Trung Quốc và Mỹ hợp tác thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên

21/09/16, 07:51 Thế giới

Bắc Kinh và Washington sẽ hợp tác chặt chẽ hơn trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và trong các nỗ lực thực thi lệnh trừng phạt để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Lý Khắc Cường trong cuộc gặp tại New York. (Ảnh: SCMP)

 

Trong cuộc họp giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề các hội nghị thường niên của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào ngày 20/9 (giờ địa phương), “cả hai nhà lãnh đạo đã lên án vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên vào ngày 9/9 và tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”.

Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc sẽ hợp tác hơn nữa với các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lý Khắc Cường: “Bắc Kinh cam kết cùng các nước thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, qua đó duy trì hòa bình và ổn định bên trong khu vực”.

Những tuyên bố từ phía Trung Quốc có thể là tín hiệu cho thấy nước này muốn tiến hành nhiều biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên sau vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 5. Bắc Kinh cũng ngày càng khó chịu trước những động thái của Bình Nhưỡng và hậu quả có thể xảy ra trong các vụ thử nghiệm hạt nhân.

Sun Xingjie, một chuyên gia phân tích các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên tại Đại học Cát Lâm, nói rằng Bắc Kinh đang hy vọng khôi phục mối quan hệ với các bên, đặc biệt là Washington và Seoul, thông qua những cam kết gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên. Một số chuyên gia nhận định Bắc Kinh đang “bán đứng” Bình Nhưỡng, một đồng minh của Trung Quốc, để đổi lấy những mối quan hệ mới.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Lý Khắc Cường diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tại New York.

Ông Lý Khắc Cường dự kiến sẽ có một bài phát biểu tại Mỹ vào ngày 21/9 để trình bày lập trường riêng của Trung Quốc về các vấn đề toàn cầu. Sau đó, Thủ tướng Trung Quốc sẽ có chuyến thăm đến Canada và Cuba để thảo luận về mối quan hệ giữa các bên.

Theo Motthegioi

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x