trung Quốc Đại lục đột ngột bị gián đoạn. (Ảnh qua Twitter)

Cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên Phó Tổng thống được tổ chức tại thành phố Salt Lake. Phó Tổng thống đương nhiệm Pence và ứng cử viên của Đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Harris, đã tranh luận về nhiều vấn đề khác nhau như thuế, kinh tế và tất nhiên không thể không nhắc đến “đại dịch Covid-19” do ĐCSTQ gây ra.

Nathan Vander Klippe là một phóng viên Canada của tờ The Globe and Mail tại Trung Quốc – người đã theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình ở Bắc Kinh nói trên Twitter rằng, khi ông Pence chỉ trích ĐCSTQ, chương trình phát sóng của Trung Quốc hiển thị rằng “tín hiệu bất thường, sẽ quay lại sớm”.

Vạn Đức Sơn – một người dân nói rằng, “ĐCSTQ đã kiểm duyệt các bình luận của Phó Tổng thống Pence về Trung Quốc. Sau khi Harris bắt đầu phát biểu, tín hiệu đã quay trở lại”.

Rush Doshi – Giám đốc hoạch định chiến lược về Trung Quốc tại Viện Brookings ở Washington nhận định rằng, việc ngắt tín hiệu này tạo ra một sự đảo ngược trong lịch sử, khó thể hiện được hết nội dung cuộc tranh luận.

Phóng viên – CNN David Culver cũng đăng một hình ảnh “không có tín hiệu” của ĐCSTQ trên Twitter, nói rằng đó là khoảnh khắc Phó Tổng thống Pence đang nói về việc Trump xử lý vấn đề liên quan đến virus Đảng Cộng sản Trung Quốc.

CNN bình luận rằng: ĐCSTQ giám sát và kiểm duyệt các chương trình phát sóng theo thời gian thực từ truyền thông quốc tế. Chỉ cần các phương tiện truyền thông nước ngoài phát sóng về các chủ đề mà ĐCSTQ cho là nhạy cảm về mặt chính trị, ví như đàn áp nhân quyền và vấn đề Hồng Kông, thì chương trình đó sẽ ngay lập tức “bị chặn”.

Tại cuộc tranh luận bầu cử Phó Tổng thống ngày 8/10, người dẫn chương trình đã đề cập các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, và hỏi hai ứng cử viên làm thế nào để mô tả mối quan hệ của họ với Trung Quốc, rằng Đại lục là kẻ cạnh tranh, đối thủ hay kẻ thù?

Harris không trả lời trực tiếp, thay vào đó bà nói rằng Tổng thống Trump đã thua trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, và chính quyền TT Trump phản đối ĐCSTQ, điều này đã gây ra thiệt hại về sinh mạng, việc làm và vị thế trên toàn cầu của người Mỹ, ngoài ra còn tiếp tục tách biệt khỏi các đồng minh quốc tế.

Phó Tổng thống Pence chất vấn lại rằng, “Thua trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sao? Joe Biden chưa bao giờ chiến đấu với họ. Joe Biden là người cổ vũ cho ĐCSTQ trong vài thập kỷ qua”.

Phó Tổng thống Pence tại Đại học Utah ở Thành phố Salt Lake, Utah trước cuộc tranh luận, ông nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ thắng
Phó Tổng thống Pence tại Đại học Utah ở Thành phố Salt Lake, Utah trước cuộc tranh luận, ông nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ thắng. (Ảnh qua GettyImages)

Ông Pence nhắc lại về vấn đề ĐCSTQ cấu kết với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vì muốn che giấu dịch bệnh mà đã gây ra nhiều tác hại cho Hoa Kỳ, đồng thời chỉ trích Joe Biden luôn ủng hộ ĐCSTQ.

Phó Tổng thống nhấn mạnh: ĐCSTQ là người khơi mào cho đại dịch, và Tổng thống Trump khá không hài lòng với điều đó. May mắn thay, ông Trump đã thay mặt Hoa Kỳ đứng ra chỉ trích và lên án hành vi xấu ác kia của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, Biden luôn bảo vệ và ủng hộ cho ĐCSTQ. Đặc biệt vào thời kỳ đầu của dịch bệnh, Tổng thống Trump đã cấm các chuyến bay từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Trong khi đó, Biden luôn phản đối lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump và cho rằng đó là một quyết định bài ngoại.

Phó Tổng thống Pence nhắc lại: “Hôm nay [tôi] làm rõ một lần nữa rằng, chính quyền Trung Quốc và WHO đã không thành thật với người dân Mỹ. Mãi đến giữa tháng 2/2020, họ mới cho nhân viên của chúng tôi đến Trung Quốc để lấy thông tin về virus”.

Ông Pence tiếp tục nhấn mạnh, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cứng rắn với ĐCSTQ và cố gắng tạo điều kiện cho Hoa Kỳ và Trung Quốc cạnh tranh công bằng. Đồng thời, chính quyền Bắc Kinh sẽ phải chịu trách nhiệm về “những hành vi không công bằng chống lại Hoa Kỳ”.

Trước khi cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Phó Tổng thống diễn ra, Tổng thống Trump đã hồi phục nhanh chóng sau khi bị nhiễm “virus ĐCSTQ”.

Ngày 7/10, khi phát biểu bên ngoài Nhà Trắng, ông đã lên tiếng chỉ trích và buộc ĐCSTQ phải nhận trách nhiệm về dịch bệnh lần này. Ông nhấn mạnh rằng: “ĐCSTQ sẽ phải trả một giá rất đắt”.

Đại dịch Covid-19 đã kéo dài hơn 10 tháng qua, lây nhiễm cho hơn 34 triệu người trên toàn thế giới, trong đó hơn 7,5 triệu người bị nhiễm và hơn 210.000 người đã tử vong tính riêng tại Mỹ. 

Việt Anh

Theo cn.ntdtv.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x