Trưởng đoàn Việt Nam nhận định: ‘SEA Games 31 rất sòng phẳng’

23/05/22, 16:22 Việt Nam

Ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31, nhận định việc chủ nhà lập kỷ lục 205 huy chương vàng là bất ngờ nhưng không mờ ám, ‘SEA Games 31 rất sòng phẳng.

Ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. (Ảnh: Kinh tế & Đô thị)

Theo báo Vnexpress, đây là nhận định của ông Trần Đức Phấn khi được hỏi về việc vì sao Việt Nam có thể vượt chỉ tiêu về số huy chương vàng đạt được, khi chỉ đặt ra là 140 huy chương vàng nhưng thực tế đã nhận về 205 huy chương vàng.

Cụ thể, ông Phấn cho biết, SEA Games 31 được tổ chức với 40 môn, gồm 523 nội dung.  Ban tổ chức ban đầu nhận định Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với Thái Lan và Indonesia. Ngoài ra còn có 2 quốc gia mạnh ở một số môn Olympic nữa là Malaysia và Singapore. Vì vậy, việc giành tới 205 huy chương vàng gây bất ngờ.

“Thực tế, chúng tôi đã rà soát kỹ lực lượng, đánh giá có thể đạt từ 140 đến 185 huy chương vàng. Tôi phát biểu chỉ tiêu 140 huy chương vàng vì xác suất an toàn… Nhưng bất ngờ là khi vào giải, một số VĐV tỏa sáng. Thêm nữa, nhiều VĐV của các môn SEA Games trước không có trong nội dung tranh tài thì lần này được góp mặt, thi đấu xuất sắc và giành thành tích tốt. 

Ví dụ như SEA Games 30 ở Philippines, chúng tôi trao đổi mãi với chủ nhà nhưng boxing chỉ có vài nội dung. Vovinam được đưa vào nhưng vỏn vẹn 4 nội dung. Lần này thì khác, tất cả VĐV của Việt Nam đều được tranh tài.

Trưởng đoàn của các quốc gia nói do Covid-19, VĐV của họ có sự ngắt quãng. Chúng ta thì không như thế, VĐV được đầu tư suốt 2 năm qua, chỉ là không được tập huấn thi đấu ở nước ngoài.”

Cũng theo ông Phấn thì ở SEA Games 31, Việt Nam đã thi đấu sòng phẳng, không có chuyện đưa các môn thế mạnh vào, loại các môn thế mạnh của các quốc gia khác. Lợi thế của Việt Nam khi thi đấu trên sân nhà chỉ là khán giả. Rất nhiều người hâm mộ tới xem và cổ vũ cho các VĐV, thậm chí bố mẹ, gia đình từ xa xôi cũng tới. Nhờ đó, các VĐV Việt Nam thi đấu tốt hơn.

“Có nhiều người hỏi tôi vì sao Việt Nam giành nhiều huy chương vàng thế? Sao không nhường các quốc gia khác vài cái? Giành nhiều thế rồi ai chơi cùng? Rồi Campuchia là chủ nhà SEA Games 32 mà Việt Nam để họ giành được ít huy chương vàng thì liệu họ có vui không? Tôi xin khẳng định rằng thành tích là của VĐV, không phải của lãnh đạo sắp xếp. Các VĐV cứ thi đấu hết mình và giành huy chương nếu có thể. Không thể có chuyện họ xứng đáng giành huy chương vàng mà lại bị tác động để chỉ HC bạc. Làm thể thao, chúng tôi không thể làm thế được.

Không có bất kỳ trưởng đoàn nào bức xúc trong tất cả các cuộc họp. Họ đều đánh giá Việt Nam thành công về tổ chức và chuyên môn. Duy nhất một lần Indonesia phàn nàn về trọng tài trong trận đấu pencak silat gặp Malaysia. Tôi nói với họ rằng trọng tài, quan chức mời đến đều là quốc tế, không phải của Việt Nam”, ông Phấn cho biết.

U23 Việt Nam giành HC vàng bóng đá nam SEA Games 31. (Ảnh: Vnexpress)

Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam thành công ở SEA Games, nhưng liệu khi ra sân chơi Asian Games có thể giành được bao nhiêu huy chương vàng? Ông Phấn nhận định, nếu đầu tư tốt, Việt Nam có thể lấy được 10 huy chương vàng Asiad.

“Trong kế hoạch được xây dựng từ trước, Việt Nam sẽ tập trung đầu tư cho một nhóm khoảng 30 VĐV, để lấy hiện tại và chuẩn bị cho tương lai là Olympic 2024. Nhưng Trung Quốc đã hoãn Asiad, chúng tôi cũng chưa biết thời gian và địa điểm tổ chức bù ở đâu.

Hiện tại kiếm VĐV có thể đi Olympic rất khó khăn. Nguyễn Huy Hoàng (bơi) được nhắm tới cho Asiad nhưng đạt được huy chương vàng Olympic là quá khó khăn. Cậy ấy từng đoạt huy chương vàng ở Olympic trẻ nhưng lên Olympic cho người lớn lại rất khác. 

Các môn đối kháng như võ thuật, ra sân chơi Asiad cũng rất khó lấy huy chương vàng, Olympic càng không có cửa. Môn vật của Việt Nam mạnh như thế, lấy vàng ở SEA Games dễ dàng, nhưng ra Asiad không là gì, ra Olympic càng không. Nhìn chung, Việt Nam hoàn toàn có thể lấy được 10 huy chương vàng Asiad nếu đầu tư tốt. Tuy nhiên, nguồn lực Chính phủ dành cho thể thao còn hạn chế”, ông Phấn cho biết.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x